10/02/2023 08:20 GMT+7

Tín dụng cần rót đúng những người có nhu cầu nhà ở

Ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản ngồi trên thuyền, còn người có nhu cầu nhà ở ngồi ở đâu?

Bất động sản đang trong giai đoạn ảm đạm tại TP Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bất động sản đang trong giai đoạn ảm đạm tại TP Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phản hồi trên Tuổi Trẻ Online trước lời kêu gọi của các doanh nghiệp đòi 'giải cứu' thị trường bất động sản (BĐS), bạn đọc Nguyễn Hà chỉ ra những nguyên nhân làm méo mó thị trường BĐS hiện nay.

 "Một là, làm ăn theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo. Hai là, thiếu minh bạch, kinh doanh theo kiểu giao dịch ngầm. Ba là, đầu cơ theo lợi ích nhóm đẩy giá cao để thu lợi theo kiểu hớt kem nhanh".

Bạn đọc Huỳnh đặt vấn đề: "Mua đất đầu cơ kiếm lời làm giá nhà đất tăng chóng mặt, người dân nghèo không có cơ hội mua nhà đất để ở, đến khi bán không được thì kêu nhà nước giải cứu?". 

Chung nỗi bức xúc, bạn đọc Truungvuu75 cho biết: "Tôi hoàn toàn tán thành việc không giải cứu BĐS. Đã một thời người người, nhà nhà chỉ lo buôn đất mà chẳng tập trung đầu tư vào phát triển sản xuất, kéo theo giá nhà đất lên cao ngất ngưởng, gây biết bao hệ lụy. Cứ theo luật kinh tế thị trường mà làm, lời ăn lỗ chịu không thể lời thì bỏ túi, còn lỗ thì kêu cứu".

Trong khi đó, bạn đọc Minh Trần nêu câu hỏi: "Ngân hàng và doanh nghiệp ngồi trên thuyền, còn người có nhu cầu nhà ở ngồi ở đâu? Doanh nghiệp trông chờ giải cứu nên giá cứ neo ở trên trời và mãi chẳng bán được hàng rồi lại than vãn. Sao không giảm giá để tăng thanh khoản?".

Đồng tình, bạn đọc Nguyễn Mạnh có ý kiến: "Doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn về vốn, phải chăng do đầu tư dàn trải? Nên chăng hạ giá sâu một số dự án, phù hợp với tài chính của người có nhu cầu thực mua nhà để ở, từ đó sẽ có nguồn vốn để đầu tư dự án khác đang dở dang. Nếu khó quá thì xin phá sản để hình thành nhà đầu tư mới sẽ tốt hơn".

Bạn đọc Thành cho rằng: "Giải cứu thị trường phải hiểu cho chính xác chứ không phải giải cứu cho bản thân doanh nghiệp BĐS. Cứu thị trường BĐS không đóng băng bằng cách hỗ trợ gói tín dụng cho những ai có nhu cầu nhà ở thực sự, những tổ chức và doanh nghiệp uy tín biết san sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh BĐS cho người dân cần mua nhà ở".

"Chỉ nên ưu tiên những doanh nghiệp nào có đóng góp cho xã hội, như xây nhà ở xã hội và tháo gỡ khó khăn giúp người dân nghèo thêm cơ hội tiếp cận gần hơn với nhà ở xã hội" - bạn đọc Phu's Real đề xuất.

Theo bạn đọc Thanh: "Cần giải cứu nhất lúc này là các doanh nghiệp sản xuất đang bị ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, cần nhiều đơn hàng để cứu hàng triệu người lao động đang bị thất nghiệp. BĐS hiện nay đa số chỉ tạo ra bong bóng thôi. Khi người lao động ổn định cuộc sống, có thu nhập tốt thì tự khắc thúc đẩy thị trường bất động sản".
Ngân hàng vẫn cấp tín dụng cho bất động sảnNgân hàng vẫn cấp tín dụng cho bất động sản

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, ngày 8-2, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức hội nghị tín dụng bất động sản với sự tham gia của các ngân hàng và doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên