15/04/2026 11:03 GMT+7

‘Tiểu ngộ không’ đi lạc vào chùa Huyền Không, các sư thầy báo kiểm lâm bắt lại

Một chú khỉ “tiểu ngộ không” mặt đỏ thuộc nhóm nguy cấp đi lạc vào chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Các sư thầy ở đây đã báo chính quyền và kiểm lâm bắt lại, chăm sóc để thả về tự nhiên.

NGỘ KHÔNG - Ảnh 1.

"Tiểu ngộ không" khỉ mặt đỏ đi lạc vào chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế được các sư thầy trình báo, phối hợp với chính quyền, kiểm lâm bắt lại để bảo vệ, tái thả.

Ngày 15-4, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết lực lượng kiểm lâm vừa phối hợp với UBND phường Kim Long tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ đi lạc vào khu vực chùa Huyền Không Sơn Thượng.

Trước đó, cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực chùa (tổ dân phố Chầm, phường Kim Long).

Phát hiện sự việc, các sư thầy ở chùa đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ kiểm lâm khu vực đã có mặt tại chùa, phối hợp với địa phương cùng các sư thầy tiếp cận, bắt chú khỉ mặt đỏ lại để bảo vệ.

Theo ghi nhận, cá thể khỉ là giống cái, nặng khoảng 3,5kg, thuộc loài khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) - động vật rừng nằm trong danh mục nhóm IIB, thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam.

Ông Tuấn cho biết lực lượng kiểm lâm sẽ chăm sóc chú khỉ và đưa chú đến một cánh rừng phù hợp để tái thả về tự nhiên.

‘Tiểu ngộ không’ đi lạc vào chùa Huyền Không, các sư thầy báo kiểm lâm bắt lại - Ảnh 1.TP.HCM: Tiếp nhận, cứu hộ chim phượng hoàng đất, khỉ mặt đỏ... trong mùa dịch

TTO - Từ đầu tháng 8 đến nay, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận, cứu hộ một số động vật quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp như chim hồng hoàng (còn gọi là phượng hoàng đất), khỉ mặt đỏ, rùa đất lớn, rái cá vuốt bé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất