08/06/2023 06:21 GMT+7

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM

Một số tin tức đáng chú ý: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Kinh doanh tại vùng khó khăn được vay đến 1 tỉ đồng; TP.HCM tạm cấm xe một phần đường Phạm Ngọc Thạch...

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 1.

Thi thực hành trên sa hình tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thành Công, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tăng phí thi sát hạch lái xe 

Theo thông tư 37 do Bộ Tài chính ban hành ngày 7-6-2023, từ ngày 1-8-2023, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần. Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng.

Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết 60.000 đồng (tăng 20.000 đồng); sát hạch thực hành 70.000 đồng (tăng 20.000 đồng).

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng (tăng 10.000 đồng); sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng (tăng 50.000 đồng); sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng (tăng 20.000 đồng); sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng (loại phí mới).

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại thông tư 37 được áp dụng thống nhất trên cả nước. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó, tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại.

Kinh doanh tại vùng khó khăn được vay đến 1 tỉ đồng

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 3.

Mức vốn cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được tăng lên tối đa 100 triệu đồng/người, còn đối với tổ chức kinh tế hợp pháp là 1 tỉ đồng/tổ chức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 5-6-2023, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 17 về tín dụng tại vùng khó khăn. Theo đó, từ ngày 8-8-2023, mức vốn cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được tăng từ tối đa 50 triệu đồng/người lên tối đa 100 triệu đồng/người. Lãi suất cho vay 9%/năm.

Đối với thương nhân là cá nhân, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/cá nhân. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, mức vốn cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội tối đa lên đến 1 tỉ đồng/tổ chức.

Vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi này bao gồm: các xã, phường, thị trấn quy định trong danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng ban hành cho từng thời kỳ; các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Thủ tướng ban hành cho từng thời kỳ; các thôn không thuộc các xã khó khăn nhưng thuộc danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ.

Giá heo qua mốc 60.000 đồng/kg 

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 4.

Sau thời gian dài ở mức thấp, giá heo hiện đã khởi sắc - Ảnh: N.TRÍ

Thông tin từ các hộ chăn nuôi phía Nam, giá heo hơi bán ra hiện ở mức 58.000 - 61.000 đồng/kg tùy loại, tăng 5.000 đồng so với khoảng 2-3 tuần trước đó và tăng 10.000 - 14.000 đồng so với mức thấp của các tháng trước. 

Sau thời gian dài thua lỗ, với giá thành chăn nuôi phổ biến từ 53.000 - 58.000 đồng/kg, nhiều người nuôi heo đã bắt đầu có lãi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Kim Đoán - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho rằng ngoài nguồn cung heo hơi giảm nhẹ do ảnh hưởng dịch bệnh, một số công ty chăn nuôi chủ động tăng giá bán khiến mặt bằng giá heo hơi bán ra bật tăng trong vài tuần qua.

Tuy nhiên với tâm lý ngại tái đàn từ nhiều người nuôi, thêm thời tiết giao mùa, nguy cơ dịch bệnh trên đàn heo ở mức cao nên tổng đàn có thể giảm sút. Do đó, giá heo có thể còn tăng trong thời gian tới, nhưng mức tăng khả năng sẽ không nhiều.

Ngày 20-6 công bố điểm thi lớp 10 TP.HCM

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 5.

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi môn chuyên Anh tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương, Q.5, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay, tổng cộng có 1.275 thí sinh vắng mặt ở cả 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ ở hệ lớp 10 thường và hệ chuyên. 

Ngày 20-6, sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, ngày 24-6 công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Ngày 10-7, sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập.

Năm nay TP có 96.334 thí sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu cho các trường THPT công lập là 77.294.

Tháo dỡ dải phân cách ở nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du 

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 6.

Dải phân cách tim đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Du đã được tháo dỡ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 7-6, Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết đã tháo dỡ dải phân cách tim đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du do xảy ra ùn ứ xe cộ trong thời gian thí điểm.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo điều chỉnh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) thành đường một chiều. Bên cạnh đó, sở cũng thí điểm lắp dải phân cách tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du để hạn chế ùn tắc (từ ngày 3-6).

Tuy nhiên sau 3 ngày thí điểm, tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra. Xe cộ xếp hàng, nối đuôi nhau trên cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh. Do đó lực lượng chức năng đã tháo dỡ dải phân cách này. Đến nay tình hình giao thông khu vực đã ổn định.

Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh giao thông cho phù hợp ở khu vực này trong thời gian tới.

TP.HCM tạm cấm xe một phần đường Phạm Ngọc Thạch

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 7.

Đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Chiêm sẽ cấm xe 3 ngày cuối tuần - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo cấm tất cả các loại xe đi lại trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Chiêm) từ 0h ngày 9-6 (thứ sáu) đến 0h ngày 11-6 (chủ nhật) để phục vụ lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2023.

Lộ trình thay thế cụ thể như sau:

Lộ trình tham khảo 1: Đường Lê Duẩn - đường Pasteur - đường Alexander de Rhodes - đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình tham khảo 2: Đường Phạm Ngọc Thạch - đường Nguyễn Văn Chiêm - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Duẩn.

Ngoài ra, để phục vụ khâu tổ chức lễ ra quân, TP.HCM cấm tất cả các loại xe đi lại trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) từ 0-16h ngày 11-6.

Lộ trình thay thế cụ thể như sau:

Lộ trình tham khảo 1: Đường Lê Duẩn - đường Pasteur - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình tham khảo 2: Đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Duẩn.

Đối với xe của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu đi lại trong thời gian bị cấm, đề nghị liên hệ Thành Đoàn TP.HCM (số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, điện thoại (028) 3822 5124) để được hỗ trợ.

Ghi nhận 574 ca COVID-19 trong 24 giờ

Bộ Y tế cho biết ngày 7-6 cả nước có 574 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 97 bệnh nhân khỏi, không có ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 11.616.702 ca nhiễm, trong đó 10.639.075 ca khỏi và 43.206 ca tử vong. Hiện cả nước còn 22 bệnh nhân nặng đang thở oxy.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 8-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 8-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 9.

Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phát hành ngày 9-6.

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 10.

Dự báo thời tiết ngày 8-6.

Tin tức sáng 8-6: Tăng phí thi sát hạch lái xe; Ngày 20-6 có điểm thi lớp 10 TP.HCM - Ảnh 11.

Ban hành bảng giá đất hằng năm có thể làm tăng chi phí, thủ tục, thời gian, nhân lực?Ban hành bảng giá đất hằng năm có thể làm tăng chi phí, thủ tục, thời gian, nhân lực?

Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định 2 - 3 năm ban hành bảng giá đất, hằng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên