
Tại làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trước đây), một lượng lớn hoa cúc bị thối rễ do ảnh hưởng của mưa lũ, thời tiết thất thường - Ảnh: THANH NGUYÊN
Theo ghi nhận tại làng hoa Hà Đông, một trong những vựa hoa cúc lớn của tỉnh Quảng Nam cũ, nhiều chậu cúc héo úa dần do bị úng rễ trong đợt mưa lũ vừa qua.
Hiện các chủ vườn đang nỗ lực chăm bón những chậu cúc còn sót lại. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến cúc chậm phát triển, nhiều cây không kịp phục hồi để ra hoa đúng dịp Tết.
Một số hộ dân bất lực đổ bỏ đất, úp chậu chờ năm sau trồng lại. Một số hộ khác gấp rút tái vụ bằng nhiều loại hoa ngắn ngày như thược dược, xác pháo, vạn thọ... với hy vọng gỡ gạc phần nào chi phí.
Bà Nguyễn Thị Có những ngày này nỗ lực “hồi sức” cho hàng trăm chậu cúc may mắn còn lại sau lũ lụt.
“Tôi phải theo dõi từng chậu, kịp thời loại bỏ những cây bị hư rễ, úa vàng, thay thế bằng cây khỏe hơn để mong hoa nở đều. Tuy nhiên, nhiều chậu khả năng không nở đúng dịp Tết, hoa cũng sẽ không đẹp như mọi năm. Tết năm nay rất dễ mất trắng”, bà Có nói.
Cũng theo bà Có, những cây bị úng rễ vẫn có thể mọc lại rễ mới ở phần thân nhưng cần nhiều thời gian và trong điều kiện thời tiết nắng ráo. Tuy nhiên những ngày này mưa nắng thất thường khiến cây khó hồi phục, dễ bị nấm bệnh tấn công. Nhiều cây lá vẫn xanh tươi nhưng phần rễ đang dần bị thối, cây sẽ héo dần rồi chết.

Bà Nguyễn Thị Lan đổ đất, úp hàng chục chậu hoa cúc vụ Tết vì cây bị thối rễ do lũ lụt và thời tiết thất thường - Ảnh: THANH NGUYÊN
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan bất lực phải đổ bỏ đất, úp hàng chục chậu trồng cúc.
“Những năm trước một chậu hoa cúc có giá từ vài trăm ngàn đồng đến khoảng 2 triệu đồng tùy kích cỡ. Năm nay coi như mất sạch. Bây giờ có gieo trồng lại cũng không kịp. Còn nếu chuyển sang trồng hoa ngắn ngày cũng gặp khó, vì giá cây giống cao, nguồn cung khan hiếm”, bà Lan nói.
Gần đó, ông Nguyễn Xuân Lắm cho biết gia đình ông thiệt hại gần 40 triệu đồng với khoảng 500 chậu cúc bị ngập úng trong đợt bão lũ và mưa lạnh kéo dài vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Có những ngày này nỗ lực “hồi sức” cho gần trăm chậu cúc còn lại - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nông dân theo dõi từng chậu cây, kịp thời loại bỏ những gốc bị hư rễ, úa vàng, thay thế bằng cây khỏe hơn để mong hoa nở đều - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo người dân, có những cây bên trên vẫn xanh tốt nhưng dưới gốc rễ đã thối, không thể ra hoa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vô số chậu cúc người dân trồng lại không kịp vụ Tết - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hoa cúc hư, người dân chuyển sang trồng hoa ngắn ngày nhưng cũng gặp khó vì giá giống cao, nguồn cung khan hiếm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Anh Nguyễn Thành Đô thay thế các chậu hoa cúc hư hại bằng nhiều loại hoa ngắn ngày - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận