14/10/2022 06:06 GMT+7

Tin thế giới 14-10: NATO nói không sợ hạt nhân Nga; Ông Trump bị triệu tập về vụ bạo loạn

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Triều Tiên lần thứ 41 phóng tên lửa; Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol thống nhất gửi trát ông Trump; WHO họp bàn liệu COVID-19 còn nguy hiểm; Lật đò chở học sinh ở Campuchia... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-10.

Tin thế giới 14-10: NATO nói không sợ hạt nhân Nga; Ông Trump bị triệu tập về vụ bạo loạn - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ trong bức ảnh Bình Nhưỡng công bố ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên lại phóng tên lửa, tố Hàn Quốc khiêu khích trước. Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo cùng tên vào cuối ngày 13-10 (giờ Việt Nam), theo thông báo rạng sáng 14-10 của quân đội Hàn Quốc.

Trong thông báo rạng sáng 14-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố Bình Nhưỡng buộc phải thực hiện các động thái "đáp trả quân sự mạnh mẽ" trước cuộc tập trận pháo binh của Hàn Quốc ngày 13-10.

Thông báo này không nói sự đáp trả là vụ phóng tên lửa mới nhất hay việc một nhóm 10 chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát biên giới hai nước như Seoul cáo buộc. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 41 của Triều Tiên trong năm nay, sau loạt bảy vụ phóng từ cuối tháng 9 nhằm đáp trả tập trận chung Mỹ - Hàn.

* Mỹ xem xét lại quan hệ với Saudi Arabia vì cắt sản lượng dầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại quan hệ với Saudi Arabia sau khi Riyadh bật đèn xanh cho nhóm OPEC cắt giảm sản lượng dầu.

Trong tuyên bố ngày 13-10, ông Blinken cho biết Mỹ thất vọng "sâu sắc" vì quyết định của Saudi, gọi đây là một hành động "thiển cận" và cảnh báo sẽ có hậu quả cho việc này.

Việc cắt giảm sản lượng dầu khai thác sẽ giúp đẩy giá dầu thế giới lên cao, vốn có lợi cho Saudi nhưng lại bất lợi cho chính quyền Biden bởi nó khiến giá nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ có thể tăng trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

* WHO họp bàn liệu COVID-19 có nguy hiểm ở mức cao nhất. Ủy ban khẩn cấp COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã họp vào ngày 13-10 để thảo luận xem liệu tình hình dịch hiện nay có còn đủ điều kiện để duy trì mức báo động cao nhất của WHO hay không.

Ủy ban họp ba tháng một lần để thảo luận về đại dịch và báo cáo cho người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trong lần họp trước, ủy ban này kết luận COVID-19 vẫn là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu.

Tin thế giới 14-10: NATO nói không sợ hạt nhân Nga; Ông Trump bị triệu tập về vụ bạo loạn - Ảnh 3.

Hạ nghị sĩ Bennie Thompson bị báo chí vây quanh sau cuộc họp ngày 13-10 của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol - Ảnh: REUTERS

* Ông Trump đối mặt nguy cơ xộ khám. Ngày 13-10, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol đã bỏ phiếu thông qua đề xuất gửi trát triệu tập cựu tổng thống Donald Trump, một động thái có thể dẫn đến cáo buộc hình sự nếu ông không tuân thủ.

Ủy ban điều tra của Hạ viện gồm bảy thành viên Đảng Dân chủ và hai thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ tuyệt đối việc gửi trát, yêu cầu ông Trump cung cấp tài liệu và lời khai có tuyên thệ liên quan vụ bạo loạn ngày 6-1-2021.

Theo Hãng tin Reuters, nếu ông Trump phớt lờ trát này, toàn thể Hạ viện sẽ bỏ phiếu về việc có kiến nghị Bộ Tư pháp xử lý hình sự ông hay không. Hiện Hạ viện đang do Đảng Dân chủ kiểm soát.

* NATO tuyên bố không sợ vũ khí hạt nhân Nga. NATO sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận hạt nhân sắp tới của Nga và sẽ không bị đe dọa để chấm dứt sự hỗ trợ cho Ukraine, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13-10.

Người đứng đầu NATO dường như đề cập đến cuộc tập trận Grom thường niên của Nga thường diễn ra vào cuối tháng 10. Trong đó Nga sẽ thử nghiệm các máy bay ném bom, tàu ngầm và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

NATO đã tuyên bố sẽ đi trước vào tuần tới với cuộc tập trận có tên "Steadfast Noon", trong đó lực lượng không quân NATO thực hành cách sử dụng bom hạt nhân của Mỹ đặt tại châu Âu bằng các chuyến bay huấn luyện không có vũ khí trực tiếp.

* Tây Ban Nha gửi hệ thống phòng không cho Ukraine. Hưởng ứng lời kêu gọi của NATO, Tây Ban Nha đã gửi bốn hệ thống phòng không tầm trung Hawk đến Ukraine, theo thông báo ngày 13-10 của liên minh quân sự này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau đó đã lên tiếng cảm ơn Tây Ban Nha vì "phản ứng rất nhanh" trước yêu cầu củng cố hệ thống phòng không của Ukraine. Các hệ thống Hawk được đưa vào hoạt động từ Chiến tranh Lạnh và bị thay thế bởi hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Tây Ban Nha đã nâng cấp một số hệ thống để kéo dài thời gian hoạt động.

* Kenya bác chuyện không trả được nợ vay Trung Quốc để làm đường sắt. Ngày 13-10, Bộ trưởng Tài chính Kenya Ukur Yatani đã bác bỏ "các thông tin sai lệch", nói rằng tình hình tài chính quốc gia Đông Phi này rất ổn định và vững chắc. 

Tuyên bố nhằm đáp trả một tờ báo địa phương, trong đó nói rằng Kenya đã bị phạt hơn 10 triệu USD vì không trả được lãi khoản vay gần 5 tỉ USD mà nước này mượn Trung Quốc để xây đường sắt.

* Lật đò giữa đêm ở Campuchia, ít nhất tám học sinh mất tích. Theo TTXVN, khoảng 19h ngày 13-10 (giờ địa phương), tại bến đò ngang thôn Koh Chamroeun, thuộc huyện Lek Deuk của tỉnh Kandal, đã xảy ra vụ lật đò làm tám học sinh mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo gấp các lực lượng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân ngay trong đêm. Đến 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy bốn học sinh, trong đó hai em đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khi các học sinh tan học và lên đò về nhà tại cù lao làng Koh Chamroeun. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước sông Mekong lên cao, dòng chảy mạnh.

Điện nông ở Pháp

dien nong o phap

Một nông dân đang lái máy thu hoạch đậu nành phía dưới những tấm pin thu điện mặt trời ở xã Amance, miền đông nước Pháp, ngày 12-10. Điện nông là cách gọi tắt của mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp đang phát triển rất mạnh ở châu Âu. (AFP)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng 2 tên lửa hành trình Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng 2 tên lửa hành trình

TTO - Ngày 13-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhằm xác nhận độ tin cậy và khả năng triển khai của vũ khí hạt nhân cho các đơn vị quân đội.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên