
Hình ảnh lan truyền về "máy bán thức ăn miễn phí" ở Hàn Quốc - Ảnh: Lead Stories
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là chụp tại Hàn Quốc, mô tả các "máy bán thức ăn miễn phí" đặt gần trường học để phát bữa ăn nóng cho trẻ em nghèo.
Các bài đăng khẳng định đây là sáng kiến mới của chính phủ nhằm chống nạn đói ở trẻ nhỏ, thậm chí nhấn mạnh rằng bất kỳ học sinh nào cũng có thể mở tủ và lấy thức ăn mà không cần giấy tờ hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Thế nhưng theo trang kiểm chứng Lead Stories, toàn bộ thông tin này đều sai sự thật. Những hình ảnh đang lan truyền thực chất được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), và không có bất cứ cơ quan truyền thông Hàn Quốc nào từng đưa tin về sự tồn tại của các máy này.

Một số hình ảnh có chi tiết vô lý như máy không có khe mở để lấy thức ăn - Ảnh: Instagram
Theo Lead Stories, nhiều chi tiết trong ảnh cho thấy sự vô lý: hàng nút bấm đặt quá cao so với tầm với của trẻ em, hoặc một số máy thậm chí không có khe mở để lấy thức ăn.
Đáng chú ý, phiên bản máy màu vàng xuất hiện trong một số bài đăng thực chất là máy bán hoa có thật ngoài đời, càng khẳng định những hình ảnh này được dựng lên nhằm tạo cảm giác về một chương trình nhân đạo chưa từng tồn tại.

Một số hình ảnh lan truyền về máy bán thức ăn được cho là dùng AI chỉnh sửa hình ảnh có thật. Trong ảnh là một máy bán hoa tự động ở Hàn Quốc - Ảnh: Lead Stories
Trên thực tế, Hàn Quốc từ lâu đã có chương trình bữa trưa miễn phí cho học sinh, nhưng đây hoàn toàn không phải chính sách mới như lời đồn.
Theo báo Korea Herald, chương trình này bắt đầu được triển khai tại một tỉnh vào năm 2011 và nhanh chóng mở rộng tại Seoul trong cùng năm.
Tuy nhiên những bữa ăn này đều được chuẩn bị và phục vụ trong nhà ăn của trường, hoàn toàn không liên quan tới bất kỳ loại máy tự động nào đặt bên ngoài khuôn viên.
Dù vậy mô hình này từng xuất hiện tại Mỹ. Một chương trình thí điểm ở thành phố Weslaco (bang Texas) từng triển khai máy phát đồ ăn đóng gói như ngũ cốc hoặc bánh mì bơ đậu phộng. Tuy nhiên, dự án vẫn yêu cầu gia đình học sinh đăng ký để nhận mã truy cập, chứ không hề "không cần giấy tờ" như lời đồn trên mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận