
Khử trùng và phân lọai rác đầu vào trước khi thực hiện các quy trình tái chế rác tại Nhà máy rác Liên Đầm - Ảnh: M.V.
Đây là nhà máy xử lý rác đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng có thể sản xuất đất sạch từ rác thải rắn.
Nhà máy do Công ty công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 21,38ha, với tổng vốn đầu tư 291 tỉ đồng, tổng công suất thiết kế 350 tấn/ngày đêm.
Phần nhà máy đưa vào hoạt động lần này thuộc giai đoạn 1 của dự án với tổng mặt bằng sử dụng để xử lý rác hơn 18ha, công suất xử lý 150 tấn/ngày đêm, có mức đầu tư 142 tỉ đồng.
Nhà máy xử lý rác thải Liên Đầm hiện đã hoàn thành 9 cụm công trình chính: dây chuyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải công nghiệp và sinh hoạt, dây chuyền sản xuất gạch không nung, hệ thống xử lý nước thải…
Ông Ngô Pa Ri, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, thông tin hiện nhà máy đã xong giai đoạn kiểm thử và trong tháng tới sẽ vận hành tối đa công suất.
Rác thải chở về từ bãi chôn lấp rác Gung Ré (huyện Di Linh), nhà máy xử lý thành gạch không nung và đất sạch để phục vụ nông nghiệp. Đất sạch được đóng bao để bán đi nhiều nơi và có thể dùng để sản xuất phân bón hữu cơ.

Rác được xử lý bên trong nhà xưởng để tránh phát tán mùi và bụi ra môi trường
Tại Nhà máy xử lý rác Liên Đầm sẽ có thêm hoạt động tái chế nhựa, nghiên cứu và phát triển vườn cây thực nghiệm. Trước mắt hoạt động này sẽ được Nhà máy Sài Gòn Xanh Đa Phước tại TP.HCM hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận