29/04/2021 22:29 GMT+7

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên, có tiếp xúc ca bệnh Hà Nam

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Thông tin từ Hưng Yên cho hay đã có 2 bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19, là 2 mẹ con chị Nguyễn Thị S., ở Hưng Yên về thăm gia đình ở Hà Nam.

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên, có tiếp xúc ca bệnh Hà Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực bệnh nhân 2910 tạm trú vào tối 29-4. Bệnh nhân này bị lây từ bệnh nhân 2899 ở Hà Nam. Như vậy đến nay đã có 3 địa phương ghi nhận ca bệnh liên quan bệnh nhân này, gồm Hà Nam, TP.HCM và Hưng Yên - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo đó, ngày 23-4 vừa qua, 3 mẹ con chị S. về thăm gia đình ở Hà Nam là họ hàng của bệnh nhân N.V.Đ.. Cùng ngày, Đ. đến thăm và gặp 3 mẹ con chị S..

Hiện mẹ chị S. cũng đang bị sốt.

Như vậy đến thời điểm này, Hưng Yên là địa phương thứ 3 có lây lan từ chùm ca bệnh bắt nguồn từ bệnh nhân 2899 (quê Hà Nam), sau Hà Nam, TP.HCM.

Bệnh nhân 2899 (anh N.V.Đ., 28 tuổi) là người về từ Nhật Bản, được cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 22-4 anh về đến quê nhà ở Hà Nam. 2 ngày sau anh có triệu chứng ho, sốt, đau họng, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

4 người nhà của anh và 1 người ở TP.HCM có tiếp xúc anh sau đó cũng có kết quả dương tính.

Chiều 29-4, UBND tỉnh Hà Nam đã có công điện khẩn tạm thời đóng cửa khu du lịch Tam Chúc, đồng thời yêu cầu tạm dừng đón khách tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết; tạm dừng các hoạt động kinh doanh như: karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí cho đến khi có thông báo mới...

2 công nhân làm ở Bắc Ninh đến ăn cơm tại nhà bệnh nhân F0 ở Hà Nam

Tối 29-4, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có thông cáo báo chí về 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam.

Theo đó, vào ngày 24-4, 2 trường hợp này có đến nhà bệnh nhân F0 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam ăn cơm khoảng 20 phút rồi về nhà tại Hà Nam. Đến 16h30 cùng ngày, họ đi xe Minh Thắng đến nơi làm việc (công trường Công ty Bujeon Việt Nam, có địa chỉ tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ), ăn cơm cùng một số công nhân tại công trường, không đi khỏi công trường.

Sau khi xác minh, 2 trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 833, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua điều tra, truy vết, phát hiện 23 trường hợp F2, đều là các công nhân làm việc tại công trường, đã được hướng dẫn cách ly tại nơi lưu trú.

Công trường nơi các trường hợp này làm việc đã được phun khử trùng và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.


Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM

TTO - Bộ Y tế tối 29-4 cho biết cả nước ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên