29/04/2021 20:10 GMT+7

Ca COVID-19 ở Hà Nam lây từ Nhật Bản, lây ở khu cách ly hay lây trên chuyến bay?

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh nhân N.V.Đ. ở Hà Nam đã hoàn thành cách ly và có 3 kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian cách ly. Vậy đây có phải là trường hợp đặc biệt?

Ca COVID-19 ở Hà Nam lây từ Nhật Bản, lây ở khu cách ly hay lây trên chuyến bay? - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Yên Bái ngày 28-4, sau khi có bệnh nhân lây tại khu cách ly tập trung của tỉnh - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Ca bệnh N.V.Đ. ở Hà Nam được coi là ca bệnh đặc biệt, do thời gian được xác định dương tính cách thời điểm từ Nhật Bản về là 21 ngày, bệnh nhân cũng đã hoàn thành cách ly và có 3 kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian cách ly.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia đánh giá có ba nguồn có thể là nguồn lây cho ca COVID-19 N.V.Đ. ở Lý Nhân, Hà Nam.

Nguy cơ đầu tiên trong số này là anh Đ. nhiễm bệnh từ Nhật Bản từ trước khi về nước ngày 6-4. Trong thời gian ở khu cách ly, anh Đ. đã có 3 xét nghiệm âm tính vào các ngày 8, 12 và 21-4.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kể trên, mẫu xét nghiệm cuối cùng của bệnh nhân được lấy vào ngày thứ 13 của đợt cách ly (ngày 20-4) do bệnh nhân nhập cảnh ngày 7-4 và kết quả công bố ngày 21-4 là ngày hoàn thành cách ly, trong khi theo quy định phải lấy mẫu vào ngày thứ 14 của đợt cách ly.

Hiện các viện chuyên môn đang giải trình tự gen xem chủng virus có phải là chủng Nhật Bản, nếu kết quả đúng là chủng Nhật Bản, bệnh nhân nhiễm bệnh từ nước ngoài.

Nguồn lây thứ 2 có thể là tại khu cách ly, tuy nhiên cần phải xác minh, đánh giá kỹ càng.

Nguồn lây thứ 3 có thể trong thời gian bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội tối 21-4, sau đó đi taxi về quê.

Chiều tối nay, sau khi cả 5 mẫu bệnh phẩm của anh Đ. và bố, mẹ, vợ, con của bệnh nhân cùng có xét nghiệm khẳng định là dương tính tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế và nhiều chuyên gia đang có mặt tại Hà Nam đã họp đánh giá từ cuối giờ chiều nay.

Trước đó, Hà Nam đã họp khẩn trong sáng cùng ngày, cho biết anh Đ. thuộc nhóm nguy cơ, đã sốt từ ngày 24-4 nhưng 28-4 mới lấy mẫu xét nghiệm là rất chậm.

Chùa Tam Chúc tạm dừng đón khách

Thượng tọa Thích Minh Quang - phó trụ trì chùa Tam Chúc (Hà Nam) - cũng vừa ký văn bản thông báo tạm dừng đón khách tại chùa Tam Chúc từ 19h ngày 29-4 cho đến khi có thông báo mới.

Thượng tọa cho biết việc đóng cửa chùa là thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

"Phải chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh bởi sức khỏe và bình an của mọi người phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chấp hành nghiêm túc quy định của chính quyền các cấp", thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Chùa Bái Đính (Ninh Bình, cũng do Thượng tọa Thích Minh Quang làm phó trụ trì) hiện tại đang chờ chỉ đạo của tỉnh. Chùa vẫn đón khách nhưng thực hiện nghiêm túc và triệt để yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Cùng với việc đóng cửa chùa Tam Chúc, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu tạm dừng đón khách tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết; tạm dừng các hoạt động kinh doanh như: karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí cho đến khi có thông báo mới...

THIÊN ĐIỂU

Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM

TTO - Bộ Y tế tối 29-4 cho biết cả nước ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên