11/02/2023 07:10 GMT+7

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng

Một số tin tức đáng chú ý: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng; Chợ ở TP.HCM sẽ giảm 70% bao ni lông khó phân hủy; Ca COVID-19 nặng tăng...

Xin ý kiến sử dụng hơn 23.000 tỉ đồng vốn cho chương trình phục hồi kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội về việc giao danh mục, mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho đợt 2.

Theo đó, tổng số vốn còn lại của chương trình chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 28.862 tỉ đồng.

Bao gồm 25.530 tỉ đồng của 169 dự án đã được Thủ tướng thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trong đó có 129 dự án với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỉ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Số vốn còn lại là 3.332 tỉ đồng chưa phân bổ chi tiết, chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc, tiêu chí về phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

Cho ý kiến về 129 dự án thuộc chương trình với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỉ đồng đã đủ thủ tục đầu tư; cũng như việc điều chỉnh giảm 8.528 tỉ đồng để chuyển cho các địa phương triển khai thực hiện các dự án thành phần.

Đến năm 2025 có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Ngày 10-2, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 73/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến năm 2025, cả nước có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường cao đẳng, 390 trường trung cấp, 930 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Về quy mô tuyển sinh, đào tạo, theo trình độ đào tạo đến năm 2025, mục tiêu đạt từ 2,5 - 2,7 triệu lượt người/năm, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm khoảng 25%; đến năm 2030 đạt từ 3,8 - 4 triệu lượt người/năm, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm khoảng 25 - 30%...

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 2.

Cống Cái Lớn ngăn mặn ở miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11 đến 20-2-2023 ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng.

Chiều sâu ranh mặn 1‰ có khả năng như sau: phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 65-70km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 50-55km; sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên là 60-72km; sông Hậu là 55-60km; sông Cái Lớn là 25-30km.

Chiều sâu ranh mặn 4‰ có khả năng như sau: phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 40-45km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 40-47km; sông Hàm Luông, Cổ Chiên là 50-55km; sông Hậu là 40-45km; sông Cái Lớn là 20-25km.

Do đó, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước bà con cần kiểm tra nồng độ mặn.

Chợ ở TP.HCM sẽ giảm 70% bao ni lông khó phân hủy

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 3.

Túi ni lông, hộp xốp thải ra môi trường rất khó phân hủy và gây tắc nghẽn cống rãnh, kênh rạch - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đây là chỉ tiêu mà TP.HCM đặt ra trong kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Theo đó, tới năm 2024-2025, tiểu thương tại các chợ dân sinh ở TP sẽ giảm sử dụng 70% túi ni lông khó phân hủy để đựng sản phẩm cho khách hàng.

Ngoài ra, TP phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80%. 100% khu phố - ấp - sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch. 100% phường - xã - trị trấn đạt tiêu chí "Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường".

Ca mắc COVID-19 mới giảm, bệnh nhân nặng tăng nhẹ

Bộ Y tế cho biết ngày 10-2 cả nước có 13 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Số bệnh nhân nặng tăng nhẹ và đã 41 ngày Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.640 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.485 ca mắc).

Trong ngày, 10 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.654 ca. Ba bệnh nhân đang thở oxy và không có ca tử vong.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 4.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11-2 với nhiều thông tin hấp dẫn

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực đều có chỉ số tia cực tím cao

Tin tức sáng 11-2: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng - Ảnh 6.

Các bạn trẻ học múa đương đại

Nước mặn ở miền Tây xâm nhập nhanh, cơ quan chức năng kêu gọi người dân cảnh giácNước mặn ở miền Tây xâm nhập nhanh, cơ quan chức năng kêu gọi người dân cảnh giác

Độ mặn ghi nhận được tại các nhánh sông Mekong như Cổ Chiên, Hàm Luông, sông Tiền đều tăng nhanh. Cơ quan chức năng đồng loạt ra thông báo kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, đồng thời đóng cống ngăn nước mặn khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên