01/05/2022 09:43 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng 1-5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-4 tới 1-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10-2021), đồng thời đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11-2021).

Khi xe đưa Thủ tướng Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản.

Hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều Nhật Bản và Quốc thiều Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kishida Fumio duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Chính phủ. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu diễn ra từ 8h50.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng Kishida Fumio từng thăm Việt Nam vào tháng 7-2014 và tháng 5-2016 trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, tháng 5-2018 trên cương vị chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách. Thủ tướng Kishida Fumio từng chia sẻ với ông, "Việt Nam là một đất nước đặc biệt và có lương duyên với Nhật Bản". Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio trò chuyện với nhau khi đi bộ từ Phủ Chủ tịch đến trụ sở Chính phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 3.

Thiếu nhi Hà Nội vẫy chào Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 4.

Hai Thủ tướng trồng cây lưu niệm tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt tay trước khi bắt đầu cuộc hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 6.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 7.

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (từ ngày 22 đến 25-11-2021), hai nước đã ra tuyên bố chung "Hướng tới việc mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", động lực thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 8.

Hai người tiền nhiệm của đương kim Thủ tướng Kishida Fumio là nguyên Thủ tướng Abe Shinzo và nguyên Thủ tướng Yoshihide Suga đều chọn Việt Nam là nước đầu tiên để tới thăm sau khi nhậm chức. Từng là chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngay sau khi cuộc hội đàm kết thúc, lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí và tham gia Hội nghị hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ kế hoạch công du các nước Đông Nam Á và châu Âu trong tuần nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 28-4 tới 6-5 của Thủ tướng Nhật. Dự kiến, ông Kishida sẽ thăm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Ý và Anh. 

Ông Kishida từng tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng vào năm 2016, ông chia sẻ Việt Nam là một đất nước mà ông có nhiều tình cảm gắn bó.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Việt Nam Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Việt Nam

TTO - Chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Hà Nội vào 16h55 chiều 30-4, bắt đầu chuyến thăm chính thức của ông Fumio đến Việt Nam trong hai ngày 30-4 và 1-5.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên