03/05/2025 17:34 GMT+7

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, tri ân hàng trăm cựu tù chính trị trên cả nước tại Côn Đảo. Buổi lễ diễn ra trong xúc động, trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại lễ tri ân - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chiều 3-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trên cả nước. Buổi lễ càng có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra tại Côn Đảo - nơi được coi là "địa ngục trần gian", là một trong những ngôi trường cách mạng của cả nước, là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động lễ tri ân tại Côn Đảo

Dự lễ tri ân có ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch nước, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước, ông Trần Quang Phương - phó chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 2.

Giây phút xúc động của nữ cựu tù chính trị Nguyễn Thị Sanh đến từ Quảng Nam - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đặc biệt là sự có mặt của khoảng 600 người đại diện cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày trên cả nước, cùng hơn 100 thân nhân của họ đến từ khắp cả nước.

Buổi lễ diễn ra trong sự xúc động, không cầm được nước mắt của nhiều người. Khi chương trình ca nhạc hát về Côn Đảo, hát về nữ anh hùng Võ Thị Sáu, bà Nguyễn Thị Sanh (sinh năm 1951) - là cựu tù chính trị bị địch bắt ở Quảng Nam - đã không cầm được nước mắt.

"Được gặp mặt anh chị em cựu tù chính trị của cả nước và gặp ngay tại Côn Đảo, tôi rất xúc động, không thể cầm được nước mắt", bà Sanh chia sẻ.

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 3.

Chiến sĩ cách mạng, tù chính trị từng bị bắt tù đày tại buổi gặp mặt, tri ân - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu chào mừng tại lễ tri ân, ông Phạm Viết Thanh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, xúc động cho biết buổi gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 - 1-5-2025), để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc và tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại diện cho các chiến sĩ cách mạng, ông Võ Ái Dân đã ôn lại quá trình bị địch bắt tù đày 11 năm ở Côn Đảo. Và nhấn mạnh quá trình giác ngộ cách mạng, đi theo Đảng, góp phần công sức của mình đấu tranh cho mục tiêu độc lập, tự do.

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 4.

Thủ tướng tặng quà cho các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị, trong đó có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước (thứ hai từ phải sang) và bà Hoàng Thị Khánh - Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thủ tướng: Tri ân bằng những việc làm cụ thể

Phát biểu tại buổi tri ân, Thủ tướng Phạm Minh Chính vô cùng xúc động và bày tỏ sự biết ơn với các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày. "Sự tri ân nói bao nhiêu lời cũng không đủ. Các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị là những hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Và cũng là những chứng nhân lịch sử của sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng khẳng định những tấm gương của các chiến sĩ cách mạng tù đày là sắt son, là một lòng vì nước sẽ mãi mãi lưu danh trong sử sách dân tộc. Đó là các lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng: Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng... Đó là các anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Cao Văn Ngọc…

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 5.

Cựu tù chính trị Võ Ái Dân phát biểu tại lễ tri ân - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thủ tướng khẳng định những thành tựu hôm nay có phần quan trọng nhờ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của hàng triệu đồng chí, đồng bào. Họ đã ngã xuống, máu thịt thấm vào đất mẹ, hòa vào sông quê hương, vào biển Tổ quốc... để có được cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ngày nay những cựu tù chính trị vẫn giữ trong tim ngọn lửa cách mạng sáng chói, luôn xứng danh là những người con kiên trung của đất nước. 

"Tinh thần, ý chí của các bác sẽ không bao giờ mai một, sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nhận, phát huy, lan tỏa để dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, trường tồn", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 6.

Những cựu tù Phú Quốc thăm di tích nhà tù Côn Đảo sáng 3-5 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thủ tướng đã ôn lại quá trình đấu tranh hào hùng của toàn dân tộc để có được ngày độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Từ đó, Thủ tướng đúc kết: "Tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự cường thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước trở thành một giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam".

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 7.

Du khách trẻ vào thăm di tích "chuồng cọp" trong cụm di tích nhà tù Côn Đảo sáng 3-5 - Ảnh: Đ.H

Thủ tướng khơi gợi rằng tri ân chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị phải bằng hành động cụ thể và đề nghị mọi người sống làm việc làm sao để xứng đáng với sự hy sinh của cựu tù chính trị bị địch bắt, tù đày. 

Thủ tướng cũng nói những việc làm thiết thực là thực hiện thành công những mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, thực hiện cuộc cách mạng tổ chức sắp xếp bộ máy, chính quyền hai cấp, chuyển đổi số, hội nhập kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng 8% để tạo đà cho tăng trưởng hai con số những năm sau...

"Tri ân phải bằng cân đong đo đếm được. Đó là để nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no", Thủ tướng kết luận.

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 8.

Thủ tướng dâng hương tại phần mộ nhà cách mạng Lưu Chí Hiếu ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo sáng 3-5 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thủ tướng: Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc  - Ảnh 9.Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương lực lượng cứu hộ động đất tại Myanmar

Chiều 9-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên dương và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ động đất tại Myanmar vừa qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên