31/03/2021 20:38 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường: 'Karaoke, vũ trường, quán bar phải có cách âm'

THANH HÀ - NGỌC AN
THANH HÀ - NGỌC AN

TTO - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết chắc chắn sắp tới phải tăng cường năng lực cho cơ quan kiểm tra giám sát, như trang thiết bị đo đạc và ghi nhận tiếng ồn làm căn cứ xử phạt.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường: Karaoke, vũ trường, quán bar phải có cách âm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Lê Công Thành - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 31-3, trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ xung quanh việc "báo Tuổi Trẻ vừa thực hiện tuyến bài về quản lý tiếng ồn, đặc biệt là vấn nạn karaoke, đây là vấn đề bức xúc của người dân, đặc biệt là khu vực đô thị. Vậy các cơ quan quản lý có giải pháp nào quản lý đồng bộ và dẹp được vấn nạn này?", ông Lê Công Thành, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, cho hay: Môi trường xung quanh có nhiều thành tố và ô nhiễm tiếng ồn được quan tâm sớm ở Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Chính phủ ban hành nghị định 155 về xử phạt vi phạm quy định hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tiếp đó, năm 2020 quy định về chống tiếng ồn được quy định chi tiết, cụ thể hơn trong Luật bảo vệ môi trường, có riêng một điều.

"Báo chí đã quan tâm đưa tin nhiều về vấn nạn này, có vấn đề rất khó để quản lý tiếng ồn vì lời nói gió bay đi, tiếng ồn sau khi kết thúc không có đo đạc, ghi nhận, không có căn cứ đánh giá, xử phạt nên rất là rất khó. Nên giải pháp trước mắt là công tác tuyên truyền, đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền trở thành văn hóa, đưa tiêu chí kiểm soát tiếng ồn vào tiêu chí gia đình văn hóa, khu phố văn hóa" - ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho rằng chắc chắn phải tăng cường năng lực cho cơ quan kiểm tra giám sát, như trang thiết bị đo đạc và ghi nhận tiếng ồn làm căn cứ xử phạt theo quy định.

"Sẽ áp dụng biện pháp giảm tiếng ồn với từng đối tượng cụ thể, như các quán karaoke, vũ trường, quán bar phải có biện pháp cách âm; cơ quan quản lý địa phương phải có bước nghiệm thu và kiểm soát. Đặc biệt là cơ sở có sử dụng loa như quán ăn, nhà hàng sử dụng loa âm thanh làm quảng cáo cần có quy định về thời gian sử dụng âm thanh trong hoạt động kinh doanh" - ông Thành cho hay.

Đồng thời, để triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2020, ông Thành nhấn mạnh Bộ Tài nguyên và môi trường đang chỉ đạo và xây dựng nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật này và nghị định xử phạt hành chính. Theo đó, các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu để làm sao đưa các hành vi này cụ thể hơn trong thời gian sắp tới.

Đánh giá tiếng nói của báo chí trong việc chống ô nhiễm tiếng ồn có hiệu quả và hiệu ứng xã hội, ông Thành đề nghị: "Mong các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đưa tin xây dựng văn hóa, văn minh công cộng để giảm tiếng ồn".

Thăm dò ý kiến

Báo Tuổi Trẻ mở diễn đàn Hung thần Karaoke từ ngày 19-2, đã có nhiều cuộc họp, nhiều chỉ đạo từ các cấp để giải quyết vấn nạn này. Theo bạn đến nay tình trạng trên có thuyên giảm hay không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tin báo karaoke ‘hung thần’ liên tục gửi về Cổng 1022, xử lý ra sao? Tin báo karaoke ‘hung thần’ liên tục gửi về Cổng 1022, xử lý ra sao?

TTO - Tin báo của người dân gửi về 1022: "Tiếng ồn, mở hát karaoke với âm thanh rất lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Tại địa chỉ: Hẻm 119/... đường Dạ Nam, phường 3, quận 8".

THANH HÀ - NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên