22/02/2023 21:03 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc khôi phục khách đoàn tới Việt Nam

Khôi phục khách đoàn tới Việt Nam là một trong các đề nghị được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra khi tiếp Bí thư tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Thẩm Hiểu Minh ngày 22-2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc khôi phục khách đoàn tới Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, bí thư Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) - Ảnh: Chinhphu.vn

Đây là lần đầu tiên ông Thẩm Hiểu Minh đến Việt Nam trên cương vị mới. Trước đó, quan chức Trung Quốc này đã đến TP.HCM và gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Bổ sung Việt Nam vào danh sách thí điểm khách đoàn Trung Quốc

Tại cuộc tiếp ông Thẩm chiều 22-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường giao lưu nhân dân và khôi phục hợp tác du lịch.

Hồi tuần trước, Trung Quốc đã thí điểm nối lại các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài. 20 nước đã được Trung Quốc đưa vào danh sách này, trong đó có một số nước Đông Nam Á nhưng không có Việt Nam.

Theo truyền thông Trung Quốc, khách đi Thái Lan, Singapore và Maldives chiếm phần lớn.

Về góc độ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Nam tăng cường trao đổi, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, trong đó có TP.HCM và tỉnh Quảng Ninh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi về du lịch, kết nối giao thông, giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Nam hợp tác trong tìm kiếm cứu nạn trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Hải Nam sẽ khôi phục du lịch đường biển tới Việt Nam

Ông Thẩm khẳng định với Thủ tướng rằng Hải Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác với bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong quá trình tỉnh phát triển trở thành cảng thương mại tự do. Đây là mô hình cải cách mở cửa mới của Trung Quốc sau các thành công ở Thâm Quyến, Hong Kong.

Người đứng đầu Hải Nam cũng nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh này sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các ý kiến định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Cụ thể, Hải Nam sẽ sớm khôi phục các chuyến bay và tuyến du lịch biển đến Việt Nam. Tỉnh này cũng sẽ sớm thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam cam kết tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, trong đó có dừa trái để góp phần củng cố quan hệ hai nước.

Đề nghị đối xử nhân đạo, cho ngư dân Việt Nam tránh bão

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu Minh trong cuộc gặp ngày 22-2 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu Minh trong cuộc gặp ngày 22-2 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Cũng trong ngày 22-2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tại cuộc gặp, ông Sơn đề nghị Hải Nam thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Ông Sơn cũng đề nghị Hải Nam tăng cường hợp tác về tìm kiếm cứu nạn trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân tránh trú bão khi cần thiết, đối xử nhân đạo với ngư dân phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao, người đứng đầu tỉnh Hải Nam tán thành với các đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Ông Thẩm khẳng định Hải Nam sẽ tích cực thúc đẩy để hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam qua Hải Nam vào thị trường Trung Quốc, đưa Hải Nam trở thành "cửa ngõ" để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Trung Quốc xây cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới ở Hải Nam, Việt Nam hưởng lợi gì?Trung Quốc xây cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới ở Hải Nam, Việt Nam hưởng lợi gì?

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online, bà Hoàng Thôi (Huang Cui), phó cục trưởng Cục Phát triển kinh tế quốc tế Hải Nam, đánh giá Việt Nam sẽ hưởng lợi ở một số lĩnh vực khi Trung Quốc xây cảng thương mại tự do Hải Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên