20/10/2022 15:18 GMT+7

Thừa Thiên Huế thiệt hại hơn 337 tỉ đồng do mưa lũ

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trận mưa lũ do hoàn lưu bão số 5 và số 6 gây ra trên địa bàn Thừa Thiên Huế khiến tỉnh này chịu thiệt hại hơn 337 tỉ đồng.

Thừa Thiên Huế thiệt hại hơn 337 tỉ đồng do mưa lũ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển ở Thừa Thiên Huế sáng 19-10 - Ảnh: N.HIẾU

Ngày 20-10, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa có thống kê sơ bộ về thiệt hại bởi trận mưa lũ do hoàn lưu bão số 5 và số 6 gây ra trên địa bàn.

Theo đó, mưa lũ khiến 2 người chết, 4 người bị thương và hơn 60.000 ngôi nhà bị ngập từ 1-3m.

Mưa lớn kèm nước biển dâng cao làm sạt lở hơn 21,7km bờ sông, bờ biển, 38km đê bao nội đồng, 20km kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu. 

Nhiều công trình xây dựng ven biển, đê điều bị hư hại nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng và làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân.

Tại khu vực bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có hơn 3,2km bờ biển bị xâm thực từ 5-7m, có nơi hơn 15m. Hiện UBND xã Phú Thuận vẫn đang cùng lực lượng bộ đội, dân quân tiếp tục đắp bao cát ngăn biển xâm thực.

Thừa Thiên Huế thiệt hại hơn 337 tỉ đồng do mưa lũ - Ảnh 2.

Bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị xâm thực nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân - Ảnh: N.HIẾU

Ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết tỉnh đã đề xuất trung ương quan tâm hỗ trợ trước mắt 100 tấn lúa giống, 10 tấn ngô giống.

Đặc biệt Thừa Thiên Huế còn xin hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng để xử lý sự cố xâm thực bờ biển với tổng chiều dài khoảng 6,3km. 

Đồng thời tỉnh này cũng đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai quan tâm hỗ trợ nguồn vốn thực hiện 2 dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét với 52 tỉ đồng.

Mưa lớn do bão số 6 sẽ không gây ngập diện rộng ở Huế như vài ngày trước Mưa lớn do bão số 6 sẽ không gây ngập diện rộng ở Huế như vài ngày trước

TTO - Đó là nhận định của ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trước tình hình mưa lớn ở Thừa Thiên Huế do bão số 6 gây ra.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên