27/11/2025 13:45 GMT+7

Sau mưa lũ, người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm dự đoán thị trường Tết

Những ngày này, các làng hoa lớn tại Đà Nẵng tất bật xuống giống, bắt đầu bước vào vụ hoa Tết 2026 với nhiều lo lắng về giá cả và thị trường sau ảnh hưởng của mưa lũ.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Những ngày này, các làng hoa lớn tại Đà Nẵng tất bật xuống giống, bắt đầu bước vào vụ hoa Tết 2026 với nhiều lo lắng về giá cả và thị trường sau ảnh hưởng của mưa lũ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân) là một trong những làng hoa lớn và lâu đời nhất tại Đà Nẵng. Những ngày này, hơn 20 hộ dân nơi đây lại tất bật chăm bón, cắt tỉa cành lá, phun thuốc để cây phát triển, ra hoa vào đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên trong thời gian qua, tình hình mưa lũ diễn ra liên tục, nhiều người nông dân không khỏi lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Sung, chủ một vườn hoa tại Dương Sơn, cho biết những đợt mưa lũ lịch sử diễn ra liên tục không chỉ ảnh hưởng đến việc trồng trọt của nông dân mà còn tác động đến sức mua của thị trường.

Theo dự đoán của bà Sung, nhiều gia đình sẽ mua sắm Tết tiết kiệm hơn để tập trung cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Những loại hoa có giá vừa phải, dễ chưng như hoa cúc sẽ được ưa chuộng và dễ bán hơn.

“Từ đầu tháng 8 âm lịch, nông dân tại làng hoa đã bắt đầu xuống giống vụ hoa Tết. Tuy nhiên do mưa lớn, lũ lụt kéo dài nên nhiều việc chăm sóc hoa gặp nhiều khó khăn. Mong thời tiết từ nay đến cuối năm thuận lợi để bà con yên tâm sản xuất, hoa phát triển đạt chất lượng phục vụ thị trường Tết”, bà Sung cho biết.

Sau mưa lũ, người trồng hoa ở Đà Nẵng thấp thỏm dự đoán thị trường Tết - Ảnh 2.

Hơn 20 hộ tại làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) tất bật chăm bón, cắt tỉa cành lá, phun thuốc để cây phát triển, ra hoa vào đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bên cạnh hoa cúc truyền thống, người dân làng hoa Dương Sơn cũng trồng thêm một số loại hoa khác như vạn thọ, hoa hồng, hoa đồng tiền, lan mokara, hoa treo dạ yến thảo... để phục vụ thị trường tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận.

Theo ghi nhận trên các thửa ruộng tại làng hoa Vân Dương (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo để ngắt đọt, bón phân, phun thuốc.

Ông Phan Đình Phùng, chủ một vườn hoa tại làng hoa Vân Dương cho biết năm nay ông trồng hơn 10.000 chậu hoa các loại.

“Mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của nông dân, nhất là tại các tỉnh, thành Nam Trung Bộ vừa trải qua đợt lũ lịch sử. Điều này có thể khiến nguồn cung hoa giảm, giá hoa cúc năm nay dự kiến tăng, dao động khoảng 7.000 - 10.000 đồng/cây hoặc có thể cao hơn”, ông Phùng cho hay.

Theo các chủ vườn khác tại Đà Nẵng, vụ hoa Tết năm nay có thành công hay không còn phụ thuộc lớn vào tình hình thời tiết trong thời gian tới.

Đà Nẵng - Ảnh 3.
Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tình hình mưa lũ diễn ra liên tục, nhiều người nông dân không khỏi lo lắng về sức mua của thị trường hoa Tết năm nay - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 6.

Làng hoa Vân Dương chong đèn xuyên đêm cho hoa cúc - Ảnh: THANH NGUYÊN

Sau mưa lũ, người trồng hoa Đà Nẵng thấp thỏm đoán thị trường Tết - Ảnh 7.Nông dân Thái Nguyên bật khóc nhìn vườn đào Tết tan hoang như đống củi sau lũ

Nông dân ở làng đào Tết Cam Giá (Thái Nguyên) bật khóc nhổ bỏ vườn đào Tết trị giá hàng tỉ đồng vì trận lũ lịch sử sau bão Matmo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất