01/02/2020 10:37 GMT+7

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa 'tin vịt' về virus corona

HÀ ĐỒNG - ĐOÀN CƯỜNG
HÀ ĐỒNG - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Công an Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.Q. và bà H.T.L. với mức khung phạt từ 10-15 triệu đồng vì lan truyền thông tin sai về virus corona. Công an Thanh Hóa cũng đang xử lý một trường hợp tương tự.

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin vịt về virus corona - Ảnh 1.

Mai Thị Thu làm việc với Công an huyện Nga Sơn ngày 31-1- Ảnh công an cung cấp

Công an huyện Nga Sơn, Thanh Hóa cho biết ngày 31-1 đã triệu tập Mai Thị Thu (21 tuổi, ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona trên Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Ngày 30-1, Mai Thị Thu đã đăng tải bài viết sai sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra trên trang Facebook cá nhân. Sau đó, bài viết đã lan truyền trên mạng xã hội Facebook với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện Nga Sơn và vùng lân cận.

Cơ quan chức năng huyện Nga Sơn khẳng định việc Mai Thị Thu đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân về dịch bệnh do virus corona xuất hiện trên địa bàn huyện Nga Sơn là không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc với Công an huyện Nga Sơn, Thu khai nhận thông tin của mình đăng tải là sai sự thật. Thu thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân để câu view, câu like.

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin vịt về virus corona - Ảnh 2.

Hà Thị Việt Trinh làm việc với Công an TP Thanh Hóa - Ảnh: BÌNH AN

Công an TP Thanh Hóa và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, ngày 31-1, Hà Thị Việt Trinh (26 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, làm nghề bán hàng online) đăng tải lên facebook cá nhân với nội dung: "Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong cung giờ từ 4 - 7h30 sáng mai 1-2-2020 nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang".

Sau khi đăng tải thông tin trên đã thu hút nhiều người quan tâm, chia sẻ. Làm việc với cơ quan công an, Hà Thị Việt Trinh thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình trên trang facebook cá nhân, nhằm thu hút sự quan tâm để bán hàng online. Trinh đã gỡ bỏ bài viết trên  và cam kết không tái phạm.

Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trinh vì hành vi "đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận", vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin vịt về virus corona - Ảnh 3.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên trang facebook cá nhân của Hà Thị Việt Trinh

Sáng 1-2, Công an TP Thanh Hóa và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời Lê Thị Mai (34 tuổi, trú xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa) đến cơ quan công an thành phố để làm việc.

Qua xác minh của cơ quan công an, ngày 31-1, Lê Thi Mai (là công nhân ở khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa) sử dụng facebook cá nhân có nicname là "thieu gia ho vu" đăng tải, chia sẻ bài viết với nội dung "Lào Cai phát hiện 12 công dân Việt Nam nghi nhiễm virus corona mới" và giật tít mang tính chất kêu gọi đình công: "Đình công thôi, thà đói, ăn ít bữa còn hơn mắc dịch bệnh. Bạn Trung Quốc mới về nước sang, sợ lắm".

Cơ quan Công an xác định hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên của Lê Thị Mai đã gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang dư luận và có dấu hiệu kêu gọi đình công. Hiện nay, công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Mai theo quy định của pháp luật.

Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa họp khẩn triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo Sở Y tế Thanh Hóa, đến nay tỉnh này có 1 nữ bệnh nhân 25 tuổi ở huyện Yên Định dương tính với virus corona.

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin vịt về virus corona - Ảnh 4.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp thông tin sai sự thật - Ảnh: H.L.

Ngày 1-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng xử lý 2 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh virus Corona.

Theo cơ quan công an, ngày 27-1, bà Đ.T.Q. (trú Hải Châu, Đà Nẵng) sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung: "Tại Nha Trang đã có rất nhiều người bị nhiễm virus từ khách du lịch Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam vẫn giấu kín thông tin này".

Nội dung trên được Đ.T.Q. chia sẻ vào fanpage hội, nhóm Hội mua bán nhà và đất tại TP Đà Nẵng và nhóm Bất động sản Đà Nẵng, thu hút gần 200 lượt like và hơn 150 lượt bình luận.

Hai trang hội nhóm trên có hơn 200.000 lượt theo dõi, tương tác mỗi ngày sẽ góp phần lan tỏa thông tin tiêu cực, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận.

Thêm nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa tin vịt về virus corona - Ảnh 5.

Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng xử lý các trường hợp vi phạm - Ảnh: H.L.

Còn trước đó, ngày 23-1, bà H.T.L. (trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) đăng tải bài viết lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung: "Đà Nẵng phát hiện 2 ca nhiễm virus Corona - Vũ Hán" kèm đường link bài báo "Phát hiện 2 người Trung Quốc ở Vũ Hán nghi bị viêm phổi cấp tại sân bay Đà Nẵng".

Mặc dù đã có một tài khoản Facebook vào bình luận nội dung H.T.L. viết là sai sự thật nhưng H.T.L. vẫn không chỉnh sửa, để gây ra hiểu nhầm, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan công an, các trường hợp vi phạm khai nhận xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên trong quá trình đăng tải đã không kiểm duyệt nội dung để dẫn đến sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh virus corona trên địa bàn cả nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.Q. và bà H.T.L. với mức khung phạt từ 10-15 triệu đồng vì đã vi phạm Nghị định 174. Cụ thể vi phạm là cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng cho biết thêm đã lên danh sách một số Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh virus corona trên địa bàn và sẽ tiếp tục mời làm việc, xử lý trong thời gian tới.

Nữ nhân viên lễ tân tiếp xúc bệnh nhân Trung Quốc đã bị nhiễm corona Nữ nhân viên lễ tân tiếp xúc bệnh nhân Trung Quốc đã bị nhiễm corona

TTO - Nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang tiếp xúc với 2 người Trung Quốc mắc bệnh cúm do virus corona chủng mới đã bị xác định dương tính với virus trên. Hiện sức khỏe cô đã ổn định.

HÀ ĐỒNG - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên