
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS
“Lập trường cơ bản của chính phủ Nhật Bản đối với Đài Loan vẫn được nêu rõ trong Tuyên bố chung Nhật - Trung năm 1972, và lập trường này không hề thay đổi”, bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội Nhật.
Theo tuyên bố chung Nhật - Trung 1972, “Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tái khẳng định rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Do đó, Chính phủ Nhật Bản “hoàn toàn hiểu và tôn trọng lập trường này”.
Tokyo liên tục nhấn mạnh lập trường của họ không thay đổi, kể từ khi Thủ tướng Takaichi Sanae đầu tháng 11 mô tả khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan là một “tình huống đe dọa sự tồn vong” - thuật ngữ pháp lý cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng vũ lực kể cả khi Nhật không bị tấn công trực tiếp.
Báo South China Morning Post cho biết đây là tuyên bố rõ ràng nhất của một thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm về cách Tokyo có thể phản ứng trước một tình huống khẩn cấp liên quan đến vấn đề Đài Loan.
Tuyên bố này cũng đánh dấu cột mốc leo thang mới trong quan hệ song phương Nhật - Trung.
Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của bà Takaichi.
Cùng ngày 3-12, Truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 1.900 chuyến bay từ Trung Quốc tới Nhật Bản trong tháng này đã bị hủy do căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), con số này chiếm hơn 40% chuyến bay từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản trong tháng 12.
Giới quan sát nhận định việc hủy các chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản cũng đồng nghĩa với việc các chuyến bay hồi hương bị hủy vì các hãng hàng không thường lên lịch khai thác các chuyến bay khứ hồi.
Hàn Quốc muốn hạ nhiệt căng thẳng Nhật - Trung
Ngày 2-12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul có mong muốn hòa giải căng thẳng ngoại giao Nhật Bản - Trung Quốc, theo báo Kyodo.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá Đông Bắc Á là khu vực năng động về kinh tế, nhưng cũng là “một trong những nơi dễ xảy ra các vấn đề an ninh và nguy cơ đối đầu quân sự nhất”.
“Chọn phe chỉ khiến xung đột leo thang...Chính vì vậy, chúng ta cần nỗ lực hết sức để tìm ra những điểm chung và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, thay vì đào sâu chia rẽ”, ông Lee bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận