27/11/2025 08:30 GMT+7

Giúp dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất

Nước vừa rút, khắp vùng lũ Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk) và những vùng khác là cảnh lúa ngâm nước nhiều ngày bốc mùi, gia súc gia cầm chết la liệt, tôm hùm và cá mú nuôi chết nổi trắng...

Giúp dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất - Ảnh 1.

70 lồng tôm hùm thả nuôi bị chết gần hết do lũ, chị Trương Thị Tuyết Dân, tổ dân phố Phú Mỹ, Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), không gượng dậy nổi vì thiệt hại hơn 2 tỉ đồng - Ảnh: TẤN LỰC

Nông dân trắng tay, rất mong được xã hội chung tay hỗ trợ để tái sản xuất và gượng dậy...

Mong được khoanh nợ

Ngày 26-11, tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa và Tuy An Bắc (Phú Yên cũ), trên các tuyến đường từ quốc lộ 29, quốc lộ 25 đến từng con đường liên thôn, liên xã, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân cố cứu vớt chút tài sản sau lũ.

Vợ chồng ông Trịnh Liên (75 tuổi, trú phường Phú Yên, trước đây là xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đang xúc từng rổ lúa đem phơi. Hơn 1,2 tấn lúa tích trữ vừa để làm giống, vừa để ăn cũng đã mốc meo. Nắng chưa kịp hong khô lúa thì cơn mưa rào bất ngờ ập xuống, ông bà đành đứng bất lực nhìn lúa sũng nước lần nữa, co ro dưới mưa như chính nỗi kiệt quệ sau lũ.

Tại vùng rốn lũ, đa phần người dân đều trắng tay, không còn gạo để nấu ăn. Họ mong được hỗ trợ gạo đủ dùng trong khoảng 3 tháng, đồng thời được hỗ trợ lúa giống và máy cày để sớm khôi phục sản xuất. Bà Phạm Thị Đính (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk) bộc bạch: "Nhà tôi mất sạch 2 tấn lúa, gạo cũng hư. Không chỉ tôi mà mọi người dân đều cần gạo nấu để ổn định cuộc sống và khôi phục ruộng đồng. Ước gì có máy cày đủ mạnh để hỗ trợ bà con".

Nỗi lo sau lũ không chỉ là thiếu ăn mà còn nợ nần ập đến, chưa biết lấy gì để trả khi toàn bộ gia sản đã chìm trong nước lũ. Bà Kim Ngân (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk), nhà bị sập phần sau, chết cùng lúc 6 con bò, trắng tay và ôm thêm 100 triệu đồng nợ ngân hàng. Bà mong ngân hàng khoanh nợ, cho vay vốn mới để sớm khôi phục sản xuất: "Không có vốn, tôi chẳng biết sản xuất sao, cũng không biết lấy gì trả nợ. Chỉ mong có bò giống để nuôi, rồi từ từ trả nợ".

Tại các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Dinh (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa), nhiều giàn nho và táo gãy đổ. Ông Nguyễn Thanh Thái (thôn Ninh Quý 3) mất 22 con dê, còn lại 8 con; bắp vừa thu hoạch cũng bị nước cuốn trôi. Ông nói: "Điều lo nhất là nông dân giờ không còn vốn để làm lại. Mong Nhà nước hỗ trợ kịp thời hoặc cho vay ưu đãi để tái sản xuất".

tái thiết - Ảnh 3.

Vợ chồng bà Trần Thị Ái Mến, ở khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), xót xa khi lúa gần như đã mốc trắng - Ảnh: TRUNG TÂN

Mong được hỗ trợ mọi mặt

Tại Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với 16.321ha lúa, hoa màu, cây ăn quả; 2.050 gia súc và 174.359 gia cầm chết hoặc trôi; 223ha ao đìa, 96 bè nuôi và 826 ô lồng bị hư hại... với tổng thiệt hại ước khoảng 694 tỉ đồng. Nhiều hộ nuôi tôm hùm, tôm thẻ, ốc hương cũng chịu thiệt hại nặng do cá, tôm chết hoặc thất thoát.

Ông Lê Trọng Tuyến, người dân xã Nam Cam Ranh, cho biết nước lũ đục ngầu tràn vào các khu nuôi tôm hùm khiến gia đình ông thiệt hại nặng. Ông Hà Thế Ân, Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh, cho biết nhiều hộ nuôi thủy sản bị chết hoặc ao đìa bị vỡ, do đó đã đề xuất các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ và tạo điều kiện cho người dân phục hồi sản xuất.

Còn tại Đắk Lắk, mưa lũ khiến 92 công trình kênh mương, hồ đập bị thiệt hại ước khoảng 500 tỉ đồng. Khoảng 40.000ha cây trồng ngập úng, thiệt hại 1.500 tỉ đồng; 30.000ha rừng bị ảnh hưởng, thiệt hại 825 tỉ đồng. Chăn nuôi mất 13.000 con gia súc và 650.000 con gia cầm, trị giá 250 tỉ đồng. Ngành thủy sản chịu thiệt hại nặng nhất với gần 99.500 lồng nuôi bị cuốn trôi hoặc nhấn chìm, ước thiệt hại khoảng 2.400 tỉ đồng, trong đó nặng nhất là các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Cảnh.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho hay nhu cầu gạo và thực phẩm cho bà con vùng lũ đã được đảm bảo. Hiện nhiều cánh đồng vẫn ngập sâu, hệ thống thủy lợi bị hư hỏng nên chưa thể gieo sạ. Sở sẽ có phương án hỗ trợ lúa giống khi điều kiện gieo trồng đảm bảo.

Theo bà Thủy, khó khăn lớn nhất là tái thiết sản xuất khi nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, chân ruộng chưa phục hồi, khiến vụ đông xuân chưa thể triển khai. "Chúng tôi huy động nguồn cây, hạt giống, con giống để bà con bắt tay vào tái thiết ngay trên diện tích có thể canh tác, tạo nguồn thực phẩm trước mắt. Đồng thời vận động doanh nghiệp hỗ trợ dụng cụ sản xuất, máy móc và vật tư với giá ưu đãi. Với tiền hỗ trợ, người dân có thể tự mua giống phù hợp và kịp thời khôi phục sản xuất", bà Thủy nói.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, nói thêm đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề đối với nông nghiệp và thủy sản của tỉnh Đắk Lắk. Để tái thiết sản xuất và khôi phục kinh tế, trong cuộc họp với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sáng 26-11, Đắk Lắk đề nghị Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ kinh phí, lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng dịch, vật tư nông nghiệp và giống cây trồng. Cụ thể đề nghị cấp 300 tấn giống lúa, bắp, đậu và hỗ trợ con giống để tái đàn sau lũ.

Tỉnh cũng đề nghị các bộ ngành và hệ thống ngân hàng xem xét khoanh nợ, giãn nợ, giảm thuế nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất. Đồng thời kiến nghị trung ương hỗ trợ khoảng 21.000 tỉ đồng để khẩn trương sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai trọng yếu như kè biển, kè sông, hồ đập thủy lợi.

Đủ điều kiện mới cho xuống giống

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cho hay đã chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ cho bà con bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc từ các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng người dân trong nhiều năm qua. Cục cũng đã đề nghị Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 đồng hành cùng các địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường và quan trắc môi trường nước, khi đủ điều kiện thì mới cho bà con xuống giống.

"Một điểm quan trọng nữa là các địa phương phải thống kê các nhu cầu giống cho bà con để phối hợp cùng cục điều phối nguồn cung giống từ các địa phương không bị ảnh hưởng. Đồng thời chúng tôi đề nghị các địa phương khuyến cáo bà con trước mắt tìm một số loài nuôi ngắn hạn để đáp ứng được nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó sẽ tiếp tục nuôi các loài dài hạn", ông Luân nói.

Ông Luân cũng đề nghị các địa phương đánh giá lại các vùng nuôi bị thiệt hại do bão, mưa lũ để từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất; khuyến cáo bà con có cơ cấu mùa vụ, thời điểm thả giống, loài nuôi, thời điểm thu hoạch phù hợp để tránh thiệt hại cho bà con. "Khu vực miền Trung có nhiều trận bão, lũ nên bên cạnh tính toán khu vực nuôi phù hợp thì cũng cần tính toán đến vật liệu nuôi làm sao đảm bảo với sóng gió và bão", ông Luân nói.

Thủ phủ tôm hùm Sông Cầu mong trợ vốn để gượng dậy

Giúp dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất - Ảnh 3.

Tôm hùm chết gần hết trong trận lũ vừa rồi, người nuôi tôm hùm Sông Cầu vớt lên bỏ đầu, bán tháo mong gỡ gạc lại chút vốn - Ảnh: TẤN LỰC

Một tuần sau cơn lũ, ngư dân ở thủ phủ nghề nuôi tôm hùm Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn chưa thể gượng dậy trước thiệt hại quá lớn. Chỉ riêng hai phường trọng điểm là Sông Cầu và Xuân Đài, thiệt hại từ tôm hùm chết do lũ đã vượt 3.000 tỉ đồng.

Ngồi thẫn thờ trước những lồng nuôi trống trơn chất trên bờ vịnh, ngư dân Trương Thị Tuyết Dân (34 tuổi, tổ dân phố Phú Mỹ) rã rời sau khi mất hơn 2 tỉ đồng vì 70 lồng tôm hùm chết gần hết. Gánh nặng nợ tiền giống, thức ăn và vốn vay ngân hàng đè lên cả gia đình. Ở vùng này, thiệt hại của các hộ nuôi dao động từ vài tỉ đến cả chục tỉ đồng, với tỉ lệ tôm chết lên tới 80 - 90%, khiến nhiều hộ gần như trắng tay.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, thông tin khoảng 80% hộ nuôi tôm hùm có vay vốn ngân hàng, nên áp lực nợ nần hiện nay rất lớn. Để người dân vực dậy sản xuất, phường sẽ kiến nghị tỉnh hỗ trợ các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ cũ và cấp vay mới nhằm giúp ngư dân có vốn trở lại sản xuất, khôi phục nghề nuôi tôm hùm.

Giảm lãi vay, khoanh nợ giúp khách hàng phục hồi sau bão lũ

Giúp dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất - Ảnh 3.

Kho bán lúa giống của ông Phan Tấn Hiện, trú thôn Phú Nhiêu (xã Hòa Mỹ), phải mở máy quạt công suất lớn để hong khô kho - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhằm hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng cần đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất khoanh nợ cho khách hàng trên địa bàn các tỉnh thành Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, phí và cung cấp gói tín dụng ưu đãi để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngành ngân hàng cam kết giảm tối đa lãi suất cho vay 2%/năm.

Đồng thời chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức và cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có).

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 12, 13 và mưa lũ lịch sử đã và đang gây ra đối với các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Agribank cho biết đã chỉ đạo các chi nhánh tại các tỉnh nói trên giảm từ 0,5 - 2%/năm lãi suất cho vay, tùy theo mức độ thiệt hại, đối với dư nợ hiện hữu tại thời điểm ngày 19-11.

Ngân hàng không thu lãi chậm trả, đồng thời áp dụng lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19-11-2025 đến 18-2-2026. Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19-11 đến hết năm nay, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Còn VPBank cũng vừa công bố triển khai gói hỗ trợ lãi suất với tổng quy mô lên tới 1.000 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng do bão lũ được giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay còn thời gian vay trên 12 tháng, mức giảm lãi suất 1%/năm trong 6 tháng, khoản vay ngắn hạn có thời gian đến 12 tháng được giảm 0,5%/năm trong 3 tháng.

Cục Thuế cũng mới yêu cầu cơ quan thuế các cấp khẩn trương hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục, hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế. Theo đó, cơ quan thuế địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai theo quy định.

Trong đó, đối với người nộp thuế đã nộp và có đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn giảm thuế, cơ quan thuế địa phương căn cứ quy định và hồ sơ, tình hình thực tế của người nộp thuế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Gửi lòng thảo thơm qua báo Tuổi Trẻ về miền Trung

Tính đến chiều 26-11, báo Tuổi Trẻ đã nhận được số tiền 22 tỉ đồng từ 958 lượt đóng góp của bạn đọc ủng hộ bà con miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Sáng sớm 26-11, ông Nguyễn Bá Nha (73 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa) mang 50 triệu đồng đến báo Tuổi Trẻ với mong muốn góp phần giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua bão lũ và trở lại cuộc sống bình thường. "Mình có tiền thì góp chút ít cho bà con. Người miền Trung vất vả lắm, nhưng những gian khó ấy cũng rèn luyện họ thêm kiên cường", ông chia sẻ.

Cũng trong sáng cùng ngày, bác sĩ Lê Thanh Phong, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng con gái Lê Anh (18 tuổi) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ 100 triệu đồng san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Lê Anh, cô tân sinh viên, con bác sĩ Thanh Phong, bộc bạch: "Khoản tiền ba mẹ dành cho chị em mình, nhưng đợt này mình chưa cần dùng. Nhìn cảnh bà con mất mát, mình nghĩ tại sao không giúp họ".

Bác sĩ Phong cũng chia sẻ thêm dù đã tham gia đóng góp theo lời kêu gọi của bệnh viện, nhưng việc trực tiếp đến báo Tuổi Trẻ xuất phát từ sự tin tưởng dành cho tờ báo: "Tôi tin báo Tuổi Trẻ sẽ gửi đến đúng những nơi đang cần nhất".

Cũng như những lần ủng hộ trước, bà Nguyễn Thị Quý (59 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) đạp xe từ nhà đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, mang theo 1 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung. Làm nghề thu mua ve chai ở khu vực quận 1 và 3 (cũ), bà Quý dành dụm từng đồng. "Mình không có nhiều, nhưng có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Miễn bà con có thêm chút gì vượt qua lúc này là mình vui rồi", bà tâm sự.

Ngay sau đó, một bạn đọc 88 tuổi, ngụ quận Gò Vấp (cũ) cũng tìm đến tòa soạn với 3 triệu đồng trích từ lương hưu. Đôi chân đau buộc bà phải đón xe ôm đi, đến nơi lại không thể leo cầu thang nên bà ngồi ngay dưới cổng để nhờ hỗ trợ gửi phần đóng góp. Giọng run run, bà sẻ chia: "Có ít tôi gửi ít, có nhiều tôi gửi nhiều hơn. Quan trọng là tấm lòng, chỉ mong giúp bà con phần nào...".

Bộ Công an hỗ trợ xây nhà mới cho người dân vùng lũ

Ngày 26-11, Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai đã khởi công xây dựng 20 căn nhà cho người dân bị sập nhà trong mưa bão tại tỉnh này thời gian qua. Tại lễ khởi công tổ chức tại phường Quy Nhơn Đông, thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, chia sẻ sâu sắc những mất mát và nỗi đau quá lớn mà bão lũ gây ra cho người dân Gia Lai.

Chiều cùng ngày, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và UBND xã Suối Dầu tổ chức chương trình tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua. Mỗi suất quà là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Anh Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết những suất quà tuy không lớn nhưng là sự chia sẻ, tình cảm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cũng như đoàn viên thanh niên TP.

"Dẫu biết rằng không thể giúp đỡ được tất cả người dân của địa phương, chúng tôi cũng mong sao bà con nơi đây sẽ vượt qua được khó khăn trước mắt, sớm trở lại cuộc sống thường ngày", anh Hải chia sẻ.

tái thiết - Ảnh 4.

Giúp dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất - Ảnh 5.Hỗ trợ hàng điện máy, y tế cho vùng lũ

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết đang nỗ lực chuẩn bị hàng điện máy gia dụng, điện tử cho vùng lũ, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ vệ sinh, sửa chữa. Nhà mạng di động khôi phục kết nối, hỗ trợ cước phí cho người dân...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất