10/08/2022 05:59 GMT+7

Tin thế giới 10-8: Virus mạnh hơn corona xuất hiện ở Trung Quốc; Nổ kho đạn ở Crimea

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Virus mới có nguồn gốc từ động vật xuất hiện tại Trung Quốc; Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bức xúc vì FBI khám nhà ông Trump; Nga yêu cầu HĐBA họp khẩn vì vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-8.

Tin thế giới 10-8: Virus mạnh hơn corona xuất hiện ở Trung Quốc; Nổ kho đạn ở Crimea - Ảnh 1.

Động vật hoang dã bày bán tại một khu chợ ở Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình SCMP

* Hàng chục người Trung Quốc bị nhiễm virus mới có nguồn gốc từ động vật, mạnh hơn cả virus corona. Một loại virus mới thuộc họ Henipavirus có nguồn gốc từ động vật (còn có tên là Langya henipavirus, LayV) có thể lây nhiễm sang người đã được tìm thấy ở tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.

Cho đến nay virus này đã lây nhiễm cho 35 người ở hai tỉnh trên, theo một bài báo của các nhà khoa học Trung Quốc và Singapore được công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM). Mầm bệnh được tìm thấy trong mẫu dịch ngoáy họng của các bệnh nhân có triệu chứng sốt, có tiền sử tiếp xúc với động vật trong thời gian gần đây.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Henipavirus có thể gây bệnh nặng cho động vật và con người, với tỉ lệ tử vong theo trường hợp từ 40-75%. Con số này cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong của virus corona và hiện chưa có thuốc điều trị hay chủng ngừa.

* Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bức xúc về cuộc đột kích của FBI vào nhà ông Trump"Tôi chia sẻ mối quan ngại sâu sắc của hàng triệu người Mỹ trước cuộc khám xét chưa từng có tiền lệ đối với tư gia của cựu tổng thống Donald Trump", ông Pence viết trên Twitter.

Nhấn mạnh về việc không có cựu tổng thống nào từng bị khám xét tư gia, ông Pence chỉ trích Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đang bị ảnh hưởng bởi đối đầu đảng phái. Ông cũng đưa ra chỉ trích tương tự với FBI và yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đăng đàn giải thích.

* Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vì vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Matxcơva cáo buộc phía Ukraine đã tấn công vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này và gây quan ngại về an toàn. Zaporizhzhia của Ukraine nhưng bị Nga kiểm soát trong thời gian đầu sau "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Theo Hãng thông tấn Tass, phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu mở cuộc họp vào ngày 11-8 và đề nghị tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi ra phát biểu.

Tin thế giới 10-8: Virus mạnh hơn corona xuất hiện ở Trung Quốc; Nổ kho đạn ở Crimea - Ảnh 2.

Sét đánh xuyên qua các đám khói bốc lên từ vụ cháy kho dầu ở tỉnh Matanzas ngày 9-8 - Ảnh: REUTERS

* Thương vong trong vụ cháy kho dầu vì sét đánh ở Cuba tiếp tục tăng. Báo Granma của Cuba cho biết tính đến ngày 9-8, Bệnh viện Faustino Perez của tỉnh Matanzas đã tiếp nhận 67 người bị thương, trong đó có 15 người trong tình trạng nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

17 người, chủ yếu là lính cứu hỏa, vẫn được liệt kê là mất tích, khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực, theo các quan chức khu vực. 

Tờ Granma dẫn lời một quan chức cấp cao của Tập đoàn xăng dầu Cubapetroleo giải thích vụ cháy là do lỗi hệ thống liên quan đến cột thu lôi. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero vẫn đang giám sát các nỗ lực cứu hộ.

Nga mở rộng hành lang nhân đạo tại các cảng trên biển Đen. Ngày 9-8, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng quốc gia Liên bang Nga Mikhail Mizintsev thông báo lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng hành lang nhân đạo từ 139 lên 307 hải lý để tàu thuyền qua lại an toàn từ các cảng trên biển Đen của Ukraine, đồng thời duy trì hoạt động này suốt ngày đêm.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ông Mizintsev cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của 2 hành lang nhân đạo trên biển, là những tuyến đường an toàn cho tàu thuyền di chuyển ở biển Đen (suốt ngày đêm) để ra khỏi các cảng Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa và Yuzhny theo hướng Tây Nam từ lãnh hải Ukraine với chiều dài 307 hải lý và chiều rộng là 3 hải lý.

* Tổng thống Mỹ ký văn kiện kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các văn kiện cuối cùng phê chuẩn việc mở rộng NATO với sự tham gia của Phần Lan và Thụy Điển. 

Ông Biden gọi đây là thời khắc quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với an ninh của các nước NATO bao gồm Mỹ mà còn của cả thế giới. Hồi tuần trước, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc kết nạp với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Vụ nổ tại căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy - Nguồn: Twitter The Kiev Independent

* Nga bác bỏ căn cứ ở Crimea bị tấn công. Ngày 9-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự quan trọng trên bán đảo Crimea là do nổ kho đạn chứ không phải do hỏa lực của Ukraine. Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cũng phủ nhận Kiev đứng sau vụ việc.

Ít nhất 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương sau loạt vụ nổ ở sân bay Saki làm rung chuyển khu vực xung quanh. Các video nghiệp dư được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cột khói và lửa bốc lên cao kèm theo tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

* Mỹ sẽ cung cấp 89 triệu USD để Ukraine rà phá bom mìn. Số tiền này sẽ hỗ trợ 100 đội rà phá bom mìn cũng như đào tạo và tuyển dụng thêm người thực hiện công việc nguy hiểm này. Ước tính có khoảng 16 triệu ha đất ở Ukraine đang đầy rẫy bom mìn sau cuộc tấn công của Nga.

Một quan chức Mỹ cáo buộc Nga đã giấu những quả mìn trong các cơ sở thực phẩm, thùng xe, máy giặt, cửa ra vào, giường bệnh... sau khi rút đi. Khoảng 160.000 quả bom mìn đã được rà phá kể từ cuối tháng 3.

* Mỹ đổi cách tiêm để tiết kiệm vắc xin đậu mùa khỉ. Trước tình trạng số vắc xin đậu mùa khỉ đang dần cạn kiệt, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiêm vắc xin đậu mùa khỉ trong da thay vì tiêm dưới da.

Với cách tiêm này, một liều tiêm dưới da có thể được dùng để tiêm cho ít nhất 5 người khác mà phản ứng miễn dịch vẫn tương tự nhau.

Thuyền lá trên sông

lá thuyền trên sông

Những chiếc thuyền neo đậu tại một bến trên sông Shitalakshya ở Narayanganj (Bangladesh) thoạt trông như những chiếc lá sậm màu trên một cành cây - Ảnh: Shutterstock

Ông Zelensky nói đã tịch thu khoảng 765 triệu USD tài sản Nga trên lãnh thổ Ukraine Ông Zelensky nói đã tịch thu khoảng 765 triệu USD tài sản Nga trên lãnh thổ Ukraine

TTO - Ngày 6-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tịch thu số tài sản của Nga trên lãnh thổ Ukraine trị giá khoảng 765 triệu USD, và tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tịch thu các tài sản khác liên quan Matxcơva.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên