
Có nhiều đề xuất về giải pháp xuất hóa đơn cuối ngày cho những hộ bán hàng giá trị nhỏ - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
"Cũng thấy yên tâm hơn", chị Nhung nói. Yên tâm vì doanh thu năm 2026 sẽ không bị lấy để truy thu thuế của các năm trước.
Cũng như nhiều hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm, ông Trần Văn Mạnh, chủ hộ kinh doanh đồ gỗ ở Hà Đông (Hà Nội), cũng thấy mừng vì nghị định 68 hướng dẫn các máy móc, thiết bị phục vụ kinh doanh sẽ được kê khai để được trừ khi tính thuế thu nhập cho năm 2026.
Nhưng cùng với sự yên tâm ấy là không ít câu hỏi rất thực tế.
Chị Nhung cũng như nhiều hộ kinh doanh đều cho rằng quy định hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh là hợp lý, cần thiết. Khi các dòng tiền minh bạch hơn, việc kê khai và tính thuế cũng sẽ rõ ràng hơn.
Tuy vậy, hộ kinh doanh vẫn băn khoăn rằng thông báo qua hệ thống nào, qua ứng dụng eTax Mobile hay không? Đặc biệt, điều mà hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm kiến nghị cần hướng dẫn cụ thể hơn quy định về sử dụng hóa đơn điện tử.
"Hộ kinh doanh phải xuất từng lần hay có thể xuất gộp hóa đơn vào cuối ngày? Thực tế, có những khách vào mua cây bút, cuộn băng keo. Tiền lãi chỉ 500 đồng nhưng chi phí xuất hóa đơn có khi lên tới 700 - 1.000 đồng. Có cách nào tháo gỡ để thực hiện cho thuận tiện", chị Nhung nói.
Chia sẻ những băn khoăn này, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia về thuế, nêu một ví dụ quen thuộc ở chợ dân sinh: một tiểu thương bán thịt lợn. Khách mua thường dồn vào khoảng hai đến ba tiếng buổi sáng, từ 6h - 9h. Người mua 5 lạng ba chỉ, người mua 70.000 đồng nạc vai, người khác mua nửa cân sườn. Người muốn thái miếng, người lại yêu cầu xay...
"Đó là thực tế. Trong hoàn cảnh đó, nếu yêu cầu người bán thịt xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng, thì tay nào bán hàng, tay nào xuất hóa đơn? Và để vừa giữ khách vừa đúng quy định thì liệu có phải thuê thêm người?", ông Tú đặt câu hỏi.
Từ thực tế này, vị chuyên gia đề xuất với tiểu thương bán thực phẩm tươi sống, rau xanh hay những hộ bán hàng giá trị nhỏ thì trước mắt nên cho phép xuất hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày. Trường hợp người mua yêu cầu xuất hóa đơn thì người bán vẫn xuất.
Với những hộ có điều kiện hạ tầng thì khuyến khích xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần bán hàng hoặc hóa đơn từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.
Thực tế cho thấy ngày càng nhiều hộ kinh doanh đã quen với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và các công cụ số. Khi thấy thuận tiện, họ sẵn sàng thay đổi. Điều họ mong muốn không phải là né tránh nghĩa vụ thuế, mà là cách thực hiện đơn giản, chi phí hợp lý và phù hợp với nhịp buôn bán của hộ kinh doanh.
Cuối cùng, mục tiêu của quản lý thuế vẫn là tính đúng, tính đủ nghĩa vụ thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Để đạt được điều đó, chính sách cần được thiết kế theo cách mà người bán rau, bán thịt ở chợ cũng có thể thực hiện được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận