Việc hạn chế trẻ dùng mạng xã hội chỉ hiệu quả khi trẻ có thêm không gian đọc, chơi và kết nối đời thực.
Giờ đây ngoài nhà trường, gia đình và nền tảng thì thiếu niên cũng cần được trao quyền để chia sẻ trải nghiệm, phản ánh những vấn đề mình gặp phải trên môi trường số và tham gia xây dựng giải pháp.
Bạn đọc cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần nghiên cứu cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội như nhiều nước trên thế giới.
Nội dung độc hại trên mạng xã hội có thể hấp dẫn, gây nghiện nhưng để lại tác động lâu dài đến nhận thức và sức khỏe tinh thần của trẻ.
Trước bài toán bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hàng loạt quốc gia tại Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines đã bắt đầu triển khai hoặc chuẩn bị các biện pháp siết chặt việc trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
"Người lạ" có thể trò chuyện với trẻ hàng tháng trời qua điện thoại, biết trẻ thích gì, đang giận cha mẹ thế nào. Và con có thể thành nạn nhân từ người lạ bất kỳ lúc nào.
Không phải ngẫu nhiên mà việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội được đưa ra, nhiều nước đã vào cuộc. Những hệ lụy của nó đã đến lúc Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.
Thế hệ trẻ ngày nay ở Trung Quốc thường được gọi là "'hế hệ bản địa Internet' - những người sinh ra và lớn lên cùng Internet.
Dạy trẻ dùng mạng xã hội là cần thiết nhưng chưa đủ. Môi trường số được thiết kế giữ chân người dùng, việc bảo vệ trẻ đòi hỏi nhiều hơn thế.
Sau nhiều đợt chặn website vi phạm bản quyền, các cộng đồng phim, game lậu đang chuyển sang hoạt động kín trên Telegram, Facebook hay Zalo, kéo theo nguy cơ phát tán mã độc và đánh cắp dữ liệu người dùng.
Bên cạnh hàng rào pháp lý, trẻ em cần được trang bị kỹ năng nhận diện nội dung độc hại trên mạng xã hội và sự kết nối thật sự từ gia đình.
Trong khi nhiều quốc gia siết mạnh trách nhiệm của nền tảng công nghệ, mức phạt hiện nay ở ta khó đủ sức bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội.
Kể từ 'phát súng lệnh' của Úc vào ngày 10-12-2025 với việc chính thức cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi, một làn sóng tranh luận sôi nổi đã nhanh chóng lan khắp lục địa già châu Âu.
Mạng xã hội đầy cám dỗ và thuật toán gây nghiện đang bủa vây trẻ em, trong khi nhiều em chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Đồng ý rằng mạng xã hội đang tạo ra quá nhiều hệ lụy tiêu cực cho trẻ. Nhưng không cho con dùng mạng xã hội liệu có phải cũng là một dạng tư duy "quản không được thì cấm"?
Không chỉ còn là mục đích giải trí, kết nối hay đu trend... mạng xã hội thời gian gần đây được cảnh báo đang trở thành môi trường nảy sinh các vụ bạo lực học đường.
Từ giang hồ mạng, trào lưu ‘boy phố’ đến clip phản cảm với trẻ nhỏ, mạng xã hội đang biến nhiều em thành công cụ câu view.
Ngày 10-12-2025, Úc chính thức là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội - không ngoại lệ, không cần sự đồng thuận từ phụ huynh.
Nhiều trường học tại Đà Nẵng đã tìm cách hạn chế học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thậm chí có thầy cô giáo phải ẩn danh để theo dõi tình hình.
Từ học trực tuyến đến bài tập online, trẻ dễ trượt sang mạng xã hội và game mà phụ huynh khó kiểm soát.