22/02/2023 13:37 GMT+7

Xuất khẩu hơn 300 tấn chuối tươi sang Trung Quốc

Ngày 22-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ xuất khẩu chuối tươi đầu năm 2023 nhằm quảng bá sản phẩm chuối tươi xuất khẩu.

Xuất khẩu hơn 300 tấn chuối tươi sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân sơ chế, đóng gói chuối tươi xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Đứng đầu cả nước về chuối tươi

Bà Nguyễn Thị Hoàng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết sau nhiều năm đàm phán, tháng 11-2022, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc được ký kết. 

Đây là dấu mốc quan trọng về việc chuối tươi Việt Nam chính thức xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc.

Tại Đồng Nai, chuối là loại cây ăn quả truyền thống, có ưu thế và là một trong 24 cây trồng chủ lực của địa phương. 

Với tổng diện tích 13.149ha, Đồng Nai là địa phương có diện tích chuối lớn nhất nước (chiếm tỉ lệ 8,5% diện tích chuối cả nước và 71% khu vực Đông Nam Bộ).

Đồng Nai cũng đứng đầu cả nước về số lượng mã số vùng trồng chuối được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. 

Toàn tỉnh có 30 vùng trồng với diện tích 5.669ha (chiếm tỉ lệ 43% diện tích trồng chuối địa bàn) và 39 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số.

Sản lượng hằng năm của Đồng Nai ước đạt 450.000 tấn với năng suất trung bình 40-45 tấn/ha (tiềm năng có thể đạt từ 50-55 tấn/ha). 

Trong đó hơn 80% xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia (chủ yếu là thị trường Trung Quốc). Thu nhập bình quân từ trồng chuối sau khi trừ các chi phí vào khoảng 200 triệu đồng/ha/năm.

Xuất khẩu hơn 300 tấn chuối tươi sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Tám xe container loại 40 feet chở chuối tươi Đồng Nai xuất khẩu qua Trung Quốc

Trao đổi bên ngoài buổi lễ, ông Ngụy Hoa Tường - tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM - cho biết người Trung Quốc rất thích ăn chuối tươi nhưng nhiều nơi không trồng được chuối. Do đó, ông mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa để thúc đẩy xuất khẩu chuối tươi Việt Nam qua Trung Quốc.

Ông Tường cũng khẳng định lãnh sự quán luôn ủng hộ, hỗ trợ quảng bá chuối tươi Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên Việt Nam cần chú trọng khâu đóng gói, bảo quản để quả chuối tươi đạt chất lượng tốt nhất.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Tập trung chính ngạch, giảm xuất tiểu ngạchXuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Tập trung chính ngạch, giảm xuất tiểu ngạch

Tại Diễn đàn thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc), do Bộ Nông nghiệp cùng tỉnh Lào Cai tổ chức vào sáng 10-2, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói...


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên