02/02/2020 13:29 GMT+7

Thực hư chuyện thuốc Song Hoàng Liên có thể trị virus corona?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngay sau thông tin các học viện hàng đầu Trung Quốc tuyên bố một loại thuốc có tên Song Hoàng Liên có thể "ức chế" chủng virus corona mới, dân Trung Quốc đổ xô đi mua dẫn tới tình trạng hết sạch hàng ở nhiều nơi.

Thực hư chuyện thuốc Song Hoàng Liên có thể trị virus corona? - Ảnh 1.

Loại thuốc Song Hoàng Liên được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc - Ảnh chụp màn hình cnBeta.com

"Liệu y học cổ truyền Trung Quốc có thể giúp đối phó chủng virus corona mới ở Vũ Hán?", hay "Phải chăng một trong những tờ báo nhà nước có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc đang ủng hộ loại hình giả khoa học và sự ảo vọng?"... là những câu hỏi đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những câu hỏi này nảy sinh sau khi hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc hôm 31-1 tường thuật Viện Dược vật học Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán đã phát hiện loại thuốc Song Hoàng Liên (Shuanghuanglian) dạng lỏng của Trung Quốc có thể "ức chế" chủng virus corona mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Song Hoàng Liên là một loại thuốc thường được dùng để chữa sốt, ho, viêm họng. Trong thuốc có các thành phần thảo dược vốn quen thuộc trong y học cổ truyền Trung Quốc như kim ngân hoa, hoàng cầm, liên kiều... Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng các thành phần này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Thực hư chuyện thuốc Song Hoàng Liên có thể trị virus corona? - Ảnh 2.

Cảnh người dân xếp hàng dài đợi mua thuốc được trang Sina đăng tải

Nghiên cứu trên ngay lập tức được nhiều người tin tưởng vì cả hai viện trên đều là những học viện hàng đầu Trung Quốc, do nhà nước quản lý. Viện Dược vật học Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán đều thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS) - viện hàn lâm quốc gia chuyên về các ngành khoa học tự nhiên của Trung Quốc.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội Weibo cho thấy người dân Trung Quốc xếp hàng dài vào buổi tối bên ngoài các tiệm thuốc trên khắp nước này để mua Song Hoàng Liên. Thậm chí cảnh "cháy hàng" còn diễn ra trên trang thương mại điện tử Taobao, JD và Suning.

Thông tin về "thần dược" Song Hoàng Liên được công bố sau khi Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) phát một thông báo về điều trị chủng virus corona mới, trong đó đề nghị các cơ sở y tế “tích cực thúc đẩy vai trò của y học cổ truyền Trung Quốc trong điều trị bệnh”.

Thực hư chuyện thuốc Song Hoàng Liên có thể trị virus corona? - Ảnh 3.

Một người dán thông báo: "Chú ý! Thuốc Song Hoàng Liên dạng lỏng đã bán hết" - Ảnh chụp màn hình Weibo

Tuy nhiên, sau đó nhiều hoài nghi đã bùng lên, gồm của cả nhiều chuyên gia y tế, khi quá nhiều người đổ xô đi mua Song Hoàng Liên. Họ đặt ra câu hỏi liệu kết luận về khả năng "ức chế" virus corona của Song Hoàng Liên có dựa trên bằng chứng lâm sàng từ việc điều trị các bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới hay không.

Giữa bối cảnh đó, trang Nhân Dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - viết rằng: "Ức chế không có nghĩa là phòng chống và chữa trị". Tờ báo này cũng nhắc nhở công chúng không ồ ạt mua và uống Song Hoàng Liên mà không có sự giám sát của bác sĩ.

Trong khi đó, trang China Daily của Trung Quốc mới đây dẫn lại thông tin đầy đủ từ Viện Dược vật học Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán cho biết nghiên cứu trên chỉ đang trong giai đoạn ban đầu và sẽ cần thêm các thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm lâm sàng sẽ diễn ra tại Trung tâm lâm sàng y tế công cộng Thượng Hải và Viện y học Đồng Tế ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hôm 1-2, Đinh Hương Viên (Dingxiangyuan), một trang chia sẻ kiến thức y học phổ biến ở Trung Quốc, đã đăng một bài viết khuyến cáo mọi người không uống thuốc Song Hoàng Liên vì hiện còn thiếu bằng chứng lâm sàng để chứng minh sự hiệu quả của thuốc.

Bài viết cảnh báo Song Hoàng Liên có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như ngứa, phát ban, nôn mửa và tiêu chảy. Năm 2018, Cục Quản lý dược phẩm Trung Quốc đã cấm dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 4 tuổi vì nguy cơ gây dị ứng.

Nhật Bản cô lập thành công virus corona Nhật Bản cô lập thành công virus corona

TTO - Với việc cô lập thành công virus corona, Nhật Bản sẽ bắt đầu quá trình phát triển văcxin phòng ngừa, thuốc chữa trị và thiết bị chẩn đoán nhanh virus corona.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên