09/10/2022 06:07 GMT+7

Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ukraine giao tranh ác liệt tại thị trấn Bakhmut, thuộc Donetsk; Triều Tiên lần thứ bảy phóng tên lửa đạn đạo kể từ 25-9; Thái Lan muốn trở thành "trung tâm y tế thế giới" để thêm thu nhập... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-10.

Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe quân sự ở Bakhmut, vùng Donetsk - Ảnh: REUTERS

* Lực lượng Nga kháng cự mạnh quân Ukraine ở vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đang giao tranh rất cam go với quân Nga gần thị trấn Bakhmut ở phía đông (thuộc vùng Donetsk), nơi có tầm quan trọng về mặt chiến lược mà Nga rất muốn chiếm lấy.

Mặt dù quân đội Ukraine đã tái chiếm hàng ngàn km2 đất trong các cuộc tấn công gần đây ở phía đông và nam, các quan chức nước này cho biết tiến độ có thể sẽ chậm lại vì họ gặp phải sự kháng cự quyết liệt hơn từ quân Nga.

Các lực lượng Nga đã nhiều lần cố gắng chiếm giữ Bakhmut, nằm trên con đường chính dẫn đến các thành phố Sloviansk và Kramatorsk. Cả hai đều nằm trong khu vực công nghiệp Donbass mà Nga vẫn chưa chiếm được hoàn toàn.

Các lực lượng Nga đang tiếp tục bắn tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Kiev cáo buộc Matxcơva sử dụng máy bay không người lái của Iran.

* Kinh tế Ukraine giảm 30% trong 3 quý đầu năm 2022 so với cùng kỳ 2021. Bộ Kinh tế Ukraine cho rằng phần lớn nguyên do là vì Nga tấn công quân sự.

Thời tiết xấu trong tháng 9 làm chậm tốc độ thu hoạch và việc gián đoạn nguồn cung từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng góp phần làm tình hình thêm xấu.

Xuất khẩu trong tháng 9 đã tăng 23% so với tháng 8, lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2, nhờ vào thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen.

Vào tháng 7, Ngân hàng Trung ương Ukraine từng dự báo nền kinh tế nước này có thể thu hẹp 1/3 trong năm 2022 nhưng dự kiến sẽ tăng trưởng 5 - 6% trong năm 2023 và 2024.

Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo - Ảnh 3.

Đội điều tra của Nga có mặt tại hiện trường vụ nổ trên cầu Crimea trong ngày 8-10 - Ảnh: AFP

* Thắt chặt an ninh cho cây cầu nối Crimea với đất liền Nga bằng sắc lệnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đó, đồng  thời thành lập một ủy ban để điều tra vụ nổ trên cây cầu.

Vụ nổ vào đầu ngày 8-10 đã khiến ít nhất hai nhịp cầu trên phần đường dành cho ô tô của cây cầu trên eo biển Kerch nói trên bị sập. Cây cầu này được xây dựng theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và khánh thành vào năm 2018.

Nguyên nhân chính xác của vụ nổ trên cây cầu dài nhất châu Âu này vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Nga cho biết xe chở nhiên liệu đã phát nổ trên cầu, khiến ít nhất 3 người chết trong vụ việc.

Trong vài tháng qua, hàng chục đoàn xe quân sự của Nga đã sử dụng cây cầu này, trong đó có chở trang thiết bị và nhiên liệu. Vụ nổ được cho đã làm tê liệt tuyến đường tiếp tế quan trọng cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, theo nhận định của Đài CNN (Mỹ).

Tuy nhiên theo Hãng tin AFP, đến chiều tối 8-10, quan chức lãnh đạo Crimea đã viết trên Telegram cho biết xe hơi và xe buýt đã được phép đi qua cầu Crimea với sự giám sát chặt chẽ và hai đoàn xe lửa cũng đã xuất phát từ bán đảo Crimea đi Matxcơva và St Petersburg.

Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo - Ảnh 4.

Nhật Bản đưa tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật, ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo. Các nhà chức trách Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay 9-10, là vụ phóng tên lửa thứ bảy kể từ ngày 25-9.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino, cả hai tên lửa đều đạt độ cao 100km, bay xa 350km. Tên lửa đầu tiên bắn vào khoảng 1h47 (giờ địa phương) và cái thứ hai khoảng 6 phút sau đó. Ông Ino cho biết Nhật Bản sẽ không dung thứ cho các động thái tái diễn của Triều Tiên.

Cả hai đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và các nhà chức trách không loại trừ khả năng chúng là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Quân đội Mỹ cho biết họ đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng. Tuy nhiên, Mỹ đánh giá rằng vụ phóng mới nhất không gây ra mối đe dọa cho nhân viên của Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.

* Indonesia thúc giục người dân tăng cường tiêm vắc xin để sớm kết thúc dịch COVID-19. Các nhà chức trách Indonesia đang thúc giục người dân tham gia chiến dịch tiêm tăng cường vắc xin như một phần của nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi kết thúc đại dịch COVID-19.

“Việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu quá trình chuyển COVID-19 thành bệnh đặc hữu đòi hỏi sự nhận thức và hỗ trợ của tất cả các tầng lớp xã hội. 

Sự nhận thức được cụ thể hóa thông qua việc chấp hành nghiêm chỉnh những chính sách của chính phủ nhằm nhanh chóng tăng độ bao phủ của vắc xin ngừa COVID-19, đặc biệt là vắc xin liều nhắc lại”, ông Agus Suprapto - thứ trưởng Bộ Điều phối nâng cao chất lượng sức khỏe và phát triển dân số Indonesia, nhấn mạnh.

Việc tiêm vắc xin liều tăng cường có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với nhóm người cao tuổi, làm giảm tỉ lệ nhập viện và ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng.

Cũng theo ông Agus Suprapto, bên cạnh việc tiêm vắc xin, người dân cũng cần tiếp tục tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì khoảng cách.

* Thái Lan muốn thành "trung tâm y tế thế giới". Thái Lan đã và đang thực hiện kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn để phát triển thành một trung tâm y tế quốc tế.

Trong kế hoạch 10 năm đang được Bộ Y tế Thái Lan triển khai từ năm 2016 - 2025, Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế, với bốn trọng điểm bao gồm: chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, hoạt động học thuật và sản phẩm y tế.

Hiện nhiều bệnh nhân quốc tế đi du lịch Thái Lan hằng năm theo gói du lịch y tế. Chính phủ nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực thúc đẩy du lịch sức khỏe kết hợp với sử dụng các sản phẩm từ thảo dược truyền thống, cũng như xây dựng hình ảnh các thành phố thảo dược để giới thiệu các điểm du lịch y tế.

Thái Lan sẽ kết hợp y tế xanh và kinh tế sáng tạo để nâng cao các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch chữa bệnh. Bên cạnh đó, nước này cũng chú trọng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế để có được nhiều bác sĩ có thể đáp ứng các yêu cầu cao hơn.

"Hôi của, tao bắn"

naples, florida

Một tấm bảng ghi “Loot and I shoot” (Hôi của, tao bắn) bên ngoài một tòa nhà bị hư hại do bão Ian ở thành phố Naples, bang Florida (Mỹ). Tổng thống Biden đã yêu cầu hành động để chống lại khủng hoảng khí hậu sau khi thị sát Florida vào hôm 5-10. Bão Ian đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và gây thiệt hại hàng chục tỉ USD - Ảnh: GETTY

Tin thế giới 8-10: Mỹ mua thuốc chữa phóng xạ hạt nhân; Ukraine lấy lại nhiều phần lãnh thổ Tin thế giới 8-10: Mỹ mua thuốc chữa phóng xạ hạt nhân; Ukraine lấy lại nhiều phần lãnh thổ

TTO - New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì người di cư; Iran triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối mối đe dọa đại sứ quán ở Copenhagen; Ukraine chiếm lại hàng ngàn km vuông lãnh thổ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-10.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên