Tiếp tục mời dân cung cấp hồ sơ mua đất sân bay Nha Trang liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa đề nghị lần 3 với các công dân đã hợp đồng, nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn để mua đất sân bay Nha Trang, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

sân bay Nha Trang - Ảnh 1.

Một khu vực dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang đang thành hoang phế, chờ điều tra vụ án - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 17-6, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với cán bộ được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phân công tiếp nhận thông tin, tài liệu của công dân liên quan đến dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang.

Hiện nay, theo Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, cơ quan này vẫn đang điều tra vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương khác liên quan đến dự án Khu đô thị trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư tại sân bay Nha Trang.

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, kể từ năm 2016, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, do bị can Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, đã thông qua các "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất" dự án tại sân bay Nha Trang để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.

Theo nguồn tin đã nêu, đến nay Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có 3 lần thông báo đề nghị các khách hàng đã nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoặc những người có liên quan ký "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất" làm việc cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan này.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 24-9-2024, đại diện của 1.617 người mua đất dự án đã nêu tại sân bay Nha Trang đã có đơn kiến nghị điều tra các vấn đề liên quan.

Sau đó, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thông báo, đề nghị những người mua đất tại dự án trên cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại sân bay Nha Trang.

Tiếp đến, vào đầu tháng 4-2025, điều tra viên được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phân công đã có thông báo cơ quan này đã khởi tố bổ sung thêm tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại dự án ở sân bay Nha Trang.

Đồng thời đề nghị các khách hàng mua đất dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang, được xác định là bị hại trong vụ án trên đến làm việc (tại TP Nha Trang, từ ngày 8 đến 14-4-2025) để cung cấp thêm thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra vụ án.

Chiều 17-6, cán bộ được phân công nêu trên cho biết việc mời các công dân liên quan đến lần thứ 3 là để những khách hàng mua đất dự án tại sân bay Nha Trang nhưng chưa từng làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trong những lần trước đây, hay những người đã đến vào các lần trước nhưng chưa ký biên bản làm việc, chưa cung cấp hồ sơ liên quan, có điều kiện cung cấp thêm thông tin, tài liệu cho Cơ quan điều tra.

Vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại sân bay Nha Trang đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và đã chỉ đạo kết thúc điều tra trong quý 2-2025.

Về vụ án trên, vào ngày 1-10-2023, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã chuyển giao cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Phân lô bán nền chỉ một phần đất sân bay Nha Trang đã thu hơn 7.000 tỉ đồng

Như Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần thông tin, cách đây gần 10 năm, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án khai thác, bàn giao, tiếp nhận các khu đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Theo các thống nhất đó và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tháng 12-2015 và 1-2016 Trường Sĩ quan Không quân cùng các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành 2 đợt cắm mốc, bàn giao hơn 62,89ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn quản lý, quy hoạch, thực hiện dự án.

Theo các quy hoạch dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã phân lô 24,8ha, thuộc một phần đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang đã được giao, thành 1.112 lô để bán theo các dạng "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Kết quả, Phúc Sơn đã bán 958 lô (tổng diện tích khoảng 15,6ha) với tổng trị giá khoảng 10.000 tỉ đồng, và đã thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng. Nhưng đến nay tất cả khách hàng đều không được bàn giao đất theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

Vì sao tiếp tục mời dân cung cấp hồ sơ mua đất sân bay Nha Trang liên quan tập đoàn Phúc Sơn? - Ảnh 5.Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị người nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn cung cấp thông tin

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoặc những người có liên quan liên hệ cơ quan này để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên