24/07/2022 09:36 GMT+7

Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Với tổ hợp điểm các môn khối A1 là 29,35 điểm, em Nguyễn Thị Khánh Linh ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là thí sinh đạt điểm cao nhất ở địa phương này xét theo tổ hợp xét tuyển đại học.

Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh - Ảnh: HÀ ANH

Sáng 24-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Nguyễn Đình Thám - hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - cho biết theo kết quả công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, ngụ xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) đạt tổng điểm các môn khối A1 là 29,35 điểm.

Theo kết quả điểm công bố, em Khánh Linh có điểm các môn khối A1 là toán 10; tiếng Anh 9,6; vật lý 9,75. Với số điểm 29,35, Linh là học sinh có tổ hợp điểm khối A1 cao nhất ở Hà Tĩnh và là một trong bốn thí sinh có điểm khối A1 cao nhất trên toàn quốc (Khánh Linh xếp thứ 4).

Bà Lê Thị Mai Huệ (mẹ của Linh) chia sẻ Khánh Linh là con thứ hai trong gia đình có hai anh em, mẹ là giáo viên, bố hành nghề thợ mộc. Từ nhỏ, Khánh Linh được mẹ dạy kèm môn tiếng Anh, em sớm bộc lộ đam mê với môn học này cũng như rất thích xem phim, tìm hiểu văn hóa nước ngoài.

"Từ những năm cấp II, Khánh Linh đã tham gia các cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và giành thành tích khá cao", bà Huệ chia sẻ.

Lên THPT, Khánh Linh chuyên tâm học thêm môn toán và vật lý để định hướng xét tuyển vào đại học. Ba năm học tại Trường THPT Trần Phú, Linh liên tiếp là học sinh giỏi toàn diện. Với tiếng Anh, Linh là học sinh lớp 11 duy nhất của trường đạt giải nhì trong cuộc thi chọn học sinh giỏi toàn tỉnh dành cho lớp 12. Điểm IELTS hiện tại của nữ sinh là 7.5.

Chia sẻ về việc học của con gái, bà Huệ cho biết Khánh Linh học khá nhàn, thoải mái chứ không gò ép bản thân mình.

"Khánh Linh đăng ký Trường đại học Kinh tế quốc dân. Hôm thi về cháu tính qua điểm thấy cũng khá cao, song tôi cũng bảo cháu để chờ kết quả công bố điểm mới biết được. Đêm qua, tôi và cháu cùng ngồi trước máy tính để chờ công bố điểm, khi biết điểm, hai mẹ con rất vui", bà Huệ nói thêm.

Linh chia sẻ môn toán và vật lý quan trọng nhất là tự học dưới hướng dẫn của giáo viên, nhớ hết các công thức để áp dụng đối với bài dễ trước, sau đó nâng dần lên dạng khó hơn. Mỗi bài tập cần tìm hiểu những cách giải khác nhau trước khi thầy cô đưa ra đáp án. Với tiếng Anh, nên đọc các sách, báo nước ngoài để làm giàu vốn từ vựng.

Còn thầy Nguyễn Đình Thám cho biết Khánh Linh là học sinh giỏi toàn diện, trong đó các môn toán, tiếng Anh và vật lý vượt trội hơn cả.

"Nhà trường rất tự hào về điểm thi tốt nghiệp của em. Việc điểm số của học sinh cao cũng phản ánh phần nào sự nỗ lực trong dạy và học của thầy và trò, đồng thời cho thấy được nhà trường cũng là nơi đào tạo tốt, địa chỉ tin cậy để học sinh tiếp bước vào trường", ông Thám nói.

Nam sinh Nam sinh 'không dùng điện thoại' trở thành thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối tổ hợp 3 môn

TTO - Với 3 điểm 10 tuyệt đối môn toán, lý, hóa, nam sinh lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ trở thành thủ khoa xét theo tổ hợp A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc. Điều đặc biệt là cậu không dùng điện thoại như đa số bạn.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên