26/05/2022 07:03 GMT+7

Tin sáng 26-5: Thuốc giả bán qua mạng xã hội; Thị trường chứng khoán có cơ hội hồi phục

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - TP.HCM còn trên 1,5 triệu người chưa tiêm mũi 3 nhưng đề xuất rất ít vắc xin; Phát hiện thuốc giả bán qua mạng xã hội; TP.HCM bác kiến nghị tiếp tục cho thu phí thủ công tại trạm thu phí; Chôm chôm trúng mùa... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 26-5: Thuốc giả bán qua mạng xã hội; Thị trường chứng khoán có cơ hội hồi phục - Ảnh 1.

Biểu diễn văn nghệ, đàn hát tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào dịp cuối tuần - Ảnh: T.T.D.

Không cho mang vật nuôi, loa đài công suất lớn vào khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vừa được UBND TP Hà Nội ban hành yêu cầu: không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm vào khu vực này, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường. Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang là điểm vui chơi cuối tuần đáng chú ý tại Hà Nội, thu hút hàng ngàn người tối thứ sáu và 2 ngày cuối tuần.

Phát hiện thuốc giả bán qua mạng xã hội

Cục Quản lý dược vừa cảnh báo phát hiện mẫu sản phẩm Voltarén 75mg (thuốc kháng viêm sử dụng điều trị cho bệnh nhân xương khớp) giả.

Mẫu sản phẩm do Bộ phận an ninh toàn cầu, chống hàng giả của Tập đoàn Novartis mua ngày 9-3-2022 thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Chi Pipi" (https://facebook.com/tuixach.thoitrang.334).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị các sở y tế, y tế các ngành thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về đặc điểm, dấu hiệu của sản phẩm giả như sau:

- Tên thuốc: Voltarén 75mg solución inyectable. Số lô: 81111. Ngày hết hạn: 12.2023. Nhà sản xuất in trên bao bì: Novartis Farmacécutica, S.A. Gran Via de les Corrta Catalenes, 764 08013 Barcelona.

TP.HCM bác kiến nghị xin thu phí thủ công của các trạm thu phí

Tại TP có 5 trạm thu phí đang hoạt động có tổ chức thu phí không dừng xen lẫn với thủ công gồm: trạm cầu Phú Mỹ, trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh, trạm thu phí xa lộ Hà Nội, trạm thu phí dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, trạm thu phí An Sương - An Lạc.

Tin sáng 26-5: Thuốc giả bán qua mạng xã hội; Thị trường chứng khoán có cơ hội hồi phục - Ảnh 2.

Trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Trong đó, có trạm thu phí kiến nghị TP sau ngày 31-7 vẫn tiếp tục triển khai thu phí thủ công.

UBND TP không chấp thuận, yêu cầu tất cả các trạm thu phí tại TP.HCM phải thu phí không dừng. Đối với trạm thu phí cầu Phú Mỹ phải đóng 8 làn thu phí thủ công, chỉ khai thác 8 làn thu phí không dừng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm.

Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh, cho phép tiếp tục thu theo hình thức hiện nay cho đến khi kết thúc thời gian thu phí.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội phải lắp đặt hoàn chỉnh 8 làn thu phí không dừng; trạm thu phí dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu phải hoàn chỉnh toàn bộ 6 làn thu phí không dừng trước khi đưa vào hoạt động; trạm thu phí An Sương - An Lạc phải hoàn chỉnh 4 làn thu phí không dừng còn lại.

TP.HCM còn 1,5 triệu người có chỉ định tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19

Sở Y tế cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ 12-17 tuổi và tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn tất trong quý 2-2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Triển khai tiêm mũi 4 tại địa bàn.

Tin sáng 26-5: Thuốc giả bán qua mạng xã hội; Thị trường chứng khoán có cơ hội hồi phục - Ảnh 3.

Một nhân viên y tế đang tư vấn cũng như hỏi các thông tin từ phía một phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện TP.HCM còn trên 1,5 triệu người thuộc nhóm có chỉ định tiêm mũi 3, nhưng các quận huyện chỉ đề xuất cấp gần 46.500 liều vắc xin, rất thấp so với số người có chỉ định. Sở Y tế cho biết sẽ phân bổ vắc xin đúng theo số lượng có chỉ định, đảm bảo phủ mũi 3 cho 90% người trong độ tuổi.

Tỉnh thành không nhận đủ vắc xin và để xảy ra dịch sẽ phải chịu trách nhiệm

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương nhắc như trên. Theo đó, các địa phương đăng ký nhu cầu vắc xin tháng 5 và tháng 6-2022 chưa đầy đủ so với số có chỉ định tiêm, hoặc đề nghị không nhận vắc xin COVID-19, điều chuyển vắc xin đã được phân bổ dẫn đến việc có thể không đạt được mục tiêu...

Tính đến ngày 21-5, cả nước đã tiêm được hơn 219 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, tuy nhiên tiến độ tiêm mũi 3 không đạt yêu cầu của Chính phủ.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường chứng khoán hồi phục

Sau khi chứng kiến phiên tăng mạnh tới 35,05 điểm (+2,84%) lên 1.268,43 điểm trong ngày 25-5, đội ngũ phân tích của nhiều công ty chứng khoán chỉ ra nhiều điểm tích cực, chuyển xu hướng ngắn hạn của VN-Index sang xu hướng tăng.

Tin sáng 26-5: Thuốc giả bán qua mạng xã hội; Thị trường chứng khoán có cơ hội hồi phục - Ảnh 4.

Sau nhiều phiên sụt giảm, tổng lượng tiền giao dịch mua bán cổ phiếu trong phiên 25-5 đã tăng trở lại, dấu hiệu nhiều nhà đầu tư đã quay lại thị trường - Ảnh: BÔNG MAI

Điểm tích cực được phía Chứng khoán MB (MBS) chỉ ra là thị trường phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong chuỗi tăng 5/7 phiên gần nhất. Tính từ mức đáy ngày 17-5, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 109 điểm (+9,46%), đây đang là nhịp phục hồi tốt nhất kể từ đầu tháng 4.

Trong phiên vừa qua thanh khoản toàn thị trường chứng khoán đã được cải thiện rõ rệt với 19.688 tỉ đồng, tăng 47% so với phiên liền trước, dòng tiền vào thị trường lên mức cao nhất trong 8 phiên vừa qua.

Nông dân trúng giá chôm chôm

Giá chôm chôm ở nhà vườn hiện cao gấp 2 lần năm ngoái, hiện lên tới 26.000 đồng/kg, riêng chôm chôm Thái và chôm chôm đường không có hàng để bán.

Miền núi Bắc Bộ có mưa rất to, đề phòng lũ, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mưa dông tại Bắc Bộ đã giảm, tuy nhiên vẫn kéo dài trong những ngày tới, riêng vùng núi vẫn còn mưa to đến rất to. Người dân các khu vực này cần đề phòng cảnh giác.

Trong hôm nay (26-5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm nay vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối vài nơi có mưa to.

Trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao, riêng Nam Bộ chỉ số này giảm xuống mức trung bình trong ngày 28-5.

Tin sáng 25-5: Hoạt chất của Viagra có trong thực phẩm chức năng; Hải sản đồng loạt tăng giá Tin sáng 25-5: Hoạt chất của Viagra có trong thực phẩm chức năng; Hải sản đồng loạt tăng giá

TTO - Phát hiện chất cấm và hoạt chất của thuốc Viagra trong thực phẩm chức năng Việt Nam; Hải sản đồng loạt tăng giá; Kiến nghị bảo hiểm rủi ro cho người mua nhà; Miền Nam tiếp tục mưa lớn, miền Trung nắng nóng... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên