24/07/2022 13:36 GMT+7

Thủ khoa khối C toàn quốc từ chối ôn thi học sinh giỏi quốc gia để theo ‘định hướng riêng’

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nữ sinh thủ khoa khối C00 năm 2022 với tổng điểm 29,75 gây ấn tượng mạnh với thầy cô bởi cá tính riêng, 'không đi theo lối mòn', 'khi đặt mục tiêu sẽ gắng đạt bằng được dù chưa phù hợp với định hướng của thầy cô, gia đình'.

Thủ khoa khối C toàn quốc từ chối ôn thi học sinh giỏi quốc gia để theo ‘định hướng riêng’ - Ảnh 1.

Nguyễn Hương Giang - Ảnh: FB nhân vật

Nguyễn Hương Giang - cựu học sinh lớp 12 sử Trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) - trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng điểm 29,75 (lịch sử 10, địa lý 10, ngữ văn 9,75).

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sáng 24-7, Nguyễn Hương Giang cho biết bản thân nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè về kỳ tích này.

"Sau khi thi xong, đối chiếu kết quả em tự tin được điểm cao nhưng khi công bố kết quả em cũng bất ngờ với việc đạt điểm cao nhất cả nước khối C00", Giang nói.

Chia sẻ về bí quyết học, Giang cho biết bình thường Giang học đều các môn, khi đến giai đoạn sắp thi, Giang bắt đầu tập trung thời gian để ôn.

"Mỗi ngày em dành 5-6 giờ đồng hồ để học. Em cũng không thức quá khuya để học mà dàn trải thời gian sáng, chiều và tối. Em thường ôn trọng tâm các kiến thức cơ bản, sau đó phát triển nâng cao. 

Với môn văn, kiến thức cơ bản là cần nắm chắc nhất, sau đó em mới đọc, học thêm các tài liệu của các cô cho để bổ sung thêm. Môn sử, địa cũng vậy, do là môn chuyên nên em đã nắm chắc kiến thức từ lớp 10, sau đó mới ôn luyện nâng cao", Giang chia sẻ.

Từ nhỏ, khi đọc những quyển sách lịch sử mà bố mua về, Giang thấy rất ý nghĩa và thú vị. Tình yêu dành cho lịch sử cứ dần lớn lên và đến khi thi THPT thì Giang quyết tâm thi và đỗ chuyên sử.

"Lớp 11, em đạt giải nhất tỉnh Bắc Ninh môn lịch sử. Sang lớp 12, nhà trường, cô giáo hướng cho em ôn luyện để thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử nhưng em từ chối", Giang kể và cho biết em có những định hướng riêng: "Tiếng Trung là niềm đam mê của em nên em muốn tập trung thời gian để học nhiều hơn. Dự định khi đó là em sẽ đi du học ở Trung Quốc".

Với kết quả này, Giang cho biết dự định chính em vẫn học khối C, còn khối D chỉ thi thử sức. "Em đang phân vân chọn các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao".

Chị Nguyễn Thị Hạnh - mẹ của Giang - cho biết: "Từ nhỏ con hay đọc những quyển sách lịch sử mà bố để lại trên giá sách. Khi thi vào cấp III, con quyết tâm thi và đỗ vào lớp chuyên sử. Trong quá trình học THPT, Giang lại thích học thêm môn địa. Đây là hai môn mà Giang rất yêu thích nên đã giành điểm tuyệt đối".

Chị chia sẻ thêm gia đình thường xuyên động viên con học tập nhưng không đặt nặng thành tích vì sợ gây áp lực cho Giang. 

Về việc Giang từ chối luyện thi học sinh giỏi quốc gia môn sử năm lớp 12, chị cho biết gia đình cũng khuyên nhưng thấy con quyết tâm nên đã đồng ý để Giang theo học tiếng Trung. Đến năm lớp 12, Giang đã chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung và khi thi khối D04, em được 9,8 điểm môn tiếng Trung.

Cô Nguyễn Thị Mai Loan - giáo viên môn lịch sử, chủ nhiệm của Nguyễn Hương Giang - bày tỏ tự hào về học trò khi là thủ khoa khối C00. Trong mắt cô, Giang không chỉ chăm ngoan học giỏi, hòa đồng mà còn rất thông minh và cá tính.

"Giang có nhiều ý tưởng, thường không đi theo lối mòn nào cả. Đặc biệt khi Giang đặt mục tiêu cho bản thân sẽ phấn đấu đạt bằng được, cho dù mục tiêu đặt ra chưa chắc phù hợp với định hướng của thầy cô và gia đình", cô nói.

Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh

TTO - Với tổ hợp điểm các môn khối A1 là 29,35 điểm, em Nguyễn Thị Khánh Linh ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là thí sinh đạt điểm cao nhất ở địa phương này xét theo tổ hợp xét tuyển đại học.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên