29/05/2022 05:45 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì 'không có vấn đề gì với Nga'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hàn Quốc vẫn mua khí đốt Nga và trả tiền bằng USD; Ít nhất 31 người đã thiệt mạng do giẫm đạp khi chờ xin thức ăn từ thiện; Tên lửa chống hạm Harpoon và pháo tự hành đã đến Urkaine... là các tin tức đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì không có vấn đề gì với Nga - Ảnh 1.

Trạm bơm tại giếng dầu Gremikhinskoye ở phía Đông Izhevsk, LB Nga - Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin trong ngành khí đốt của Hàn Quốc ngày 28-5 cho biết tổng công ty khí đốt nhà nước KOGAS của nước này vẫn mua khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh nào về vấn đề này.

Nguồn tin trên nêu rõ: "KOGAS không có vấn đề gì với phía Nga tại thời điểm này. Nếu tình hình thay đổi trong tương lai, KOGAS sẽ thảo luận với phía Nga trên tinh thần thiện chí để giải quyết bất kỳ vướng mắc nào".

Nguồn tin này cho biết thêm các hợp đồng dài hạn đang được thực hiện, những lô hàng từ Nga vẫn được chuyển đến Hàn Quốc với khối lượng như trước và việc thanh toán những lô hàng này được thực hiện bằng đồng USD thông qua một ngân hàng Mỹ và một ngân hàng Nhật Bản. Hiện KOGAS chưa nhận được yêu cầu từ Nga về việc thanh toán bằng đồng rúp.

Thống kê cho thấy hợp đồng dài hạn giữa KOGAS và phía Nga bao gồm việc mua 1,5 triệu tấn LNG một năm, tương đương khoảng 4% tổng lượng LNG mà công ty này mua trong năm 2021.

* Cũng trong ngày 28-5, tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga cho biết vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cụ thể, lượng khí đốt của Nga cung cấp cho các nước châu Âu qua cửa khẩu Sudzha của Ukraine ở mức 43,96 triệu m3, tăng nhẹ so với mức 43,60 triệu m3 ngày 27-5. Tuy nhiên, Gazprom cho biết đề nghị cung cấp khí đốt qua một cửa khẩu chính khác là Sokhranovka đã bị phía Ukraine từ chối.

Theo hợp đồng của Gazprom, lượng khí đốt vận chuyển sang Ukraine trong năm nay lên tới 40 tỉ m3, tương đương khoảng 109,6 triệu m3/ngày.

* Hàng trăm người nghèo ở thành phố Port Harcourt, bang Rivers, đã đến nhận thức ăn từ thiện từ sáng sớm 28-5. Buổi phát thức ăn do nhà thờ King's Assembly tổ chức trên sân bóng polo của thành phố dầu mỏ này.

Tuy nhiên, một số người đã mất kiên nhẫn, vội vã xô đẩy nhau và phá cổng xông vào, gây ra thảm kịch giẫm đạp khiến 31 người thiệt mạng.

Theo Đài CNN, phần lớn nạn nhân là trẻ em. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện quân y gần hiện trường.

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì không có vấn đề gì với Nga - Ảnh 2.

Cảnh chen chúc nhận thực phẩm từ thiện ở Nigeria dẫn đến giẫm đạp khiến 31 người thiệt mạng - Ảnh: TWITTER

* Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera cho biết nước này đã nhận được dầu thô của Nga để khởi động lại nhà máy lọc dầu duy nhất trong nước.

Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Ceylon (CPC) do nhà nước điều hành đã bị đóng cửa vào tháng 3 sau cuộc khủng hoảng ngoại hối của Sri Lanka, khiến chính phủ không thể thanh toán tiền nhập khẩu dầu thô.

Sri Lanka đang đàm phán với Matxcơva để thu xếp nguồn cung cấp trực tiếp dầu thô, than, dầu diesel và xăng dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây nhằm vào các ngân hàng Nga.

* Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết nước này đã bắt đầu nhận tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành từ Mỹ.

Ông Reznikov cho biết tên lửa chống hạm Harpoon sẽ được vận hành cùng với tên lửa Sao Hải Vương của Ukraine để bảo vệ bờ biển của đất nước, bao gồm cảng phía nam Odessa.

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine cũng đã nhận được nhiều loại pháo hạng nặng, bao gồm cả pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất đã được sửa đổi, cho phép quân đội Ukraine tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn.

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì không có vấn đề gì với Nga - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine trên xe quân sự ở địa điểm nằm giữa hai địa phương Kramatorsk và Sloviansk, thuộc vùng Donetsk, ngày 28-5 - Ảnh: REUTERS

* Giáo sư Isabelle Eckerle thuộc Trung tâm các bệnh do virus mới nổi Geneva, Thụy Sĩ, cho rằng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không nên lặp lại những sai lầm ban đầu trong đại dịch COVID-19, vốn làm trì hoãn việc phát hiện bệnh, khiến virus lây lan.

Theo giáo sư Eckerle, WHO cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về cách thức cách ly đối với mỗi ca bệnh đậu mùa khỉ, cũng như có thêm khuyến nghị về cách thức bảo vệ những người có nguy cơ, bên cạnh cải thiện khâu xét nghiệm và truy vết.

Hiện WHO đang cân nhắc liệu việc bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) như với COVID-19 hay Ebola hay không, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh dịch.

Hiện thế giới đã ghi nhận hơn 300 ca bệnh đậu mùa khỉ hoặc nghi mắc, chủ yếu ở châu Âu, trong khi căn bệnh này là bệnh đặc hữu ở khu vực Tây và Trung Phi.

* Triangle of Sadness - bộ phim của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund, đã giành giải Cành cọ vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022.

Tại buổi công chiếu, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút và được xem như một hiện tượng điện ảnh tại liên hoan năm nay.

Bộ phim đưa 2 người mẫu lên một chiếc du thuyền để rồi mắc kẹt trên một hòn đảo hoang với vài vị khách tỉ phú. Từ đó nhiều chuyện khôi hài xảy ra.

"Điểm đáng chú ý ở Ostlund là anh ấy khiến bạn cười, nhưng anh ấy cũng khiến bạn phải suy nghĩ - tạp chí Variety đánh giá về bộ phim - Dù là khía cạnh nào thì chúng ta đã phải nhìn thế giới theo cách khác".

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì không có vấn đề gì với Nga - Ảnh 4.

Phản ứng của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund khi biết chiến thắng giải Cành cọ vàng - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 29-5, nước này ghi nhận thêm 89.500 ca sốt và không có thêm ca tử vong nào. Trước đó 2 ngày, Bình Nhưỡng đã tuyên bố kiểm soát được đợt bùng phát COVID-19.

* Mưa như trút nước ở đông bắc Brazil vào ngày 28-5, gây ra lũ lụt khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

33 người trong số đó ở bang Pernambuco, do mưa lớn gây ra lở đất. Khoảng 765 người buộc phải rời khỏi nhà cửa đi sơ tán.

Để tăng xuất khẩu phân bón và nông sản ra thế giới, ông Putin ra điều kiện Để tăng xuất khẩu phân bón và nông sản ra thế giới, ông Putin ra điều kiện

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên