28/03/2023 15:34 GMT+7

Tiền rút khỏi các ngân hàng khu vực đồng euro với tốc độ kỷ lục

Những người gửi tiền đã rút 214 tỉ euro từ các ngân hàng khu vực đồng euro trong 5 tháng qua, theo dữ liệu do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 27-3.

Tiền rút khỏi các ngân hàng khu vực đồng euro với tốc độ kỷ lục - Ảnh 1.

Ngân hàng Credit Suisse - Ảnh: REUTERS

Chỉ trong tháng 2-2023, người gửi tiền ngân hàng đã rút mức kỷ lục là 71,4 tỉ euro, đây là mức rút tiền lớn nhất kể từ năm 1997.

Việc rút 214 tỉ euro trong 5 tháng kể từ tháng 10-2022, chiếm tỉ lệ 1,5% trong số gần 14.000 tỉ euro mà các ngân hàng khu vực đồng euro nắm giữ của người gửi tiền.

Sự sụt giảm tiền gửi ngân hàng khu vực đồng euro bắt đầu vài tháng sau khi ECB bắt đầu tăng lãi suất vào mùa hè năm 2022.

Dòng tiền chảy ra gần đây cho thấy các ngân hàng đang gặp khó khăn hơn trong việc thu hút và giữ chân người gửi tiền.

Tình trạng này diễn ra trước khi xảy ra tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng vào tháng 3, khiến 3 ngân hàng Mỹ sụp đổ và đẩy Credit Suisse của Thụy Sĩ vào vòng tay của Ngân hàng UBS.

Các ngân hàng trong khu vực đồng euro đã chậm chuyển lãi suất cao hơn cho người gửi tiền.

ECB đã tăng lãi suất tiền gửi lên 3% trong tháng 3, nhưng tỉ lệ cao nhất hiện nay đối với người gửi tiết kiệm tại các ngân hàng Đức vẫn chỉ là 1,6%.

Điều này đã thúc đẩy việc chuyển từ tài khoản gửi nhanh sang tài khoản tiết kiệm dài hạn hơn với mức lãi suất cao hơn.

Tiền gửi qua đêm tại các ngân hàng khu vực đồng euro đã giảm 140 tỉ euro trong tháng 2.

Tuy nhiên tháng 2 năm nay chứng kiến sự gia tăng 83 tỉ euro tiền gửi có kỳ hạn thỏa thuận lên đến hai năm.

ECB cho biết một số khoản tiền gửi bị rút đã được đầu tư trở lại vào các ngân hàng khu vực đồng euro dưới dạng trái phiếu, đạt 155 tỉ euro trong 6 tháng tính đến tháng 2.

Ông Jack Allen-Reynolds, một nhà kinh tế tại nhóm nghiên cứu Capital Economics, cho biết: “Dữ liệu cho thấy những người tiết kiệm tiếp tục gửi một phần tiền mặt của họ vào các hình thức tiền ít thanh khoản hơn nhưng có lãi suất cao hơn".

Theo ông Allen-Reynolds, khách hàng đã đầu tư một phần số tiền rút ra vào trái phiếu do ngân hàng phát hành, vì vậy đây không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Tổng các khoản cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng khu vực đồng euro đã giảm tháng thứ ba liên tiếp - tính đến tháng 2, đưa tổng mức cho vay giảm trong ba tháng xuống còn 72 tỉ euro và chấm dứt gần 5 năm tăng trưởng ổn định.

Các nhà kinh tế cho rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay trong lĩnh vực ngân hàng có thể khiến những người cho vay thận trọng hơn, siết chặt nguồn cung tín dụng.

Ngân hàng First Citizens mua lại 72 tỉ USD tài sản của SVBNgân hàng First Citizens mua lại 72 tỉ USD tài sản của SVB

Ngân hàng First Citizens sẽ mua lại tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Ngân hàng Silicon Valley (SVB), nhằm xoa dịu tâm lý thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên