Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021
-
TP.HCM: 2 công ty xử lý rác phải dứt điểm việc chứa rác thải tồn trong nhà máy
TTO - Hai công ty xử lý chất thải ở TP.HCM không xử lý hết lượng rác tiếp nhận, để hàng trăm ngàn tấn trong khuôn viên nhà máy, làm ảnh tới môi trường đã bị xử phạt nhưng chậm khắc phục.
-
Gia tăng tỉ lệ 'GDP xanh' cho TP.HCM
TTO - Mỗi ngày, TP.HCM thải ra gần 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt nhưng chỉ khoảng 2.000 tấn (chiếm 25%) được tái chế, còn lại phải đem chôn lấp. Đây là hệ lụy khó lường cho an toàn vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống người dân.
-
Du lịch Quảng Nam cam kết 'không rác'
TTO - Tại buổi tọa đàm với chủ đề "Doanh nghiệp hành động hướng tới Hội An - điểm đến xanh" do Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 12-12, nhiều ý kiến cho rằng không ít điểm đến tại Quảng Nam đang chịu áp lực lớn về môi trường.
-
Thái Lan công bố lệnh cấm nhập khẩu hơn 400 loại rác thải điện tử
Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố lệnh cấm nhập khẩu 428 loại rác thải điện tử để bảo vệ môi trường.
-
Miền Tây sẽ có nhà máy điện rác nghìn tỉ
TTO - Nhà máy điện rác Hậu Giang được khởi công xây dựng với tổng diện tích hơn 23ha, tổng mức đầu tư trên 1.320 tỉ đồng.
-
Đà Nẵng xử lý rác thải trong các bệnh viện bị cách ly ra sao?
TTO - Trước khối lượng rác thải hàng ngày rất lớn từ khu vực cách ly và các bệnh viện, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã đề nghị y bác sĩ bên trong khu cách ly hỗ trợ phân loại rác thải nguy hại để xử lý triệt để.
-
Rác đô thị: Cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết
TTO - Kể từ khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) được hình thành (năm 1999) đến nay đã có tới 7 lần dân chặn xe rác. Riêng trong năm 2019, đã có ít nhất 3 đợt. Và mỗi lần như vậy, người nội thành khổ sở vì hàng ngàn tấn rác dồn ứ, bốc mùi giữa phố.
-
Rác khẩu trang, găng tay 'bơi' đầy đại dương
TTO - Các chuyên gia cảnh báo nếu chúng ta không có biện pháp xử lý thì các hoạt động giảm rác thải đại dương từ trước tới nay trở thành công cốc chỉ sau trận đại dịch này, khi mà ngày càng nhiều rác khẩu trang, găng tay xuất hiện trên biển.
-
Xả rác ít, trả tiền ít
TTO - Theo đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) tình hình gia tăng rác thải sinh hoạt là đáng báo động, do vậy cần nhiều biện pháp tối ưu để khắc phục, xử lý rác.
-
Rác thải là tài nguyên...!
TTO - Rác thải chỉ là tài nguyên khi mỗi người trong chúng ta tự giác phân loại rác, bỏ đúng nơi. Ngược lại, đó chính là gánh nặng không chỉ cho chúng ta mà cả con cháu sau này.
Đọc nhiều
-
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Không phải hơn 100 nhân lực nghỉ việc, mà gần 200
-
Bực tức hàng xóm cứ lên Facebook chửi rủa, xây tường rào chắn luôn cổng nhà
-
Cao điểm ra quân cả nước sắp tới, cảnh sát giao thông làm gì?
-
Người dân tạm trú ở TP.HCM khi nào làm căn cước công dân gắn chip?
-
Con gái lớp 10 đi học về buổi trưa thấy cha mẹ đã chết
-
Tàu sân bay Mỹ vừa rời Biển Đông, Trung Quốc động thủ đáng lo ngại