20/09/2020 23:41 GMT+7

Tin tặc phát tán thông tin cảnh sát Belarus để trả đũa việc bắt giữ người biểu tình

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thông tin cá nhân của 1.000 cảnh sát Belarus bị tin tặc phát tán để trả đũa việc bắt giữ người biểu tình. Trong khi đó, hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối tổng thống Alexander Lukashenko.

Tin tặc phát tán thông tin cảnh sát Belarus để trả đũa việc bắt giữ người biểu tình - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh bắt giữ một người biểu tình ở thành phố Minsk, Belarus, ngày 19-9 - Ảnh: AFP

Theo tờ Guardian ngày 20-9, nhóm tin tặc ẩn danh phát tán thông tin của cảnh sát trên các kênh của ứng dụng Telegram.

"Nếu các vụ bắt giữ tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố dữ liệu ở quy mô lớn. Sẽ không ai ẩn danh mãi", nhóm này tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus, Olga Chemodanova nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ truy tìm và trừng phạt những cá nhân gây ra vụ rò rỉ dữ liệu nêu trên.

Theo hãng tin Reuters, hàng ngàn người biểu tình ở Belarus bị bắt thời gian qua, trong đó nhiều người nói bị đánh đập và tra tấn trong tù. Chính phủ Belarus phủ nhận các cáo buộc này, cho biết đã bắt 390 phụ nữ tham gia biểu tình nhưng hầu hết đã được thả.

Trong ngày 20-9, hàng chục ngàn người tiếp tục tuần hành ở thủ đô Minsk bất chấp việc chính quyền triển khai lực lượng cảnh sát dày đặc. Người biểu tình mang cờ màu đỏ và trắng tuần hành tới văn phòng của ông Lukashenko, hô các khẩu hiệu như "đồ hèn đánh đập phụ nữ", và đòi ông Lukashenko từ chức.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh đội mũ bảo hiểm và mặt nạ kéo người biểu tình trên đường phố. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời cảnh sát Belarus cho biết 10 người bị bắt trong ngày 20-9.

Tình hình Belarus bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9-8.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus công bố, Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovkskaya chỉ được 10,12%.

Bà Tikhanovkskaya không công nhận kết quả này.

Belarus sẽ đóng cửa một số cửa khẩu, báo động quân đội Belarus sẽ đóng cửa một số cửa khẩu, báo động quân đội

TTO - Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus ngày 17-9 thông báo sẽ đặt quân đội vào tình thế báo động cao và đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva để ứng phó trước những bất ổn hiện nay.

Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại nhiều thành phố và xảy ra đụng độ với cảnh sát làm hàng trăm người bị thương, trong đó có cảnh sát.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên