05/02/2020 16:20 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen thăm Trung Quốc nhưng không được đến Vũ Hán

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thủ tướng Campuchia Hun Sen trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc, kể từ khi nhiều nước thực hiện các biện pháp khẩn cấp khống chế dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV).

Thủ tướng Hun Sen thăm Trung Quốc nhưng không được đến Vũ Hán - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ đến thăm nước này vào ngày 5-2.

Theo South China Morning Post, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra tuyên bố trên tại buổi họp báo mới đây tại Bắc Kinh. Trước đó, giới quan sát đã đặt câu hỏi về điểm đến tiếp theo của ông Hun Sen sau Hàn Quốc.

Cụ thể, Thủ tướng Campuchia sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh vào ngày 5-2. Ông sẽ trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch virus corona bùng nổ tại đây.

Hôm 3-2, ông Hun Sen có ngỏ ý muốn thăm 27 du học sinh Campuchia tại thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch virus corona. Tuy nhiên, một ngày sau đó, phía Trung Quốc đã từ chối và thông báo sẽ tiếp đãi ông tại Bắc Kinh.

"Chúng tôi hiểu mối bận tâm của Thủ tướng Hun Sen về các du học sinh. Tuy nhiên, vì nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan tại Vũ Hán và điều kiện thời gian eo hẹp, việc sắp xếp chuyến thăm đến Vũ Hán là không thuận tiện" - bà Hoa Xuân Oánh cho biết. 

Trung Quốc luôn xem trọng sự an toàn và sức khỏe của các du học sinh Campuchia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định. 

Tính đến ngày 3-2, Campuchia chỉ mới ghi nhận 1 trường hợp nhiễm 2019-nCoV là một công dân Trung Quốc 60 tuổi tại thành phố Sihanoukville. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người Trung Quốc sinh sống và làm việc ở Campuchia.

Ông Hun Sen từng tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi đã liều cả mạng sống này để cứu đất nước, dân tộc thì sá gì chuyện đến Vũ Hán và gặp các sinh viên Campuchia ở đó".

Đặc trưng virus corona là không lơ lửng, mà bám vào bề mặt gỗ, đá, sắt... Đặc trưng virus corona là không lơ lửng, mà bám vào bề mặt gỗ, đá, sắt...

TTO - Chiều nay 5-2, Bộ Y tế lần thứ 2 tổ chức cuộc họp với báo chí về quá trình khống chế dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Thanh Long, phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, thứ trưởng Bộ Y tế.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên