23/03/2024 06:43 GMT+7

Tin tức thế giới 23-3: Khủng bố ở Matxcơva, ít nhất 60 người chết, ông Putin họp khẩn

Ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương sau vụ xả súng được xác nhận là khủng bố do IS thực hiện vào đoàn người tham dự hòa nhạc gần Matxcơva, Nga.

Tấm bảng hiển thị nội dung chia buồn, tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố ở Nga, đối diện địa điểm tổ chức nghe nhạc của trung tâm thương mại Crocus, ngoại ô Matxcơva (Nga), nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng ngày 22-3 - Ảnh: REUTERS

Tấm bảng hiển thị nội dung chia buồn, tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố ở Nga, đối diện địa điểm tổ chức nghe nhạc của trung tâm thương mại Crocus, ngoại ô Matxcơva (Nga), nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng ngày 22-3 - Ảnh: REUTERS

Khủng bố kinh hoàng ở Nga, ít nhất 60 người chết

Vụ xả súng diễn ra vào đêm 22-3 (giờ địa phương) nêu trên là một trong những tấn công chết người tệ nhất xảy ra ở Nga trong nhiều thập niên qua.

Xả súng làm hàng chục người chết ở Nga, IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố

Ít nhất 5 tay súng bắt đầu xả đạn vào dân thường ở trung tâm thương mại Crocus, vùng ngoại ô phía tây Matxcơva, ngay trước khi nhóm nhạc rock tên Piknik chuẩn bị trình diễn.

Theo phóng viên Hãng thông tấn RIA, những kẻ tấn công này mặc đồ ngụy trang rằn ri, đột nhập vào khu vực trình diễn và nổ súng, ném vật liệu nổ vào đám đông.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng giữa lúc người dân la hét, chạy theo các lối thoát của phòng trình diễn.

Cảnh bên ngoài hiện trường vụ tấn công ở Nga ngày 22-3 - Ảnh: TASS

Cảnh bên ngoài hiện trường vụ tấn công ở Nga ngày 22-3 - Ảnh: TASS

Ngay lập tức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp.

Điện Kemlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia, và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc.

Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra sáng 23-3, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố hiện là hơn 60 người, trong khi ít nhất 145 người bị thương đã được nhập viện điều trị. Thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính.

Ủy ban trên cho biết: “Số nạn nhân có thể tiếp tục tăng”. Người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công.

Số liệu thương vong này khiến vụ tấn công Crocus trở thành sự kiện tấn công tồi tệ nhất Nga từ năm 2004, thời điểm các tay súng Hồi giáo vây trường Beslan và bắt giữ hơn 1.000 người, bao gồm trẻ em.

Tổ chức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công, xả súng kinh hoàng tại Nga

Trên Telegram ngày 22-3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm vụ khủng bố này, nói đã thực hiện vụ tấn công vào "đám đông lớn" ở ngoại ô Matxcơva và "rút lui an toàn về căn cứ".

Các kênh thân với cơ quan an ninh Nga như Baza và Mash đăng video cho thấy lửa và khói đen bốc lên ở hội trường nơi xảy ra vụ xả súng. Các hình ảnh khác cho thấy hai người đàn ông bước qua hội trường, trong lúc những người xem buổi diễn nấp sau ghế và cố gắng trốn ra.

Theo Interfax, có khoảng 2 - 5 người "mặc đồng phục chiến đấu và mang vũ khí tự động" nổ súng vào bảo vệ ở cổng, sau đó bắt đầu xả đạn vào người xem buổi diễn.

Hình ảnh khói, lửa bốc lên sau vụ tấn công hàng loạt vào đám đông tại Nga ngày 22-3 - Ảnh: CNN/X

Hình ảnh khói, lửa bốc lên sau vụ tấn công hàng loạt vào đám đông tại Nga ngày 22-3 - Ảnh: CNN/X

Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công chết người ở Nga

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công làm ít nhất 40 người chết tại Nga, theo lời người phát ngôn Farhan Haq của ông Guterres ngày 22-3.

"Tổng thư ký gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến, người dân và Chính phủ Liên bang Nga. Ông mong những người bị thương sẽ sớm khỏe mạnh", vị này nói.

Lãnh đạo các nước Tây Ban Nha, Pháp, Ý... cũng đã lên án vụ tấn công, xả súng ở Nga nêu trên. Một quan chức Mỹ hôm 22-3 cho biết Washington có thông tin tình báo xác nhận việc IS chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Israel mở cửa ngõ mới cho viện trợ vào Gaza

Ngày 22-3, quân đội Israel cho biết đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào Dải Gaza, cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn vào khu vực đang gặp thảm họa nhân đạo này.

Đại tá Moshe Tetro - người đứng đầu Cơ quan Điều phối của Israel và Cơ quan Liên lạc Gaza, cho biết quân đội nước này đã mở Cổng 96, một lối tiếp cận mới để cung cấp viện trợ cho khu vực phía Bắc Dải Gaza.

Ông cho biết một đoàn gồm 7 xe tải đã đi qua cửa ngõ trên để vào Gaza trong ngày 21-3. Đây là lần thứ ba tuyến đường này được sử dụng kể từ khi mở cửa.

Cũng theo quan chức trên, Israel đang nỗ lực hết sức để tăng cường nỗ lực viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, nhấn mạnh rằng hiện nay đã có đủ lương thực cho Gaza mỗi ngày.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong tình trạng nguy hiểm

Sau khi bị tấn công hôm 22-3, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu đã rơi vào tình trạng "cực kỳ nguy hiểm", nếu bị mất điện hoàn toàn có thể dẫn tới tình huống khẩn cấp, bao gồm nguy cơ tai nạn hạt nhân và phóng xạ, theo Energoatom, nhà điều hành năng lượng nguyên tử của Ukraine.

TTXVN cho biết ngày 22-3, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông German Galushchenko cho biết trên mạng xã hội Facebook rằng Nga "đang thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong thời gian gần đây".

Đáng chú ý, theo ông Galushchenko, vụ pháo kích đã cắt đứt một trong hai đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía Đông Nam Ukraine.

Đây là cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã bị quân đội Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc chiến, nhưng được cung cấp năng lượng từ các đường dây Ukraine.

Khi đường dây cung cấp điện còn lại bị đứt, theo Energoatom, nhà điều hành năng lượng nguyên tử của Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ "đứng trước một đợt mất điện khác, vi phạm nghiêm trọng các điều kiện vận hành an toàn của nhà máy".

Tin tức thế giới 22-3: Ukraine cần ít nhất 490 tỉ USD để tái thiết; Mỹ muốn ngừng bắn lập tức ở GazaTin tức thế giới 22-3: Ukraine cần ít nhất 490 tỉ USD để tái thiết; Mỹ muốn ngừng bắn lập tức ở Gaza

IMF giải ngân 800 triệu USD cho Ukraine; Kiev sắp bỏ danh sách đen các công ty làm ăn ở Nga; Mỹ đưa nghị quyết ngừng bắn ở Gaza ra Hội đồng Bảo an; Apple bị kiện độc quyền smartphone... là một số tin tức đáng chú ý ngày 22-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên