12/08/2022 05:59 GMT+7

Tin thế giới 12-8: Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cho khám nhà ông Trump; Facebook 'bán đứng' người dùng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng tư pháp Mỹ xác nhận đích thân phê chuẩn lệnh khám resort của cựu tổng thống Trump; Cảnh báo nguy cơ cao tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine do không kích; Cựu tổng thống Sri Lanka sang Thái Lan... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 12-8: Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cho khám nhà ông Trump; Facebook bán đứng người dùng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận thông tin khám nhà cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS

* Bộ trưởng Mỹ xác nhận phê chuẩn khám nhà ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu tòa án công khai lệnh khám resort Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, sau khi cựu tổng thống cáo buộc vụ việc mang động cơ chính trị, theo Hãng tin Reuters.

Sau nhiều ngày im lặng, ngày 11-8, theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland lần đầu tiên xác nhận chính mình đã phê chuẩn cho các nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) lục soát nhà ông Trump và lệnh khám được thẩm phán liên bang thông qua. Đây là một phần trong cuộc điều tra việc liệu ông Trump có mang bất hợp pháp các tài liệu từ Nhà Trắng về nhà sau khi mãn nhiệm hay không. 

Thông thường, lực lượng tư pháp Mỹ không lên tiếng về các cuộc điều tra đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Garland cho biết Bộ Tư pháp yêu cầu công khai lệnh khám vì "ông Trump đã xác nhận muốn công khai vụ khám xét, tình hình liên quan và sự quan tâm lớn của công chúng đối với vụ việc". Ông cũng chỉ trích "sự tấn công vô căn cứ" đối với lực lượng điều tra và Bộ Tư pháp.

Tòa nhà FBI bị đột nhập bất thành. Một người đàn ông vũ trang tìm cách vượt qua hàng rào an ninh của tòa nhà FBI ở Cincinnati, bang Ohio, sáng 11-8, giờ địa phương. Sau nỗ lực bất thành, người này bỏ chạy và nổ súng vào lực lượng cảnh sát trong cuộc rượt đuổi sau đó, theo Hãng tin Reuters. 

Vụ việc kết thúc sau vài giờ và đối tượng đã thiệt mạng. FBI nhận nhiều chỉ trích và đe dọa sau vụ lục soát nhà ông Trump.

Tin thế giới 12-8: Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cho khám nhà ông Trump; Facebook bán đứng người dùng - Ảnh 2.

Phóng viên đứng trước tòa nhà FBI ở bang Ohio ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Ukraine kêu gọi quốc tế hành động do giao tranh tại nhà máy hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế "phản ứng ngay lập tức" để buộc lực lượng Nga rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà lực lượng này đang kiểm soát. 

"Chỉ khi Nga rút khỏi hoàn toàn... mới đảm bảo được an toàn hạt nhân cho cả châu Âu", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nói và cáo buộc Nga đang "uy hiếp hạt nhân".

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các đợt không kích xảy ra ở khu vực Nhà máy Zaporizhzhia (Nga kiểm soát từ tháng 3-2022) gây lo ngại có thể xảy ra thảm họa hạt nhân. Ngày 11-8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo giao tranh quanh nhà máy này đang gây "khủng hoảng" nghiêm trọng.

Phương Tây cam kết viện trợ thêm 1,5 tỉ euro cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, ông Morten Bodskov, cho biết tại Hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine diễn ra ở thủ đô Copenhagen cùng ngày 11-8, 26 nước đã cam kết viện trợ tổng cộng thêm 1,5 tỉ euro để đào tạo và trang bị cho các lực lượng của Kiev. Số tiền này sẽ được sử dụng trong năm nay và năm sau.

Thêm 1 lính cứu hỏa Cuba thiệt mạng. Chính quyền Cuba ngày 11-8 cho biết đã có nhân viên cứu hỏa thứ 2 thiệt mạng trong cuộc chiến dập đám cháy tại kho chứa nhiên liệu ở thành phố Matanzas từ cuối tuần qua. Đến nay vẫn còn 14 lính cứu hỏa mất tích, nghi đã thiệt mạng và 20 người đang điều trị trong bệnh viện.

Tin thế giới 12-8: Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cho khám nhà ông Trump; Facebook bán đứng người dùng - Ảnh 3.

Các nhân viên Công ty dầu mỏ quốc gia Cupet xem xét thiệt hại tại một khu vực đã được dập lửa ở kho dầu Matanzas ngày 10-8 - Ảnh: AFP

Cơ quan cứu hỏa Cuba cho biết ngọn lửa tại kho chứa nhiên liệu này hiện đã được kiểm soát nhưng chưa thể bị dập tắt hoàn toàn. "Trong 48 giờ tới, chúng tôi sẽ có thể tiến vào nơi xảy ra hỏa hoạn và tìm thi thể những người mất tích", cơ quan này nói.

Giá xăng ở Mỹ hạ nhiệt. Lần đầu tiên kể từ tháng 3-2022, giá xăng trung bình tại Mỹ ngày 11-8 đã giảm xuống dưới 4 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít), ở mức 3,99 USD.

Giá xăng trung bình hiện tại ở Mỹ đã giảm hơn 1 USD/gallon kể từ mức đỉnh vào tháng 6-2022, thời điểm mà người tiêu dùng ở quốc gia này phải bỏ ra trung bình 5,02 USD/gallon. Các chuyên gia dự báo giá xăng dầu tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trên thị trường dầu, giá dầu tăng sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu tăng trong năm 2022. Dầu thô tại thị trường Mỹ tăng 2,6% lên 94,34 USD/thùng, còn dầu Brent có giá 99,6 USD/thùng, tăng 2,3%.

Giá vàng giảm 0,3% xuống 1.787,61 USD/ounce.

Cựu tổng thống Sri Lanka chạy sang Thái Lan. Theo báo Bangkok Post, cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa của Sri Lanka hạ cánh ở sân bay Don Mueang, Bangkok, tối 11-8 từ Singapore, cùng ngày hết hạn thị thực của ông tại đảo quốc sư tử. Chính quyền Thái Lan cho biết ông Rajapaksa chỉ ở nước này trong thời gian ngắn.

Tin thế giới 12-8: Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cho khám nhà ông Trump; Facebook bán đứng người dùng - Ảnh 5.

Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (phải) tại sân bay Don Mueang của Thái Lan ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

* Facebook bị kêu gọi tẩy chay ở Mỹ. Với dòng hashtag #DeleteFacebook (Xóa Facebook), người dùng mạng đang kêu gọi từ bỏ Facebook sau khi mạng xã hội này chấp nhận cung cấp cho cảnh sát những tin nhắn trên Messenger của người dùng.

Vụ việc liên quan cuộc điều tra về phá thai bất hợp pháp của một thiếu nữ vị thành niên ở Nebraska (Mỹ). Vụ "bán đứng" thông tin cá nhân người dùng của Facebook bị truyền thông công bố từ ngày 8-8 và tạo ra sự phản ứng mạnh mẽ của người dùng.

Đường ống dẫn dầu Druzhba tới CH Czech sắp được nối lại. Công ty Mero vận hành nhánh phía nam tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ CH Czech ngày 11-8 thông báo nguồn cung dầu thô cho nước này từ nhánh đường ống Druzhba sẽ được nối lại trong ngày 12 hoặc 13-8. 

Công ty này cho biết việc thanh toán phí trung chuyển dầu mỏ cho Ukraine cần phải có giấy phép từ Cơ quan phân tích tài chính trực thuộc Bộ Tài chính CH Czech (FAU) để được miễn trừ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Chú hề ở Dải Gaza

Tin thế giới ngày 12-8: Bộ tư pháp Mỹ xác nhận khám nhà ông Trump, tòa nhà FBI bị đột nhập - Ảnh 5.

Một chú hề người Palestine đang bế bé gái trong một buổi biểu diễn ngay giữa những tòa nhà đổ nát sau loạt xung đột mới nhất giữa các chiến binh Israel và Palestine ở Rafah, Dải Gaza. (Said Khatib/AFP)

Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran

TTO - Cựu tổng thống Donald Trump từ chối trả lời tổng chưởng lý New York; Mỹ không cho phép Trung Quốc đặt mức áp lực mới với Đài Loan; Nhiều chuyên gia kêu gọi giải phóng tài sản của Afghanistan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 11-8.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên