18/06/2023 19:01 GMT+7

Thủ tướng khánh thành 2 tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Hai tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức khánh thành sau một tháng thông xe.

Thủ tướng khánh thành 2 tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bên liên quan trong việc hoàn thiện hai tuyến cao tốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Chiều 18-6, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Lễ khánh thành cao tốc Nha Trang - Cam Lâm diễn ra tại Km33+800 (xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), đồng thời kết nối trực tuyến với điểm cầu ở lễ khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc khánh thành hai tuyến cao tốc mới sẽ tạo nên không gian mới để phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, cuộc sống của người dân từ đó mà tốt lên, phát triển hơn trong tương lai.

"Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, các bộ, ngành cần phối hợp với nhau để tổ chức vận hành, khai thác, hoàn chỉnh dự án theo quy hoạch trong tương lai, nghiên cứu, phân tích, đánh giá trong việc triển khai dự án để rút kinh nghiệm cho những dự án sau này" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng khánh thành 2 tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 2.

Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện Tập đoàn Sơn Hải cắt băng khánh thành cao tốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được đầu tư theo hình thức PPP (hình thức đối tác công tư), có chiều dài tuyến 49,1km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 17m và không có làn dừng khẩn cấp, khởi công tháng 9-2021 với tổng đầu tư 5.524 tỉ đồng. Ô tô được phép chạy tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tuyến khoảng 100,8km đi qua tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí đầu tư 10.853 tỉ đồng, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Để đảm bảo an toàn, dọc các tuyến có bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp (dài 270m, rộng 2,5m) trên cùng một chiều xe chạy, cách nhau 4-5km, trước các điểm dừng khẩn cấp đều có gắn biển báo hướng dẫn.

Thủ tướng khánh thành 2 tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 3.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã được đưa vào vận hành ngày 19-5 - Ảnh: THỤC NGHI

Báo cáo những kết quả đạt được, ông Lê Đình Thọ - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết việc hoàn thành hai dự án Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên thành 950km.

"Hai công trình khánh thành ngày hôm nay sẽ góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gần hơn, nhanh hơn với TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông" - ông Thọ nói.

Đề xuất đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương

Dịp này, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đề xuất Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư đường bộ cao tốc từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Liên Khương (Lâm Đồng) theo phương thức PPP.

Theo quyết định số 1454/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương là một trong số 10 tuyến cao tốc thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tuyến cao tốc này có điểm đầu tại đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua Khánh Hòa, điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Lâm Đồng. Tuyến cao tốc chiều dài 85km, được quy hoạch với bốn làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Thủ tướng: Quyết tâm đến năm 2025 có trên 3.000km cao tốc đưa vào khai thácThủ tướng: Quyết tâm đến năm 2025 có trên 3.000km cao tốc đưa vào khai thác

Tại buổi khởi công, các địa phương quyết tâm sẽ thi công hoàn thành cơ bản tuyến vành đai 3 TP.HCM dài 76km vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên