05/12/2025 16:21 GMT+7

Tiếp nối Trung Quốc, Nhật Bản lại gửi thư 'đấu khẩu' lên Liên hợp quốc

Sau khi Trung Quốc gửi thư phản đối phát biểu của Thủ tướng Takaichi lên Liên hợp quốc lần thứ hai vào ngày 1-12, Nhật Bản đã đáp trả bằng động thái tương tự.

Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yamazaki Kazuyuki - Ảnh: PERMANENT MISSION OF JAPAN TO THE UNITED NATIONS

Tranh cãi giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae về Đài Loan tiếp tục nóng lên, khi đại diện thường trực của Nhật Bản tại Liên hợp quốc nộp văn bản phản bác lá thư mới nhất của Bắc Kinh gửi Liên hợp quốc.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc khẩu chiến ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á, vốn kéo dài suốt nhiều tuần qua, Hãng tin Bloomberg cho biết.

"Những lập luận nêu trong bức thư đó không phù hợp với sự thật, thiếu căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được", Đại sứ Nhật Bản Yamazaki Kazuyuki viết, đề cập tới bức thư Trung Quốc gửi hôm 1-12.

Trong thư đó, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo vi phạm giá trị của Liên hợp quốc khi phá hoại trật tự quốc tế và cố tình khiêu khích Trung Quốc, sau khi bà Takaichi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể tạo ra "tình huống đe dọa sự tồn vong" đối với Nhật Bản - ám chỉ Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự trong kịch bản này.

Nội dung thư của Đại sứ Yamazaki khẳng định Nhật Bản "luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như tích cực đóng góp vào việc duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên pháp quyền".

Bên cạnh đó, Tokyo cũng bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh rằng Nhật đang tìm cách "phát triển năng lực quân sự và hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt".

Ngày 5-12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru nhắc lại lập trường của Tokyo về Đài Loan "vẫn nhất quán" và Nhật đã nhiều lần truyền đạt rõ ràng quan điểm với Trung Quốc.

Ông khẳng định Nhật Bản sẽ "tiếp tục phản ứng phù hợp" và ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Tiếp nối Trung Quốc, Nhật Bản lại gửi thư 'đấu khẩu' lên Liên hợp quốc - Ảnh 3.

Phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan đã châm ngòi cho căng thẳng Nhật - Trung suốt nhiều tuần qua - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước Quốc hội hôm 3-12, Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh lập trường của Nhật về vấn đề Đài Loan không thay đổi kể từ Tuyên bố chung Nhật - Trung năm 1972.

Theo đó, Nhật Bản "hiểu và tôn trọng" quan điểm của Trung Quốc rằng Đài Loan là "một phần không thể tách rời lãnh thổ Trung Quốc", nhưng không khẳng định đồng tình hoàn toàn với cách diễn giải "Một Trung Quốc" của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn bà Takaichi. Ông Trác Vinh Thái (Cho Jung Tai), một quan chức cấp cao tại Đài Loan, chia sẻ với Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhật - Đài rằng Đài Bắc "biết ơn" sự ủng hộ của bà đối với hòa bình eo biển, gọi phát biểu của nữ Thủ tướng là "tiếng nói của công lý giữa nhiều sức ép từ bên ngoài".

Tiếp nối Trung Quốc, Nhật Bản lại gửi thư 'đấu khẩu' lên Liên hợp quốc - Ảnh 3.Thủ tướng Nhật Bản: Tokyo không thay đổi lập trường về Đài Loan từ Tuyên bố 1972

Ngày 3-12, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tái khẳng định lập trường của Tokyo về vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi kể từ Tuyên bố chung Nhật - Trung 1972.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất