07/06/2021 10:54 GMT+7

Tiếp tục nóng tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Liên tiếp trong 3 ngày (từ 4-6 đến 6-6), lực lượng biên phòng cả nước đã phát hiện 319 trường hợp nhập cảnh trái phép qua các tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Tiếp tục nóng tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả - Ảnh: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, liên tiếp trong 3 ngày (từ ngày 4-6 đến 6-6), trên các tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia) đã phát hiện 319 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, ngày 4-6 phát hiện, ngăn chặn 107 trường hợp; ngày 5-6 phát hiện, ngăn chặn 112 trường hợp; 100 trường hợp bị phát hiện trong ngày 6-6.

Qua theo dõi, thống kê số liệu nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới đất liền những tuần gần đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết tình trạng nhập cảnh trái phép đã tăng trở lại, riêng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia từ ngày 27-5 đến ngày 3-6 đã tăng gấp 3,5 lần so với tuần trước.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó yêu cầu chấn chỉnh, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, cửa khẩu, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch lây lan qua biên giới vào Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng trong công tác phòng chống dịch; kịp thời chỉ đạo và giải quyết xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra việc cán bộ, chiến sĩ lơ là, mất cảnh giác, làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Tiếp nhận 46 công dân phía Trung Quốc trao trả

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, ngày 5-6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) đã tổ chức tiếp nhận 46 công dân Việt Nam nhập cảnh, cư trú trái phép tại Trung Quốc do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Bước đầu các công dân này khai nhận do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, không có tiền chi tiêu cho gia đình nên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm kiếm việc làm, có trường hợp bị các đối tượng môi giới, dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc với mục đích làm thuê, lấy chồng Trung Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khử trùng đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, lấy lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính, sau đó bàn giao cho trung tâm y tế đưa đi cách ly theo quy định.

Thái Lan cũng ‘toát mồ hôi’ vì người vượt biên trái phép Thái Lan cũng ‘toát mồ hôi’ vì người vượt biên trái phép

TTO - Hơn 30.000 người - hầu hết đến từ các quốc gia láng giềng - đã bị bắt vì cố gắng nhập cảnh trái phép vào Thái Lan bất chấp lệnh cấm du lịch do chính phủ áp đặt nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên