09/09/2024 22:06 GMT+7

Deepfake 'tấn công' trường học Hàn Quốc, thầy lẫn trò đều là nạn nhân

Chỉ trong 10 ngày (từ 28-8 đến 6-9), số vụ liên quan đến deepfake ở Hàn Quốc đã lên tới 238 vụ. Tổng cộng 588 học sinh và 27 giáo viên bị ảnh hưởng.

Deepfake 'tấn công' trường học Hàn Quốc, thầy lẫn trò đều là nạn nhân - Ảnh 1.

Quảng cáo mời gọi làm phim khiêu dâm deepfake trên ứng dụng nhắn tin Telegram - Ảnh: ABC News

Theo Hãng tin Yonhap, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 9-9 cho biết đã có tổng cộng 434 vụ việc liên quan đến deepfake (công nghệ sử dụng kỹ thuật số để tạo ra những video, hình ảnh giả mạo) gây ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh vị thành niên tại các trường học của nước này được báo cáo trong năm nay.

Thông qua 17 cơ sở quản lý giáo dục trên cả nước, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thống kê tổng cộng 434 trường hợp bị ảnh hưởng bởi deepfake tại các trường học dưới cấp đại học từ đầu năm đến ngày 6-9 vừa qua.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày (từ ngày 28-8 đến 6-9), số vụ liên quan đến deepfake đã lên tới 238 vụ, cao hơn nhiều so với con số 196 vụ kể từ tháng 1 đến ngày 27-8.

Trong tổng cộng 434 vụ việc, 243 vụ ảnh hưởng đến các trường trung học phổ thông, 179 vụ ảnh hưởng đến các trường trung học cơ sở và 12 vụ ảnh hưởng đến các trường tiểu học. Trong đó, 350 trường hợp đã được chuyển đến các cơ quan chức năng để điều tra.

Tổng cộng 617 cá nhân bị ảnh hưởng bởi deepfake, gồm 588 học sinh và 27 giáo viên.

Cơ quan cảnh sát đã điều tra những nghi phạm và dịch vụ nhắn tin Telegram, trong bối cảnh ngày càng nhiều video khiêu dâm deepfake khai thác hình ảnh của phụ nữ trẻ trong các phòng chat nhóm.

Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik cho biết tổng cộng 101 vụ án liên quan đến tội phạm tình dục deepfake đang được điều tra tại thành phố này, trong đó 52 cá nhân được xác định là nghi phạm. Trong số những nghi phạm có 39 người là thanh thiếu niên, chiếm 75%.

Deepfake 'tấn công' trường học Hàn Quốc, thầy lẫn trò đều là nạn nhân - Ảnh 2.Telegram xin lỗi vì xử lý nội dung khiêu dâm deepfake ở Hàn Quốc

Telegram cũng xin lỗi vì sự hiểu lầm liên quan đến vấn đề trên, và chia sẻ một địa chỉ email độc quyền để liên lạc trong tương lai với cơ quan giám sát truyền thông Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên