28/06/2018 19:11 GMT+7

Thượng đỉnh Trump - Putin: chắc chắn ngày 16-7 tại Helsinki

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Nhà Trắng và Điện Kremlin cùng lúc đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau ngày 16-7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, sau nhiều đồn đoán về địa điểm diễn ra cuộc gặp quan trọng này.

Thượng đỉnh Trump - Putin: chắc chắn ngày 16-7 tại Helsinki - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: CNN

Trước đó, Helsinki cùng thủ đô Vienna của Áo là hai cái tên được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò nước chủ nhà trung lập.

Như vậy, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra ngay sau khi ông Trump có chuyến công du châu Âu để dự hội nghị thượng đỉnh các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 11 và 12-7 tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Để chuẩn bị cho sự kiện được mong chờ này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trước đó đã có chuyến thăm vào ngày 27-6 đến thủ đô Matxcơva để hội kiến với Tổng thống Putin và đàm phán với các cấp lãnh đạo Nga về nội dung cuộc gặp.

"Có vẻ như chúng tôi sẽ gặp nhau trong một tương lai không xa", ông Trump cho biết ngay trong khi tiếp người đồng cấp Bồ Đào Nha tại Nhà Trắng cùng ngày, sau khi Nga và Mỹ được cho là đã thống nhất được chương trình chi tiết của cuộc gặp.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về Syria. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về Ukraine. Tôi nghĩ sẽ có nhiều chủ đề để bàn luận, và chúng ta sẽ cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra tại các cuộc gặp, phải không nào?" - ông Trump hào hứng phát biểu trước báo giới tại Phòng bầu dục.

Tôi nghĩ gặp gỡ nhau sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuy vậy, trong cuộc họp báo ngày 27-6 tại Matxcơva, cố vấn Bolton cho biết các vấn đề được giới quan sát quan tâm như việc Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận hay sự công nhận vùng lãnh thổ Crimea thuộc Nga sẽ chắc chắn không nằm trong chương trình hội đàm của hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhắm vào cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016 được dự báo cũng sẽ tác động không nhỏ đến không khí cuộc họp.

Chỉ vài giờ trước khi có công bố chính thức về địa điểm gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Trump còn lên mạng xã hội Twitter công kích cuộc điều tra của FBI là "mờ ám".

"Tại sao mối liên hệ giữa bà Hillary và Nga không phải là đối tượng bị điều tra? Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều sự thối nát", ông Trump viết trên Twitter.

Cuộc gặp tại Phần Lan sẽ đánh dấu lần gặp nhau thứ ba của hai vị nguyên thủ đầy cá tính. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện bên lề hội nghị G-20 ở Đức vào tháng 7-2017 và gặp nhau chớp nhoáng khi cùng ở Việt Nam vào tháng 11-2017 để dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Từ khi lên nắm quyền vào đầu năm 2017, Tổng thống Trump được đánh giá tích cực trong việc nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga và xoa dịu căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Hồi đầu tháng 6, ông Trump đã kêu gọi kếp nạp Nga trở lại khối các quốc gia G7, sau khi nước này bị khai trừ vì hành động sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014.

Cố vấn an ninh Mỹ thảo luận cuộc gặp Trump - Putin Cố vấn an ninh Mỹ thảo luận cuộc gặp Trump - Putin

TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang có những cuộc đàm phán ở Matxcơva (Nga), được cho nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Nga, theo Reuters.

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên