01/02/2020 06:30 GMT+7

Cập nhật dịch corona: 259 người chết, Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ

TTO - Theo số liệu mới nhất công bố sáng nay 1-2 từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 31-1, toàn Trung Quốc có 259 người chết, 11.791 ca nhiễm virus corona. Tổng cộng đến nay thế giới đã có 11.948 ca nhiễm.

Cập nhật dịch corona: 259 người chết, Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Đồ họa: N.THÀNH

Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc 

Ngày 1-2, hãng Apple cho biết sẽ tạm thời đóng tất cả cửa hàng và văn phòng ở Trung Quốc cho tới ngày 9-2. 

Đầu tuần này, Apple đã đóng 3 cửa hàng ở Trung Quốc do lo ngại lây nhiễm chủng virus corona mới. 

 "Vì sự thận trọng và dựa theo lời khuyên mới nhất từ các chuyên gia y tế hàng đầu, chúng tôi sẽ đóng tất cả văn phòng, cửa hàng và trung tâm liên lạc ở Trung Quốc đại lục tới ngày 9-2" - Apple thông báo. 

Trước Apple, nhiều công ty nước ngoài, gồm tập đoàn Starbucks và McDonald đã đóng nhiều cửa hàng ở Trung Quốc như một biện pháp đề phòng. 

Trong khi đó, nhiều công ty khác kêu gọi nhân viên ở Trung Quốc làm việc tại nhà và ngừng đi lại không cần thiết trong tuần đầu tiên của tháng 2.

Lãnh đạo Triều Tiên gửi thư chia buồn 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2-1 cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chia buồn về sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV). 

Ông Kim "tin chắc rằng đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh này" dưới sự dẫn dắt của ông Tập. 

Trung Quốc hiện là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên. Triều Tiên đã hủy hầu hết chuyến bay tới Trung Quốc, đóng cửa biên giới và cấm khách du lịch đến từ Trung Quốc sau khi bùng phát virus lạ ở Trung Quốc.

Anh rút nhân viên sứ quán khỏi Trung Quốc

Chính phủ Anh ngày 1-2 thông báo sẽ rút một số nhân viên và người phụ thuộc ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại Trung Quốc về nước từ ngày 31-1.

"Kể từ ngày 31-1, một số nhân viên và người phụ thuộc của họ ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán Anh sẽ được rút khỏi Trung Quốc. Chỉ những người cần thiết để duy trì những công việc quan trọng sẽ ở lại" - thông báo của chính phủ Anh nêu.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 1-2 đề nghị Liên minh châu Âu tạo điều kiện đối với nhu cầu mua sắm vật tư y tế khẩn cấp của Trung Quốc từ các nước thành viên khối này, theo hãng tin Reuters.

Hàn Quốc xác nhận 12 ca nhiễm virus corona

Ngày 2-1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận về trường hợp nhiễm bệnh thứ 12 trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cách ly chặt chẽ nguồn phát tán bệnh.

Người bệnh mới nhất là một người Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch ở Nhật Bản, hiện 49 tuổi.

Người này bị lây từ một người bạn người Nhật đã nhiễm virus corona, chính người bạn này đã hối thúc bệnh nhân phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, ngày 31-1, chuyến bay nguyên chuyến thứ hai của Hàn Quốc chở theo 333 công dân từ thành phố Vũ Hán đã về đến thủ đô Seoul, kết thúc nhiệm vụ di tản 700 người Hàn Quốc ở vùng tâm dịch.

Cập nhật dịch corona: 259 người chết, Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Hai hành khách (từ Vũ Hán tới) đeo khẩu trang khi tới sân bay Ivalo, Phần Lan ngày 24-1-2020. Họ đã tới trung tâm y tế ở Ivalo để điều trị các triệu chứng giống như cúm - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ cho người Hồ Bắc

Theo Xinhua ngày 1-2, chính quyền trung ương Trung Quốc đã ra quyết định kéo dài kỳ nghỉ tết nguyên đán trong cuộc họp về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra ngày 31-1.

Cụ thể, toàn tỉnh Hồ Bắc sẽ kéo dài kỳ nghỉ tết đến "thời điểm phù hợp". Người dân quê ở tỉnh Hồ Bắc nhưng làm việc ở các địa phương khác cũng được nghỉ thêm và được yêu cầu ở nguyên tại nơi cư trú, không được di chuyển.

Các địa phương đã có trường hợp dương tính với virus corona khác áp dụng linh động nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Trung Quốc hoãn giải cầu lông China Masters vì corona

Liên đoàn Cầu lông Quốc tế (BWF) ngày 1-2 cho biết dịch virus corona đang hoành hành tại Trung Quốc đã buộc các nhà tổ chức giải đấu này ra quyết định tạm hoãn giải cầu lông China Masters 2020.

Theo AFP, dự kiến China Masters sẽ diễn ra trong 6 ngày kể từ 25-2 tại Lingshui, phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Theo thông báo của BWF, các nhà tổ chức giả cầu lông đã "xem xét các rủi ro về sức khỏe, an toàn... và tin rằng phải hoãn giải đấu trong thời điểm này".

Hãng Qantas Airways, Air New Zealand ngừng bay đến Trung Quốc

Hãng hàng không Qantas Airways ngày 1-2 cho biết sẽ ngừng phục vụ hai tuyến bay thẳng từ Úc đến Trung Quốc đại lục kể từ ngày 9-2 trong bối cảnh nhiều nước đã ban hành các giới hạn du lịch trước sự bùng phát và lây lan dịch virus corona.

Theo hãng tin Reuters, hãng hàng không quốc gia Úc này sẽ tạm ngừng các chuyến bay thẳng từ Sydney đến Bắc Kinh và từ Sydney đi Thượng Hải cho đến 29-3.

Cũng trong ngày 1-2, hãng hàng không Air New Zealand cho biết sẽ tạm ngưng phục vụ chuyến bay từ Auckland, New Zealand đến Thượng Hải, Trung Quốc từ 9-2 đến 29-3.

Cập nhật dịch corona: 259 người chết, Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Một nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đang kiểm tra thân nhiệt của một người dân ở huyện Đan Trại, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hôm 31-1 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc có 259 người chết, 11.791 ca nhiễm

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tới cuối ngày 31-1, tổng số ca nhiễm virus corona đã xác định ở Trung Quốc là 11.791 trường hợp. 

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận chỉ trong ngày 31-1 đã có thêm 2.102 ca nhiễm mới virus corona trên toàn lãnh thổ nước này và có thêm 46 ca tử vong vì virus corona, trong đó có 45 người chết ở Hồ Bắc và 1 người chết ở Trùng Khánh.

Theo Hãng tin AFP, tại riêng tỉnh Hồ Bắc, tính đến hết ngày 31-1 đã xác định thêm 1.347 ca nhiễm mới, tổng số người nhiễm virus corona ở Hồ Bắc lên tới 7.153 vào cuối ngày.

Con số này đưa tổng số người nhiễm virus corona tại Trung Quốc lên hơn 11.000 trường hợp, cụ thể là 11.791 trường hợp theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng nay (1-2).

Paraguay ngừng cấp thị thực vô thời hạn với khách từ Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Paraguay ngày 31-1 thông báo ngừng cấp thị thực vô thời hạn đối với những người du lịch từ Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, cho đến nay Paraguay vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào dù đang tiến hành các khâu kiểm tra đối với một người đàn ông vừa đến thăm vùng dịch tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. 

Một số quốc gia Trung Mỹ khác cũng đã áp đặt các hạn chế du lịch trong động thái ngăn chặn và phòng ngừa virus corona, bao gồm cấm những du khách đã đến thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Mỹ cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng đối với dịch virus corona và sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn không cho những người nước ngoài từng tới Vũ Hán gần đây nhập cảnh vào Mỹ.

Viện Pasteur của Pháp ngày 31-1 cho biết đang phát triển vaccine phòng ngừa virus corona mới này, khẳng định nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì vaccine sẽ sẵn sàng trong vòng 20 tháng nữa.

192 người chết vì virus corona tại Vũ Hán

Theo số liệu mới nhất công bố sáng nay 1-2 từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 31-1, toàn Trung Quốc có 259 người chết, 11.791 ca nhiễm virus corona.

Cho tới nay, hầu hết các ca tử vong và nhiễm mới đều ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc. Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán, nơi được cho là khu vực bùng phát dịch bệnh virus corona đầu tiên, chỉ qua một ngày đã ghi nhận thêm 576 ca nhiễm mới và 33 ca tử vong. Như vậy theo Hãng tin Reuters, tính tới nay đã có 192 người chết vì virus corona tại Vũ Hán. 

Ngày 31-1, một quan chức tại thành phố Vũ Hán thừa nhận chính quyền địa phương đã hành động quá chậm chạp để ngăn ngừa dịch bệnh khi nó mới manh nha. 

Hồ Bắc vẫn đang trong tình trạng cách ly hoàn toàn. Mọi tuyến đường đều bị phong tỏa, giao thông công cộng ngưng hoạt động, tuy nhiên vẫn có một số lượng nhỏ người dân tiếp tục tìm cách trốn thoát khỏi tình trạng bị hạn chế.

Ngày thứ năm (30-1) Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố dịch bệnh do virus corona Vũ Hán gây ra là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu. Dịch bệnh virus corona đã lan xa và lan rộng khi người Trung Quốc di chuyển rất nhiều ở trong và ngoài nước trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. 

Dịch bệnh đã trở thành vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu với số ca nhiễm ghi nhận được tại hơn 20 quốc gia tính tới hôm nay (1-2-2020). 

Trong diễn biến liên quan, Đức và Mỹ đều đã ghi nhận 7 ca nhiễm virus corona, trong đó mỗi nước lần lượt xác nhận thêm 2 ca và 1 ca nhiễm mới trong ngày 31-1. 

 Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Cập nhật dịch corona: 259 người chết, Apple đóng tất cả cửa hàng ở Trung Quốc - Ảnh 4.

22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng chống corona - Đồ họa: N.THÀNH

26 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh

- Tổng số trường hợp mắc: 11.948 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 11.791

- Tổng số trường hợp tử vong: 259, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 259

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 157

- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc

- Tại Việt Nam: 6 trường hợp (4 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc)

Dịch virus corona mới: Giới chuyên gia chưa biết kéo dài bao lâu Dịch virus corona mới: Giới chuyên gia chưa biết kéo dài bao lâu

TTO - Trong khi chủng virus corona mới 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, câu hỏi lớn hiện nay là dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu và nghiêm trọng như thế nào?

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên