07/03/2023 10:17 GMT+7

Thủ tướng Canada xem xét điều tra cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử

Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ chỉ định một báo cáo viên đặc biệt độc lập để quyết định xem có điều tra công khai cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử của Canada hay không.

Thủ tướng Canada xem xét điều tra cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: REUTERS

Truyền thông Canada gần đây đã công bố các báo cáo chi tiết, trích dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh cho thấy âm mưu của Trung Quốc trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Canada vào năm 2021 và 2019.

Cụ thể, tờ Globe and Mail đưa tin vào tháng trước rằng Trung Quốc muốn Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2021, đồng thời muốn loại các chính trị gia Đảng Bảo thủ bị coi là không thân thiện với Bắc Kinh.

Thủ tướng Justin Trudeau đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi thông tin này được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Theo Hãng tin Reuters, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Canada muốn ông Trudeau phản ứng mạnh mẽ hơn trước cáo buộc nói trên. Các đảng đối lập cũng yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra công khai đầy đủ.

Ông Trudeau từ chối làm điều đó ngay bây giờ nhưng cho biết sẽ chỉ định báo cáo viên đặc biệt độc lập, người sẽ quyết định xem có cần điều tra công khai hay không. Trudeau cho biết ông sẽ tuân theo khuyến nghị của người này.

"Tôi sẽ chỉ định một báo cáo viên đặc biệt độc lập, người có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ về chống can thiệp và củng cố nền dân chủ của chúng ta", ông Trudeau công bố trong buổi họp báo ngày 6-3.

Ông Trudeau nói báo cáo viên này sẽ là một "người Canada lỗi lạc" và sẽ có quyền đưa ra các khuyến nghị về chống can thiệp của nước ngoài, bao gồm quyền mở cuộc điều tra công khai.

Thủ tướng Canada cũng yêu cầu Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia (NSICOP) của Quốc hội mở cuộc điều tra về cáo buộc nước ngoài can thiệp bầu cử.

Ngoài ra, ông Trudeau còn yêu cầu Cơ quan Đánh giá Tình báo và An ninh quốc gia (NSIRA) xem xét cách các cơ quan khác xử lý mối đe dọa can thiệp từ nước ngoài.

"Các biện pháp này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra trong hai cuộc bầu cử vừa qua, cách các chính phủ nước ngoài cố gắng can thiệp, cách các cơ quan an ninh ở Canada phản ứng với mối đe dọa và cách thông tin được lan truyền trong chính phủ", ông Trudeau nói.

Trung Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp bầu cử, nói rằng họ không quan tâm đến việc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada.

Các cáo buộc này khiến quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc thêm phần phức tạp.

Quan hệ hai nước đã căng thẳng vào cuối năm 2018, khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty công nghệ Trung Quốc Huawei.

Sau đó, Bắc Kinh bắt giữ 2 người Canada với cáo buộc gián điệp. Cả 3 người đều được trả tự do vào năm 2021.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị tố thổi phồng về nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cửBộ trưởng Tư pháp Mỹ bị tố thổi phồng về nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử

TTO - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ (thuộc đảng Dân chủ) ngày 6-9 cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp (Tổng chưởng lý) William Barr nói dối khi cho rằng nguy cơ can thiệp bầu cử Mỹ từ Trung Quốc lớn hơn từ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên