
Trước đó hồi tháng 3-2025, Cảnh sát Liên bang Úc, phối hợp với các tổ chức ANZ, CommBank, NAB và Westpac, đã cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo dụ dỗ sinh viên đại học tham gia những "việc làm tay trái", thực chất có liên quan đến hoạt động phạm tội - Ảnh: CYBERDAILY.AU
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) ngày 19-11 đã ra cảnh báo khẩn cấp cho các sinh viên quốc tế chuẩn bị rời khỏi Úc về việc không cho phép tội phạm kiểm soát tài khoản ngân hàng và giấy tờ tùy thân để thực hiện hoạt động phi pháp.
Chiêu trò "mua đứt, bán đoạn"
Theo Trung tâm điều phối tội phạm mạng chung do AFP dẫn đầu - viết tắt là JPC3, các băng nhóm tội phạm nhắm vào sinh viên nước ngoài đang hoặc chuẩn bị kết thúc bậc đại học ở nước này.
Chúng chào mời "trả tiền mặt ngay" và "hoa hồng" để sử dụng tài khoản ngân hàng cũng như giấy tờ nhận dạng như hộ chiếu, bằng lái xe hay giấy tờ do Chính phủ Úc cấp.
Giới chức cho biết sinh viên nước ngoài chuẩn bị rời Úc được chào mời từ 200 - 500 AUD (khoảng 129 - 325 USD) để tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng, kèm hoa hồng khoảng 10% trên số tiền chuyển vào tài khoản.
Giấy tờ tùy thân cũng đang bị săn lùng mạnh, như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc các loại giấy tờ do Chính phủ Úc cấp.
Tội phạm mua những giấy tờ này để mở tài khoản ngân hàng dưới tên nạn nhân, khiến người bị mạo danh có nguy cơ gánh hậu quả pháp lý liên quan đến hoạt động tội phạm mà họ không hề hay biết.
Hậu quả nghiêm trọng
Cảnh sát nêu rõ, các đề nghị mua hoặc "thuê" tài khoản của sinh viên hoàn toàn trái pháp luật, mặc dù các đối tượng dụ dỗ và chào mời đây là hoạt động hợp pháp.
Khi sinh viên "sập bẫy", tội phạm sẽ lợi dụng tài khoản và giấy tờ để thực hiện hoạt động phi pháp như rửa tiền hoặc các vụ lừa đảo quy mô lớn ở nước ngoài. Khi đó, sinh viên có thể bị liên đới sâu sắc với các mạng lưới tội phạm.
Cảnh sát Liên bang Úc cảnh báo sinh viên bán hoặc "cho thuê" tài khoản hay giấy tờ cho băng nhóm tội phạm có thể bị truy tố hình sự, hủy thị thực và cấm nhập cảnh Úc vĩnh viễn.
Cảnh sát khuyến nghị sinh viên đóng tài khoản ngân hàng, bảo vệ thông tin cá nhân cũng như dữ liệu kỹ thuật số trước khi rời Úc.
Ngoài ra, giới chức khuyến cáo sinh viên không bán hoặc chia sẻ tài khoản, giấy tờ cho bất kỳ ai, đặc biệt là người lạ liên hệ qua mạng xã hội hoặc trực tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận