11/11/2023 05:40 GMT+7

Tin tức sáng 11-11: Việt Nam chi 2,4 tỉ USD nhập ô tô; Xuất khẩu cà phê được giá cao

Một số tin tức đáng chú ý: 9 mặt hàng xuất khẩu 'tỉ USD' của ngành nông nghiệp; Xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch cao kỷ lục; Việt Nam có hơn 7 triệu người mắc tiểu đường; Việt Nam nhập khẩu hơn 103.000 ô tô trong 10 tháng, trị giá hơn 2,4 tỉ USD...

Công nhân chế biến tôm xuất khẩu tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Công nhân chế biến tôm xuất khẩu tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

9 mặt hàng xuất khẩu "tỉ USD" của ngành nông nghiệp

Tính đến hết tháng 10-2023, có 9 mặt hàng của ngành nông nghiệp lọt vào "câu lạc bộ xuất khẩu tỉ USD".

Cụ thể là gỗ và lâm sản đứng đầu đạt 10,91 tỉ USD, tiếp đó là thủy sản đạt 7,44 tỉ USD. Lần lượt sau đó là rau quả đạt 4,82 tỉ USD, gạo đạt 3,95 tỉ USD, cà phê đạt 3,29 tỉ USD.

Hạt điều 2,95 tỉ USD, cao su 2,37 tỉ USD, sắn và sản phẩm sắn thu về gần 1,03 tỉ USD. Mặt hàng thứ 9 là thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 1,01 tỉ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tính chung hết tháng 10-2023, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 291,46 tỉ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhập khẩu hơn 103.000 ô tô trong 10 tháng, trị giá hơn 2,4 tỉ USD

Tin tức từ số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 10-2023 cả nước nhập khẩu 9.612 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 254,85 triệu USD, tăng 29,4% về lượng, tăng 46,7% về kim ngạch so với tháng 9.

Nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là xe nhập khẩu liên tục ra mắt tại thị trường Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRUNG

Nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là xe nhập khẩu liên tục ra mắt tại thị trường Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tính chung 10 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 103.778 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 2,46 tỉ USD, giảm 19,4% về lượng, giảm 16,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, Thái Lan dẫn đầu với 4.580 xe, kim ngạch 114,39 triệu USD trong tháng 10 và con số này của 10 tháng là 46.946 xe, kim ngạch 997 triệu USD.

Indonesia đứng thứ hai, đạt 3.191 xe, kim ngạch 51,58 triệu USD trong tháng 10, tính chung 10 tháng là 38.124 xe, kim ngạch 534,4 triệu USD.

Đứng thứ ba là Trung Quốc, đạt 796 xe, kim ngạch 21,8 triệu USD trong tháng 10, tính chung 10 tháng là 8.495 xe, kim ngạch 318,6 triệu USD.

Với 93.565 xe, riêng 3 thị trường lớn nêu trên chiếm 90% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng.

Xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch cao kỷ lục

Tin tức từ Hội nghị tổng kết niên vụ 2022-2023 và phương hướng 2023-2024, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết kết thúc niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023), xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1,66 triệu tấn (hơn 27,7 triệu bao, 60kg/bao), giảm 4,5% so với niên vụ trước.

Niềm vui của người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi vụ cà phê được mùa, được giá - Ảnh: TTXVN

Niềm vui của người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi vụ cà phê được mùa, được giá - Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, kim ngạch thu về tăng 3,4% lên mức 4,08 tỉ USD (đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước đến nay). Như vậy, giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 2.451 USD/tấn.

Trong khi đó, tổng lượng cà phê xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,3 triệu tấn, kim ngạch gần 3,3 tỉ USD; giảm gần 11% về số lượng và 1,2% về kim ngạch.

Ông Đỗ Hoài Nam, phó chủ tịch Vicofa, cho rằng giá cà phê thường xuyên ở mức cao, trong đó vài tháng gần đây giá cà phê nhân trong nước dao động 60.000 - 68.000 đồng/kg (cao kỷ lục trong hàng chục năm qua), giúp giá trị niên vụ qua tăng mạnh.

"Nhiều quốc gia sản xuất cà phê bị giảm sản lượng, trong khi đó nhu cầu thế giới vẫn đang ở mức tốt, đặc biệt từ Trung Quốc. Do đó, già cà phê trong thời gian tới khả năng duy trì ở mức tốt so với mọi năm", ông Nam nhận định.

Dù giá cà phê đang cao nhưng nhiều chuyên gia cho rằng ngành hàng này sẽ gặp những khó khăn nhất định như diện tích bị suy giảm, chịu ảnh hưởng bởi quy định chống phá rừng và suy thoái rừng từ châu Âu...

Việt Nam có hơn 7 triệu người mắc tiểu đường

Theo Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Patt, số người mắc tiểu đường tại Việt Nam gia tăng nhanh, không chỉ ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện ở hầu hết các khu vực trung du, miền núi, đồng bằng.

Theo bà Patt, hiện Việt Nam có trên 7 triệu người mắc bệnh, trong đó có hơn 55% đã có biến chứng, 34% là biến chứng về tim mạch, 39,5% có biến chứng về mắt và thần kinh, 24% biến chứng về thận.

Bà Patt cũng cho biết bệnh nhân tiểu đường biến chứng làm gia tăng chi phí y tế và giảm chất lượng sống. Ngày 14-11 hằng năm được chọn là Ngày thế giới phòng chống bệnh tiểu đường.

Số liệu mới trên toàn thế giới cho thấy gia tăng tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng, lối sống ít vận động, tỉ lệ người béo phì tăng và lứa tuổi mắc tiểu đường trẻ hóa đang là hồi chuông đáng báo động.

Một số tin tức sự kiện trong nước từ ngày 11 đến 18-11

- 11-11: Kỳ họp (chuyên đề) HĐND TP.HCM, ra mắt Trung tâm hành chính công thành phố Thủ Đức

- 11 đến 12-11: Festival văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023

- 12 đến 14-11: Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia thăm Việt Nam

- 12-11: Festival trái tim nhân ái và Ngày hội hiến máu nhân đạo tại Hà Nội

- 13-11: Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41

- Từ ngày 15 đến 20-11: Tại Đồng Nai, Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia

- Từ ngày 15 đến 30-11: Tại Khánh Hòa, Giải vô địch bóng rổ quốc gia

- Từ ngày 17 đến 23-11: Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

- Từ 18 đến 26-11: Tại Thái Nguyên, Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 11-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 11-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 11-11

Tin tức thời tiết hôm nay 11-11

Diễn tập phòng cháy chữa cháy - Ảnh: TRẦN THUẬN

Diễn tập phòng cháy chữa cháy - Ảnh: TRẦN THUẬN

Tin tức sáng 10-11: Đường sắt mở bán vé tàu Tết Dương lịch 2024, vé tàu Tết vẫn còn nhiềuTin tức sáng 10-11: Đường sắt mở bán vé tàu Tết Dương lịch 2024, vé tàu Tết vẫn còn nhiều

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM sẽ thu hút 45-50% học sinh vào trường nghề; Bán vé tàu tết Dương lịch và Nguyên đán 2024 thế nào; Quốc hội kết thúc đợt 1 kỳ họp thứ 6...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên