06/03/2023 14:37 GMT+7

Tỉ phú Mỹ tố Trung Quốc không cho rút tiền

Nhà đầu tư Mark Mobius vừa kể trên Đài Fox Business của Mỹ rằng ông không thể rút số tiền mình muốn ra khỏi Trung Quốc do quy định phiền hà.

Tỉ phú Mỹ tố Trung Quốc không cho rút tiền - Ảnh 1.

Ông Mark Mobius - nhà sáng lập Mobius Capital Partners và cựu chủ tịch điều hành của Tập đoàn Templeton Emerging Markets - tại một sự kiện ở Hong Kong vào tháng 9-2017 - Ảnh: SCMP

Ông Mark Mobius cảnh báo các nhà đầu tư nên "rất, rất cẩn thận" về việc đầu tư vào Trung Quốc do nền kinh tế này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền.

"Tôi có một tài khoản với HSBC ở Thượng Hải. Tôi không thể rút tiền của mình. Chính phủ đang hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi đất nước", tỉ phú Mobius - nhà sáng lập của Công ty Mobius Capital Partners - tiết lộ trên chương trình Fox Business phát sóng ngày 2-3.

Vị tỉ phú 86 tuổi than vãn: "Tôi không thể giải thích được tại sao họ lại làm điều đó… Họ đặt ra đủ loại rào cản. Họ không yêu cầu theo kiểu 'không, ông không thể rút tiền của mình'. Mà lại nói, 'hãy nộp cho chúng tôi tất cả hồ sơ trong 20 năm về cách ông kiếm được số tiền này'… Điều này thật điên rồ".

Trong ba thập kỷ qua, tỉ phú Mobius là người đi đầu trong đầu tư vào các thị trường mới nổi. Ông là người có quan điểm lạc quan về Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây, ông cho biết mình "sẽ rất, rất cẩn thận" khi đầu tư vào quốc gia này.

"Chính phủ Trung Quốc đang nắm giữ cổ phần VIP ở các công ty trên cả nước. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cố gắng kiểm soát tất cả các công ty này… Vì vậy, tôi không nghĩ đó là một bức tranh quá tốt khi chính phủ ngày càng trở nên kiểm soát chặt chẽ hơn với nền kinh tế", ông Mobius phân tích.

Tỉ phú Mobius, người tự gọi mình là "nhà thám hiểm Indiana Jones của lĩnh vực đầu tư vào thị trường mới nổi", nói với Fox Business là mình đang tăng cường tiếp xúc với các thị trường thay thế như Ấn Độ và Brazil.

Cuộc phỏng vấn của ông Mobius được lan truyền nhanh chóng trên trang mạng xã hội WeChat của Trung Quốc cuối tuần qua.

Nhà đầu tư Mark Mobius có biệt danh "cha đẻ của các thị trường mới nổi". Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư vào các thị trường mới nổi. 

Thông thường, các thị trường này có xu hướng biến động cao hơn nhưng cũng có lợi nhuận cao hơn so với các thị trường đã trưởng thành.

Ông là một trong những người đã vào các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Trung Quốc đại lục từ sớm.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% năm 2023Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% năm 2023

Trong báo cáo công tác Chính phủ do Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu ngày 5-3, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "khoảng 5%" năm 2023, một trong những mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên