
Nhà vườn ở Đà Nẵng chăm ngày chăm đêm để cúc nở đúng ngày Tết - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cúc thấp hơn bình thường vì "làm lại sau lũ"
Ngày đầu tháng 2, các chợ hoa xuân ở Đà Nẵng vẫn chưa mở cửa. Tuy nhiên tại nhiều nhà vườn trồng hoa Tết, không khí đã rộn ràng từ sớm. Nhiều chủ vườn tập kết hoa chuẩn bị di chuyển về các khu vực buôn bán và cũng đông người đến mua hoa về trang trí Tết.
Tại vườn hoa phường Hội An Đông (thuộc phường Cẩm Châu trước đây), người mua ra vào tấp nập ngày cuối tuần.
Trong những luống cúc vàng vốn quen thuộc, nhiều chậu hoa thấp bé, tán gọn đang được chăm chút kỹ lưỡng. Nhiều nhà vườn gọi vui đó là giống "cúc lùn", một bất ngờ của thị trường hoa Tết năm nay.
Anh Thảo, chủ nhà vườn, cho biết "cúc lùn" thực chất không phải giống hoa mới. Vẫn là những giống cúc truyền thống trồng nhiều năm qua như cúc đại đóa, cúc vàng chưng Tết. Tuy nhiên điều khác biệt nằm ở chiều cao và dáng cây.
Thay vì vươn cao, thân to như mọi năm, cúc năm nay thấp hơn hẳn, tán gọn, hoa tập trung sát mặt chậu.

"Cúc lùn" được trồng lại sau đợt lũ. Các nhà vườn cho biết mọi năm cúc được trồng trong các chậu này có chiều cao 1-1,5m - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các loại hoa Tết năm nay không phong phú nhưng giá nhỉnh hơn vì nguồn cung bị ảnh hưởng do mưa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Tôi và các nhà vườn quanh đây không có lấy một chậu cúc cao quá 1m. Do đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua khiến nhiều vườn cúc bị thối rễ, hư hại nặng. Không ít hộ trồng hoa đứng trước nguy cơ mất trắng vụ Tết nếu không kịp xoay xở", ông Thảo giải thích.
Theo ông Thảo, cúc đang thời kỳ phát triển mạnh thì gặp mưa dầm, cây yếu hẳn. Để cứu vườn hoa, nhiều nhà vườn buộc phải áp dụng giải pháp bẻ đọt, hãm chiều cao để cây tiếp tục phát triển theo chiều ngang và nuôi nụ vào đúng dịp Tết.
Theo ghi nhận, "cúc lùn" tại khu vực này chỉ cao chừng 50 - 60cm hiện đang ra búp và được rao bán khoảng 250.000 đồng/cặp. Chủ vườn cho biết trong nửa tháng tới, cây có thể cao thêm 20cm và bung nở đúng dịp Tết.

Các vườn hoa thường xuyên có người tới hỏi mua trong ngày cuối tuần - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chong đèn ép hoa nở trúng Tết
Bà Phương Nga, một chủ nhà vườn, cho biết việc bẻ đọt không chỉ làm cây thấp đi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm ra hoa.
Để hoa kịp nở đúng dịp Tết, nhiều nhà vườn phải tính toán lại lịch chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng, phân bón, thậm chí "ép" hoa ra sớm hơn so với mọi năm.
"Năm nay gần như phải làm lại từ đầu. Với số hoa trồng lại sau lũ chắc chắn không đủ ngày ra hoa nên phải thắp sáng cả đêm để cây lớn kịp.
Cây không cao được thì mình làm cho gọn, cho đều, miễn sao hoa nở đẹp đúng ngày Tết", bà Nga nói.
Ghi nhận tại một số vùng trồng hoa truyền thống ở Đà Nẵng và Hội An cũ, tỉ lệ cúc thấp hơn bình thường chiếm khá lớn. Có vườn gần như toàn bộ cúc đều thấp, chỉ cao khoảng 40 - 60cm, bằng hai phần ba so với những năm trước.
Bù lại, hoa nở dày, màu sắc tươi, dáng chậu gọn gàng, phù hợp với không gian nhà phố, chung cư.
Tuy vậy, các nhà vườn vẫn không giấu được nỗi lo vì chi phí đầu tư cho vụ hoa năm nay tăng cao do phải xử lý nhiều công đoạn phát sinh. Đặc biệt khi sản lượng sụt giảm vì mưa lũ.
"Cúc lùn nhìn lạ mắt nhưng hy vọng người chơi hoa chấp nhận và ủng hộ. Tôi chỉ mong bán được để gỡ gạc phần nào sau một mùa quá vất vả", bà Nga nói.

Cúc khoe sắc trong một nhà vườn ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo ghi nhận, giá hoa Tết tại vườn năm nay tăng 10-15% so với năm ngoái. Tuy nhiên lại không phong phú về số lượng và chủng loại do bị ảnh hưởng thời tiết.
Hiện các loại cúc mâm xôi, cúc đại đóa được bán tại vườn với giá trung bình 100.000 - 200.000 đồng/chậu. Hoa hướng dương cao hơn 1m giá 150.000 đồng/chậu. Hoa vạn thọ 200.000 - 250.000 đồng/chậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận