24/03/2024 06:15 GMT+7

Tin tức quốc tế 24-3: Ông Zelensky tố Nga tìm cách đổ lỗi; Nga nói ông Zelensky 'điên rồ'

Ông Zelensky nói Nga đang tìm cách đổ lỗi cho Kiev trong vụ khủng bố ngày 22-3; Ông Kim Jong Un gửi lời chia buồn tới ông Putin; Triều Tiên - Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ song phương... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-3.

* Nga mới chỉ tìm được danh tính 29 trong số gần 150 người thiệt mạng
* Mỹ phê duyệt 228 triệu USD viện trợ quân sự cho 3 nước vùng Baltic

Một người phụ nữ rơi nước mắt khi đặt hoa tại khu vực tưởng niệm tạm thời trước Đại sứ quán Nga ở Yerevan của Armenia, ngày 23-3, một ngày sau vụ xả súng ở Nga - Ảnh: AFP

Một người phụ nữ rơi nước mắt khi đặt hoa tại khu vực tưởng niệm tạm thời trước Đại sứ quán Nga ở Yerevan của Armenia, ngày 23-3, một ngày sau vụ xả súng ở Nga - Ảnh: AFP

Vụ khủng bố ở Nga

* Ông Zelensky nói ông Putin đang tìm cách đổ lỗi cho Kiev trong vụ khủng bố ngày 22-3.

"Rõ ràng là Putin chỉ đang cố đổ lỗi cho người khác - ông Zelensky nói - Phương pháp của họ luôn giống nhau. Chúng ta đã thấy tất cả những điều đó trước đây, các tòa nhà bị phá hủy, các vụ xả súng và vụ nổ. Và họ luôn tìm người khác để đổ lỗi".

Phiến quân Chechnya từng cáo buộc các cơ quan mật vụ Nga đứng sau các vụ đánh bom căn hộ ở Matxcơva, Buynkask và Volgodonsk, khiến hơn 200 người ở Nga thiệt mạng vào năm 1999. Các vụ đánh bom khi đó là tiền đề để ông Putin, lúc đó là thủ tướng, gửi quân trở lại Chechnya.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Zelensky là "nguyên thủ quốc gia duy nhất đủ điên rồ để đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công khủng bố".

Ông Zelensky cho rằng ông Putin nên sử dụng binh sĩ để chống khủng bố trong nước thay vì tấn công Ukraine.

Ông Zelensky nói: "Họ đã đưa hàng trăm ngàn kẻ khủng bố của họ đến đây, trên đất Ukraine, để chiến đấu chống lại chúng tôi và họ không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ".

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ khủng bố. Theo ông Kim, không gì có thể biện minh cho "hành động khủng bố tàn ác".

Đài KCNA cho biết ông Kim "bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc" tới ông Putin và người dân Nga, các nạn nhân và gia đình trong vụ việc.

Thông điệp của Bình Nhưỡng là họ phản đối mọi hình thức khủng bố và không gì có thể biện minh cho hành động khủng bố đe dọa tính mạng con người.

Trong khi đó Nga cho biết đã bắt giữ tất cả 4 tay súng tình nghi thực hiện vụ xả súng tại nhà hát Crocus ở ngoại ô Matxcơva tối 22-3. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ việc khiến gần 150 người thiệt mạng.

Video thẩm vấn đầu tiên được công bố: Nghi phạm xả súng ở Nga khai gì? - Nguồn: RT

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo lính cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát tại nhà hát này do các hung thủ phóng hỏa. Bộ trên cũng đã công bố danh tính 29 trong số gần 150 người thiệt mạng.

Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Nhà hát Crocus City Hall đã bị cháy rụi và sụp đổ một phần, khiến việc xác định thi thể trở nên khó khăn hơn.

Khu vực tưởng niệm ở Volgograd, gần Matxcơva, ngày 23-3 - Ảnh: REUTERS

Khu vực tưởng niệm ở Volgograd, gần Matxcơva, ngày 23-3 - Ảnh: REUTERS

Xung đột Israel - Hamas

* Đàm phán Hamas - Israel có thêm đề xuất. Ngày 23-3, Mỹ đưa ra đề xuất về việc trả tự do cho số người Palestine đang bị giam giữ ở Israel để đổi lấy Hamas giải thoát mọi con tin trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn mới nào ở Gaza.

Phái đoàn do người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel dẫn đầu, ông David Barnea, đang ở Doha (Qatar) để đàm phán gián tiếp với Hamas.

Hamas muốn thỏa thuận dừng bắn vĩnh viễn, trong khi Israel có kế hoạch tiêu diệt Hamas.

Một quan chức Israel đề nghị không nêu tên cho biết: "Trong quá trình đàm phán đã xuất hiện những khoảng trống đáng kể trong câu hỏi về tỉ lệ số tù nhân được trả tự do cho mỗi con tin".

Thủ lĩnh cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri, đã đề cập với Hãng tin Reuters về một đề xuất do nhóm này đưa ra trong tháng này, theo đó Israel sẽ trả tự do cho khoảng 700 - 1.000 người Palestine bị bỏ tù để đổi lấy những tù nhân là phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và ốm yếu. Israel gọi điều đó là "không thực tế".

Abu Zuhri nói: "Điều mà Mỹ và phe chiếm đóng (Israel) muốn là lấy lại những người bị bắt mà không có cam kết chấm dứt hành động chiến tranh, giết chóc và hủy diệt, và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó".

Người dân Palestine chạy trốn khỏi Bệnh viện Al Shifa ở Gaza, ngày 21-3 - Ảnh: AFP

Người dân Palestine chạy trốn khỏi Bệnh viện Al Shifa ở Gaza, ngày 21-3 - Ảnh: AFP

* Giao tranh nổ ra xung quanh bệnh viện chính của Gaza. Theo Hamas, họ đã giao chiến với lực lượng Israel bên ngoài và xung quanh khu vực lân cận bệnh viện Al Shifa ở thành phố Gaza, ngày 23-3.

Quân đội Israel đã tấn công Al Shifa vào rạng sáng đầu tuần và đang rà soát khu vực để tìm đường hầm của Hamas.

Cơ quan y tế Gaza cho biết có 5 người Palestine bị thương bên trong Al Shifa đã chết do không được chăm sóc, không có nước uống và thức ăn trong 6 ngày qua. Tình trạng của các bệnh nhân khác cũng đang xấu đi.

Trong khi đó, lực lượng Israel tuyên bố họ đang ngăn ngừa tổn hại cho dân thường, bệnh nhân và nhân viên y tế, đồng thời cung cấp cho họ thực phẩm, nước uống và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

Al Shifa, bệnh viện lớn nhất Dải Gaza trước chiến tranh, hiện là một trong số ít cơ sở chăm sóc sức khỏe còn hoạt động một phần ở phía bắc dải đất và cũng là nơi ở của dân thường phải di dời.

Tin tức khác

* Triều Tiên - Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ song phương. Ngày 23-3, Đài KCNA đưa tin các quan chức Triều Tiên và Trung Quốc đã gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 21-3 trong bối cảnh Bình Nhưỡng tìm cách mở rộng ngoại giao sau giai đoạn phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Ông Vương Hỗ Ninh - chủ tịch Chính hiệp toàn quốc khóa XIV, nói rằng "dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào, tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ không bao giờ dao động".

Ông Vương Hỗ Ninh cũng đã chuyển tải thông điệp "chân thành, ấm áp" của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Kim Song Nam - trưởng Ban Quốc tế trung ương Triều Tiên, đã dẫn đầu phái đoàn thăm Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Đoàn đến Bắc Kinh ngày 21-3, gặp ông Lưu Kiến Siêu - trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

* Mỹ phê duyệt 228 triệu USD viện trợ quân sự cho 3 nước vùng Baltic. Các quan chức quốc phòng Estonia hôm 23-3 cho biết Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ quân sự và quốc phòng với tổng trị giá 228 triệu USD cho Estonia, Latvia và Litva trong năm nay theo Sáng kiến an ninh Baltic.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pevkur, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đã giúp Estonia, Latvia và Litva tăng tốc đáng kể một số dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự. Mức hỗ trợ này cao hơn một chút so với năm ngoái.

Theo quan chức này, đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ, đồng minh lớn nhất trong NATO, cam kết đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực Baltic.

Biển lửa

Khói cuồn cuộn và dung nham chảy ra từ vụ phun trào núi lửa ở phía Tây Iceland - Ảnh: AFP

Khói cuồn cuộn và dung nham chảy ra từ vụ phun trào núi lửa ở phía Tây Iceland - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 23-3: Khủng bố ở Matxcơva, ít nhất 60 người chết, ông Putin họp khẩnTin tức thế giới 23-3: Khủng bố ở Matxcơva, ít nhất 60 người chết, ông Putin họp khẩn

Ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương sau vụ xả súng được xác nhận là khủng bố do IS thực hiện vào đoàn người tham dự hòa nhạc gần Matxcơva, Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên