
Du khách tại huyện Gianyar thuộc tỉnh Bali của Indonesia - Ảnh: ANTARA
Theo báo Jakarta Globe, ngày 1-1, Thống đốc tỉnh Bali (Indonesia) Wayan Koster cho biết đảo này có kế hoạch siết chặt kiểm soát đối với khách du lịch nước ngoài. Theo đó từ năm 2026, du khách đến đây phải khai báo khả năng tài chính, thời gian lưu trú và các hoạt động dự kiến.
Động thái này là nỗ lực thúc đẩy du lịch chất lượng của hòn đảo. “Một trong những khía cạnh của du lịch chất lượng là số tiền trong tài khoản tiết kiệm của du khách”, ông Koster phát biểu tại một sự kiện du lịch.
Ngoài tài chính, các cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá kế hoạch lưu trú và các hoạt động dự kiến của khách để đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, tương tự các quy định nhập cảnh tại nhiều quốc gia khác.
Quyết định này được đưa ra sau khi Bali ghi nhận năm 2025 là năm thành công nhất của ngành du lịch, với 7,05 triệu lượt khách quốc tế chỉ tính riêng qua đường hàng không.
Tuy nhiên, sự gia tăng về lượng đã kéo theo hàng loạt lo ngại. Những năm gần đây, Bali ghi nhận không ít trường hợp du khách gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Thậm chí chính quyền Bali đã phải xử lý các tội phạm bạo lực liên quan đến người nước ngoài.
Tháng 12-2025, hòn đảo này đã trục xuất một du khách vì ý định quay phim khiêu dâm cho mục đích thương mại trái phép. Người này chỉ bị phạt hành chính khoảng 12 USD do một lỗi vi phạm giao thông, trước khi bị trục xuất khỏi Indonesia.

Du khách nước ngoài bị cảnh sát giao thông Bali dừng xe để kiểm tra - Ảnh: Beritasatu.com/Sopian Hadi
Thống đốc Koster thừa nhận rằng việc mở cửa ồ ạt sau đại dịch đã giúp kinh tế phục hồi nhưng cũng tạo ra những thách thức lớn về quản lý. Hiện tại, Bali đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông, quá tải rác thải và ngập lụt tại các khu du lịch trọng điểm.
Thay vì áp đặt giới hạn số lượng khách, chính quyền Bali tin rằng việc sàng lọc nghiêm ngặt từ đầu vào sẽ giúp loại bỏ những đối tượng có hành vi không phù hợp mà vẫn giữ được lợi ích kinh tế.
Du khách trong tương lai có thể phải cung cấp chứng minh tài chính tương tự như quy trình xin thị thực ở các nước phát triển, để ngăn chặn tình trạng ở quá hạn hoặc lao động bất hợp pháp.
Ông Koster nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải xác định ai được phép vào và ai không, để du khách không gây ra rắc rối, mà thay vào đó là đóng góp tích cực cho ngành du lịch”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận