
Thị trường 100 triệu dân thành 'bệ đỡ' mới của doanh nghiệp thủy sản - Ảnh: NGỌC ÁNH
Ngày 7-8, tại họp báo giới thiệu Triển lãm Thủy sản quốc tế (Vietfish) 2026, bà Tô Thị Tường Lan, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết khoảng 90% sản lượng của các doanh nghiệp hội viên phục vụ xuất khẩu, chỉ khoảng 10% tiêu thụ trong nước.
Trong khi đó, với quy mô hơn 100 triệu dân, thị trường Việt Nam đang có sức hút lớn, kể cả đối với thủy sản nhập khẩu. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp thay đổi tư duy, xem thị trường nội địa là "bệ đỡ" chiến lược thay vì chỉ là kênh tiêu thụ phụ trợ.
Theo bà Lan, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường trong nước với các sản phẩm chế biến tiện lợi, đa dạng mà trước đây người tiêu dùng khó tiếp cận. Cùng với sự phát triển của hệ thống logistics lạnh và thương mại điện tử, việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng thuận lợi hơn.
Do đó, tại Vietfish năm nay, nhiều doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm cho khách hàng quốc tế mà còn tổ chức dùng thử, bán lẻ trực tiếp với nhiều chương trình khuyến mãi dành cho người tiêu dùng trong nước.
Ông Huỳnh Minh Tường - Phó tổng giám đốc Baseafood - nhận định việc cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sẽ tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có nhà máy đạt chuẩn xuất khẩu khi mở rộng sang thị trường nội địa.
Theo ông, trước đây chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và xuất khẩu là rào cản lớn. Tuy nhiên hiện nay, nếu doanh nghiệp chia nhỏ quy cách, thiết kế bao bì phù hợp thì hoàn toàn có thể đưa các sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao đến người tiêu dùng trong nước.
Trao đổi bên lề họp báo, ông Đỗ Ngọc Tài, Tổng giám đốc Công ty CP chế biến thủy sản Tài Kim Anh, Chủ tịch VASEP, cho biết các doanh nghiệp vẫn trăn trở khi doanh số từ thị trường nội địa còn chiếm tỉ trọng rất nhỏ.
Theo ông, Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về chế biến sâu thủy sản nhưng người tiêu dùng trong nước vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao. Điểm nghẽn hiện nay là sự kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với các hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị và nhà hàng chưa thực sự hiệu quả.
"Năm nay, Công ty CP chế biến thủy sản Tài Kim Anh đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nội địa đạt khoảng 100 tỉ đồng, tương đương 2% tổng doanh thu", ông Tài nói.
Triển lãm Thủy sản quốc tế (Vietfish) 2026 với chủ đề "Đổi mới - Bền vững" dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM).
Vietfish 2026 có quy mô trưng bày hơn 14.000m², quy tụ 568 gian hàng của 335 doanh nghiệp, tăng 10% so với năm trước, đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu, công nghệ và giải pháp cho ngành thủy sản.
Năm nay, lần đầu tiên chương trình Hosted Buyer được tổ chức bài bản nhằm đón các đoàn nhà mua hàng quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm.
Đáng chú ý, Vietfish 2026 tăng cường các hoạt động hướng đến thị trường nội địa. Ban tổ chức phối hợp với Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình kết nối B2B giữa doanh nghiệp xuất khẩu với các hệ thống phân phối, chuỗi siêu thị trong nước. Đồng thời, phối hợp với TikTok Shop tổ chức livestream tại triển lãm nhằm đưa các sản phẩm thủy sản chế biến, tiện lợi đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ thông qua thương mại điện tử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận